Hà Nội: Côn đồ đại náo phố Hồng Mai, 3 CS hình sự bị đuổi chém tàn bạo

10/07/2011 03:04
(GDVN) – Rạng sáng nay, ở phố Hồng Mai (quận hai Bà Trưng, HN) đã xảy ra 1 vụ truy sát đẫm máu khiến ít nhất 5 người bị thương nặng trong có 3 người là công an.

(GDVN) – Rạng sáng nay, ở phố Hồng Mai (quận hai Bà Trưng, HN) đã xảy ra 1 vụ truy sát đẫm máu khiến ít nhất 5 người bị thương nặng trong có 3 người là công an.

{iarelatednews articleid='5251,4368,3824,3490'}

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 sáng nay tại số nhà 124 phố Hồng Mai. Nhiều nhân chứng kể lại, vào khoảng thời gian trên một nhóm đối tượng lạ mặt dùng chai, lọ ném vào số nhà trên. 
Nghe thấy tiếng động loảng xoảng, anh Nguyễn Đức Công Thanh (SN 1963, cùng số nhà với ông Chính) chạy từ trên gác xuống liền bị các đối tượng chém nhiều nhát vào mặt và tai. 
alt
Anh Thanh bị thương nặng
Một nhân chứng khác kể lại: "Khoảng 0h30, cả gia đình đang ngủ thì có tiếng kêu cứu thất thanh "cứu cháu với" của Thái Hoài Nam (SN 1982, con ông Chính vọng lên từ tầng 1". Anh Thanh đi xuống cầu thang và nói: "sao chúng mày vào nhà tao hành hung người".
Ngay lập tức, chừng 4, 5 thanh niên ghì chặt anh Thanh xuống nền nhà, chém vào đầu và mặt nạn nhân. Cả gia đình vội đưa anh Thanh vào cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn".
Tuy nhiên, nhóm người kia vẫn tiếp tục bám sát di biến động của gia đình anh Thanh. "Cũng may có hai cán bộ công an phường đi cùng nên họ không dám làm gì". Do lo sợ nhóm đối tượng tiếp tục manh động, gia đình anh Thanh tiếp tục chuyển nạn nhân sang Bệnh viện Xanh Pôn. Tại đây, nạn nhân phải khâu hơn 100 mũi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, tại hiện trường có rất mảnh chai lọ vỡ, bên cạnh chiếc tủ lạnh của gia đình có vết máu lớn cùng với những mẩu giấy ăn thấm máu bên ngoài cửa nhà. Đến thời điểm này, anh Thanh đang bị thương nặng ở tai và mũi nên không thể nói được.
alt
Vết máu tại hiện trường
Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Một người thân trong gia đình anh Thanh kể tiếp:" Khi anh Thanh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì tôi thấy có 2 chiếc ô tô màu đen và màu trắng cùng nhiều xe máy chở các đối tượng mang theo dao, kiếm bám theo. Một lúc sau, thấy các đối tượng bỏ đi, tưởng mọi chuyện đã xong. Ai dè, nhóm này quay lại nhà tôi (địa chỉ 124 phố Hồng Mai) để tiếp tục quậy phá".
Nhận được tin báo của người dân, tổ công tác thuộc Công an quận Hoàng Mai có mặt tại số nhà 124 phố Hồng Mai. Ngay tại đây, các chiến sĩ công an bị nhóm đối tượng hành hung rất tàn bạo. 
alt
Số nhà 71 nơi một công an bị hành hung
Một nhân chứng kể lại: “Một anh công an bị chiếc xe ô tô màu trắng đâm dụi vào cổng số nhà 71 khiến nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ. Một anh công an đuổi theo nhóm đối tượng kia liền bị chúng quay lại chém vào bả vai và mặt. Anh công an còn lại cũng bị chém vào tai”.
Một số nhân chứng cho biết đã nhận diện được 3 đối tượng xông vào chém anh Thanh. 
Hiện nay, một đối tượng hiện đã bị đưa về công an phường Bạch Mai để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Ông Phạm Xuân Lai, trưởng Công an phường Bạch Mai đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra mở rộng.
Thông tin mới nhất cho biết, đến 10h cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan đến vụ án. Hai trong số đó là Duy "ba giai" và Tài "cẩu". Hai chiến sĩ công an đang được chữa trị tại Bệnh viện Việt Đức. Chiến sĩ còn lại hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Tuệ Minh – Nam phong