Ngăn chặn vụ “bay lắc” trong nhà nghỉ tại Nhật Tân (Hà Nội)

11/08/2011 23:39
(GDVN) - Ba đối tượng vừa đến thuê phòng tại nhà nghỉ Minh Phương, chuẩn bị “đồ nghề” để “bay lắc” thì bị lực lượng công an bắt giữ.
(GDVN) - Ba đối tượng vừa đến thuê phòng tại nhà nghỉ Minh Phương, chuẩn bị “đồ nghề” để “bay lắc” thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Trung tá Đỗ Danh Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ cho biết: qua công tác trinh sát xác định, thời gian gần đây, tại một số nhà nghỉ trên địa bàn xuất hiện nhiều đối tượng biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. Tổ chức mật phục, chiều 11/8, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Phương có biểu hiện nghi vấn.
Một trong 3 đối tượng bị bắt quả tang tại phòng 308 khách sạn Minh Phương
Một trong 3 đối tượng bị bắt quả tang tại phòng
308 khách sạn Minh Phương
Chờ các đối tượng lên phòng, “ổn định” vị trí, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Tây Hồ, phối hợp với CAP Nhật Tân bất ngờ ập vào kiểm tra. 
Kiểm tra phòng 308, lực lượng công an bắt quả tang 3 đối tượng: Phan Việt Anh (SN 1987), Chu Bích Phượng (SN 1989); Chu Văn Cường (SN 1993), cùng trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đang chuẩn bị phương tiện, dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại phòng 308 gồm: 4 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy…
Nhóm đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc
Nhóm đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc
Tại một phòng khác cũng trong nhà nghỉ này, lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ), đang sát phạt nhau dưới hình thức tá lả. Tại cơ quan công an, qua trình điều tra, xét hỏi, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức sử dụng ma túy và đánh bạc. 
{iarelatednews articleid='8926,5217,2856,2556'}
Hải Long - Nam Phong