Đổi giờ học: "Tiệc đứng" cổng trường bội thu

03/02/2012 07:56
Cao Nguyên
(GDVN) - Vài ngày sau khi thực hiện đổi giờ học, giờ làm, các quán ăn di động trước cổng trường "hút" khách hơn, nhiều quán lãi tiền triệu mỗi ngày...
Việc thay đổi giờ học, giờ làm khiến không ít học sinh cấp 3 phải "bỏ" cơm nhà, ăn các đồ vặt, cơm quán... để kịp giờ học sáng và chống đói vào giờ tan học muộn.
Việc thay đổi giờ học, giờ làm khiến không ít học sinh cấp 3 phải "bỏ" cơm nhà, ăn các đồ vặt, cơm quán... để kịp giờ học sáng và chống đói vào giờ tan học muộn.
Các quán ăn di động cổng trường sau khi thay đổi giờ học vì thế mà đắt khách hơn.
Các quán ăn di động cổng trường sau khi thay đổi giờ học vì thế mà đắt khách hơn.
Vội vàng ăn sáng trước khi vào lớp...
Vội vàng ăn sáng trước khi vào lớp...
Những quán ăn di động trước cổng trường giống như một bữa "tiệc" đứng.
Những quán ăn di động trước cổng trường giống như một bữa "tiệc" đứng.
Theo anh Dũng một chủ bán bánh mì trước cổng trường Amsterdam cho rằng: Trong những ngày thay đổi giờ học, quán của anh bán chạy hàng hơn so với trước đây, bởi theo anh nhiều học sinh do đường xa nên không về nhà mà chỉ ăn tạm để học tiếp vào buổi chiều
Theo anh Dũng một chủ bán bánh mì trước cổng trường Amsterdam cho rằng: Trong những ngày thay đổi giờ học, quán của anh bán chạy hàng hơn so với trước đây, bởi theo anh nhiều học sinh do đường xa nên không về nhà mà chỉ ăn tạm để học tiếp vào buổi chiều
Nắm bắt được tâm lý của học sinh, nhiều chủ quán đã tăng giá để kiếm lãi. Nhiều chủ hàng cho biết có ngày họ lãi lên đến gần triệu đồng
Nắm bắt được tâm lý của học sinh, nhiều chủ quán đã tăng giá để kiếm lãi. Nhiều chủ hàng cho biết có ngày họ lãi lên đến gần triệu đồng
Ngoài các quán ăn, các dịch vụ khác như xe ôm cũng được mùa...
Ngoài các quán ăn, các dịch vụ khác như xe ôm cũng được mùa...
Nhiều quán nem, bánh rán, bánh khoai làm không kịp để bán
Nhiều quán nem, bánh rán, bánh khoai làm không kịp để bán
Giá bánh mì trứng 18.000 đồng/chiếc, nem chua 6.000 đồng/chiếc, bánh bao 8.000 đồng/chiếc, bánh khoai 4.000 đồng/chiếc(tăng 1.000-2000/chiếc tuỳ loại)...
Giá bánh mì trứng 18.000 đồng/chiếc, nem chua 6.000 đồng/chiếc, bánh bao 8.000 đồng/chiếc, bánh khoai 4.000 đồng/chiếc(tăng 1.000-2000/chiếc tuỳ loại)...
Nhiều phụ huynh lo ngại rằng, sau khi đổi giờ học các cháu không có thời gian tự học hơn mà việc ăn uống của các cháu cũng thất thường
Nhiều phụ huynh lo ngại rằng, sau khi đổi giờ học các cháu không có thời gian tự học hơn mà việc ăn uống của các cháu cũng thất thường
Sau buổi học quán ăn trước cổng trường là nơi lý tưởng của các em học sinh...
Sau buổi học quán ăn trước cổng trường là nơi lý tưởng của các em học sinh...
Một số hàng ăn di động cổng trường bắt đầu mọc lên nhiều hơn.
Một số hàng ăn di động cổng trường bắt đầu mọc lên nhiều hơn.
Cao Nguyên