Vụ ngân hàng SHB bị “tố” phá nhà dân: Phớt lờ yêu cầu của chính quyền?

07/03/2012 07:11
Nguyễn Tiến - Hải Sơn - Cao Tuân
(GDVN) - Bên ngân hàng SHB và người bị thu hồi sổ đỏ không hợp tác với chính quyền đã khiến cho việc thu hồi sổ đỏ tại số 35B Lý Thường Kiệt không thực hiện được?
Liên quan đến việc thu hồi sỏ đỏ và phá dỡ không phép ngôi nhà số 35B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, theo điều tra của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, trong quá trình đang giải quyết tranh chấp, không chỉ vợ chồng ông Nguyễn Mai Thắng không hợp tác với các cơ quan chức năng mà phía SHB cũng phớt lờ các yêu cầu của chính quyền địa phương.

Ngân hàng SHB bị "tố" phá nhà dân
Ngân hàng SHB bị "tố" phá nhà dân

Ngày 5/3/2012, Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Minh Tuyến, Phó chủ tịch UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) cho biết: "sau khi nhận được yêu cầu thu hồi thu hồi sổ đỏ đối với hộ ông Nguyễn Mai Thắng của thành phố đối với số nhà trên UBND phường đã yêu cầu các bên giữ nguyên hiện trạng. Thế nhưng sau khi được chuyển nhượng mảnh đất trên, phía ngân hàng SHB đã tự ý quay tôn kín phần diện tích đang chờ các cơ quan chức năng giải quyết".

Nghiêm trọng hơn, ngày 14/2/2012, phía ngân hàng SHB đã có hành động phá dỡ ngôi biệt thự này: "Việc phá dỡ này không được các cơ quan chức năng cấp phép và đã bị các cơ quan chức năng lập biên bản. Đồng thời yêu cầu phía SHB không được tiếp tục phá dỡ nữa", ông Tuyến nói. Thế nhưng, bất chấp yêu cầu này, SHB tiếp tục cho người phá dỡ toàn bộ ngôi biệt thự này, trong đó có phần đang được các cơ quan chức năng giải quyết. 

Để giải quyết việc tranh chấp trên, UBND phường Hàng Bài đã nhiều lần gửi giấy mời đến phía ngân hàng SHB để yêu cầu dỡ bỏ phần tôn quay xung quanh diện tích đang tranh chấp. Thế nhưng một lần nữa phía SHB “không thèm” đả động gì đến yêu cầu này. Hiện nay UBND phường Hàng Bài đã xin ý kiến của quận Hoàn Kiếm để xử lý vụ việc này.

Căn biệt thự trước khi bị phá bỏ
Căn biệt thự trước khi bị phá bỏ

Tuy nhiên chiều ngày 6/3/2012, khi phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ với UBND quận Hoàn Kiếm để tiếp tục xác minh về sự việc trên thì không nhận được sự hợp tác từ phía chính quyền. Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoa, PCT quận Hoàn Kiếm, người phụ trách vấn đề này từ chối trả lời phỏng vấn với lý do bận và đề nghị phóng viên liên hệ với UBND phường Hàng Bài để tìm hiểu thông tin.

Ngay trong buổi chiều 6/3, phóng viên cũng tìm cách liên hệ với phía ngân hàng SHB để trao đổi những thông tin cần thiết với mục đích làm rõ những nguyên nhân của sự việc, nhưng thêm một lần nữa phóng viên bị từ chối với những nguyên nhân và lý do khác nhau.

Như vậy phải chăng "quả bóng" trách nhiệm đang được "đá" từ nơi này sang nơi khác. Trong khi trước đó UBND phường Hàng Bài đã khẳng định là vấn đề này đang xin ý kiến chỉ đạo từ phía quận Hoàn Kiếm?.

Trước đó thanh tra thành phố đã có kết luận và chỉ ra hàng loạt những sai phạm liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại ngôi nhà này. Đồng thời cũng đề nghị UBND TP Hà Nội thu hồi sổ đỏ tại căn biệt thự này.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, năm 1985 ông Nguyễn Vinh Lợi (35B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng nhiều thành viên trong gia đình có hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp quản lý nhà của quận Hoàn Kiếm tại số nhà 35B do bố ông là Nguyễn Vinh Hội đứng tên chủ hợp đồng. Số diện tích của gia đình ông thuê là 36,5m2 diện tích chính và 45,9m2 diện tích ngoài hợp đồng gồm 3 cửa hàng mặt phố Hàng Bài và nhà 1 tầng. 

Ngày 18/11/1998, ông Nguyễn Vinh Hội (bố ông Lợi) có đơn đề nghị thay đổi để ông Nguyễn Mai Thắng (anh em cùng cha khác mẹ với ông Lợi) được thay mặt các thành viên trong gia đình đứng tên trên hợp đồng thuê nhà.

Sau đó ông Nguyễn Mai Thắng đã gian dối, tự ý kê khai số diện tích nhà đất nêu trên là của mình trong việc xem xét mua nhà theo Nghị định 61/CP, dẫn đến việc ngày 19/6/2003, UBND TP Hà Nôị đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sổ đỏ cho vợ chồng ông Nguyễn Mai Thắng.
Đến năm 2008, gia đình anh Thắng đã bán lại toàn bộ diện tích nhà đất trên cho ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Phát hiện ra những sai phạm trên ông Lợi đã làm đơn đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét lại quy trình cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Thắng. TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng thu hồi sổ đỏ của vợ chồng ông Thắng và gửi thông báo này tới ngân hàng SHB.

Thực hiện sự chỉ đạo này của TP Hà Nội, Sở xây dựng cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành thu hồi sổ đỏ của vợ chồng ông Thắng. Thế nhưng theo báo cáo của Sở xây dựng gửi UBND TP Hà Nội thì việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho vợ chồng ông Thắng không thực hiện được. Lý do mà Sở xây dựng đưa ra là trong quá trình thực hiện quyết định này sở đã giao cho Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội triển khai công việc này.

Thế nhưng trong quá trình thực hiện Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức các cuộc họp mời ông Thắng (là chủ hợp đồng thuê nhà) và các thành viên có quyền lợi liên quan đến họp nhưng chỉ có ông Lợi đến. Công ty đã chủ động thông báo đến vợ chồng ông Thắng nhưng không rõ vợ chồng ông bà này ở đâu. Giấy chứng nhận hiện nay đã được sang tên cho phía SHB nên việc thu hồi sỏ đỏ không thực hiện được.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc…


Xem thêm:

Nguyễn Tiến - Hải Sơn - Cao Tuân