Hà Nội: “Giải cứu” con tin bị chủ quán game bắt giữ

18/05/2011 03:55
(GDVN) – Giang cùng hai người bạn chơi game thâu đêm suốt sáng với số tiền nợ là 1.600.000 đồng. Do không có tiền trả, đã bị chủ quán bắt giữ.
(GDVN) – Giang cùng hai người bạn chơi game thâu đêm suốt sáng với số tiền nợ là 1.600.000 đồng. Do không có tiền trả, đã bị chủ quán bắt giữ và yêu cầu gọi điện cho mẹ đem tiền đến trả.
{iarelatednews articleid='1436,1763,1108,685'}
Ngày 18/5, CA huyện Từ Liêm điều tra, làm rõ, bắt 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1982, ở phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm); Vũ Hoài Nam (SN 1990, ở phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng); Phạm Văn Đạt (SN 1993); Đồng Văn Tuấn (SN 1992) và Hoàng Văn Hùng (SN 1992), đều ở Hương Bắc, Hậu Lộc, Thanh Hóa về tội bắt giữ người trái pháp luật. 
Theo điều tra, Thắng là chủ quán internet ở số 9 Công Hoa, Phú Mỹ, Mỹ Đình và 4 đối tượng Nam, Đạt, Tuấn, Hùng đều làm thuê cho Thắng. Từ ngày 7/5 đến ngày 15/5, Nguyễn Trường Giang (SN 1993, Phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) cùng hai người bạn đến chơi internet thâu đêm suốt sáng với số tiền nợ là 1.600.000 đồng. 
Do không có tiền trả, nên các đối tượng trên đã bắt giữ Giang ở tầng 2 và yêu cầu gọi điện cho mẹ Giang là Vũ Thị Thanh Chiến đem tiền đến trả. Chị Chiến gom được 500 nghìn đồng đến trả, các đối tượng vẫn không thả cháu Giang. Người nhà nạn nhân đã điện báo CS113 và CA huyện Từ Liêm đến giải quyết.
Hải Phong