Khởi tố 2 nguyên điều tra viên dùng nhục hình lấy cung nghi can

28/04/2011 07:03
(GDVN) - Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố Trần Bá Tuấn, Nguyễn Đình Quyết, nguyên hai điều tra viên Công an tỉnh Khánh Hòa.

(GDVN) - Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố Trần Bá Tuấn, Nguyễn Đình Quyết, nguyên hai điều tra viên Công an tỉnh Khánh Hòa về tội “Dùng nhục hình” quy định tại Điều 298 Bộ luật hình sự. 

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2009, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) thụ lý điều tra vụ mất cắp số tài sản số tiền 1.700 USD và 7 triệu đồng xảy ra tại nhà anh Võ Hà Trang. Điều tra viên Trần Bá Tuấn trực tiếp điều tra vụ án. Nghi can trong vụ án này được xác định là bà Trần Thị Lan (SN 1970, trú tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, TP Nha Trang), là người làm giúp việc cho gia đình ông Trang. 
Nguyễn Đình Quyết  là cán bộ trinh sát cùng tham gia, đã trực tiếp gặp và đưa bà Lan về nơi thuê ở trọ tiến hành lục tìm và lập biên bản thu giữ một số tư trang, quần áo, mỹ phẩm.
Sau đó bà Lan được đưa về trụ sở Công an TP Nhà Trang để làm việc vào lúc 10h ngày 28/11/2010. Bà Lan khai nhận lấy trộm phong bì, đem về giấu ở bụi cây khu vệ sinh mới thuê ở. Hai điều tra viên tiếp tục đưa bà Lan về nơi ở trọ lục tìm nhưng không thấy.
Tối cùng ngày, bà Lan lại khai lấy trộm tiền đưa cho một người quen ở cùng quê, tuy nhiên qua xác minh xác định lời khai này không đúng sự thật.
Chiều 29/11/2010, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giữ bà Trần Thị Lan. Đến 21h30 ngày 30/11/2010, can phạm này bất tỉnh, đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, trên cơ thể bị thương tích bầm tím. Theo kết luận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Lan bị “đa chấn thương”, trong đó có nhiều vết thương ở vùng đùi, tay, ngực...
Người nhà bà Lan đã làm đơn tố cáo đến một số cơ quan chức năng. Kết quả điều tra, xác minh của Viện KSND tối cao cho biết việc bà Lan bị hai điều tra viên Tuấn và Quyết đánh trong khi bị tạm giữ là có cơ sở.
Theo lời khai của bà Lan, trong hai ngày tạm giữ, hai điều tra viên này đã thay phiên nhau đánh đập bà Lan bằng tay, dùi cui, roi điện; đạp vào bụng, dùng cán chổi lông gà vụt vào mu bàn tay, ngón tay; dùng chân ghế đặt lên mu bàn chân của bà Lan rồi ngồi lên nhún… Quá đau, bà Lan tự nhận là mình trộm tiền nhưng sau khi xác minh bà khai không có căn cứ, hai điều tra viên lại tiếp tục đánh…
Phúc Hưng