Triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê tại Hà Nội

08/08/2011 23:50
(GDVN) – C.A huyện Đan Phượng (HN) cho biết vừa bắt 5 đối tượng chuyên đòi nợ thuê do Nguyễn Sỹ Thanh (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, HN) cầm đầu.

(GDVN) – C.A huyện Đan Phượng (HN) cho biết vừa bắt 5 đối tượng chuyên đòi nợ thuê do Nguyễn Sỹ Thanh (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, HN) cầm đầu. 

Đối tượng Nguyễn Sỹ Thanh
Đối tượng Nguyễn Sỹ Thanh
Theo cơ quan công an, anh Bùi Đình Tùng (SN 1989, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, HN) nợ Nguyễn Công Vinh  (SN 1966, ở cùng xã) 60 triệu đồng tiền vay để chơi lô đề. Sau nhiều lần đòi anh Tùng không được, Vinh đã nhờ Thanh đòi nợ hộ.
Nhận lời Vinh, Thanh rủ thêm Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Tiền Hải, Thái Bình); Trần Bá Toàn (SN 1988, ở Thanh Xuân, HN); Hoàng Thành (SN 1988, ở TP. Nam Định, Nam Định) cùng tham gia.
Sáng 7/8, khi Thanh và đồng bọn kéo đến nhà anh Tùng đòi nợ thì bị Công an huyện Đan Phượng bắt giữ. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, anh Nguyễn Công Yên (SN 1976,  ở cùng xã với Vinh) có vay 40 triệu đồng của Vinh nhưng không trả được nên Vinh đã nhờ Thanh đòi nợ hộ với giá 15 triệu đồng.
Ngày 2/8, Thanh đã cùng “đàn em” mang theo “hàng nóng” gồm: dao tông, dao quắm và đao đến nhà anh Yên để đòi nợ. Các đối tượng này đã đập phá nhiều tài sản trong gia đình rồi đe dọa vợ của anh Yên.
Hiện cơ quan công an đang điều tra là rõ vụ việc.
{iarelatednews articleid='3952,3364'}
Tuệ Minh

alt