Làm điệu cho tóc xinh với khăn lụa

04/04/2012 13:48
Hồng Nhung (Theo Ladyband)
(GDVN) - Muôn kiểu làm đẹp cho tóc xinh, chỉ với một chiếc khăn nhỏ cũng sẽ giúp bạn trở nên xinh xắn dễ thương hơn với một phong cách mới.
Làm băng rô và khăn không phải là chuyện xa lạ, nhưng làm sao để trở nên mới lạ và hợp với mái tóc dài của bạn hơn? Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Làm băng rô và khăn không phải là chuyện xa lạ, nhưng làm sao để trở nên mới lạ và hợp với mái tóc dài của bạn hơn?
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Trước tiên hãy chọn cho mình một chiếc khăn dài, phù hợp với chiều dài mái tóc, sau đó gấp nhỏ lại. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Trước tiên hãy chọn cho mình một chiếc khăn  dài, phù hợp với chiều dài mái tóc, sau đó gấp nhỏ lại.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kéo hai phần khăn ra phía sau, kết hợp thêm một bên khăn một ít tóc như chia thành 3 phần tóc để tết tóc. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kéo hai phần khăn ra phía sau, kết hợp thêm một bên khăn một ít tóc như chia thành 3 phần tóc để tết tóc.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó kéo tóc lệch sang một bên rồi tết tại như bình thường. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó kéo tóc lệch sang một bên rồi tết tại như bình thường.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Chọn khăn làm sao cho phù hợp với chiều dài của tóc là tốt nhất, tết đến cuối cùng có thể dùng dây màu đen để thắt lại giữ chặt. Một kiểu tóc đẹp và đơn giản với khăn đã hoàn thành. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Chọn khăn làm sao cho phù hợp với chiều dài của tóc là tốt nhất, tết đến cuối cùng có thể dùng dây màu đen để thắt lại giữ chặt. Một kiểu tóc đẹp và đơn giản với khăn đã hoàn thành.

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kiểu 2: Lấy nửa phần trên của mái tóc, chia thành 3 múi rồi tết lại. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kiểu 2: Lấy nửa phần trên của mái tóc, chia thành 3 múi rồi tết lại.

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Không tết quá dài, khoảng chừng chỉ đến phần sau cổ rồi dùng dây chun cột chặt. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Không tết quá dài, khoảng chừng chỉ đến phần sau cổ rồi dùng dây chun cột chặt.

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó dùng khăn cột ngang phần nút thắt, chú ý dùng một đầu khăn để cột vào tóc, còn lại để dài để tạo thành một múi tóc để tết tóc. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó dùng khăn cột ngang phần nút thắt, chú ý dùng một đầu khăn để cột vào tóc, còn lại để dài để tạo thành một múi tóc để tết tóc.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó chia tóc thành 2 phần kết hợp với chiếc khăn để tạo thành 3 phần tóc và tết lại. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó chia tóc thành 2 phần kết hợp với chiếc khăn để tạo thành 3 phần tóc và tết lại.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Cũng chú ý chọn chiều dài của khăn sao cho phù hợp với chiều dài của tóc để múi đan được đẹp hơn. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Cũng chú ý chọn chiều dài của khăn sao cho phù hợp với chiều dài của tóc để múi đan được đẹp hơn.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Tết tóc đến phần đuôi thì dùng phần khăn thừa còn lại quấn quanh đuôi tóc để chữ chặt bím tóc vừa tết xong. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Tết tóc đến phần đuôi thì dùng phần khăn thừa còn lại quấn quanh đuôi tóc để chữ chặt bím tóc vừa tết xong.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kiểu 3: Lấy một nhúm tóc nhỏ ở sau đầu làm chỗ dựa rồi cột khăn vào đó. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Kiểu 3: Lấy một nhúm tóc nhỏ ở sau đầu làm chỗ dựa rồi cột khăn vào đó.

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó chia đều tóc ra kết hợp với hai múi khăn để được 3 phần tóc. (chỉ có 2 phần tóc có khăn). Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Sau đó chia đều tóc ra kết hợp với hai múi khăn để được 3 phần tóc. (chỉ có 2 phần tóc có khăn).

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Cũng kéo lệch tóc sang một bên rồi tết đến tận cuối đuôi tóc. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Cũng kéo lệch tóc sang một bên rồi tết đến tận cuối đuôi tóc.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Đến cuối, tách riêng hai bên khăn ra quấn quanh đuôi tóc, cột lại. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Đến cuối, tách riêng hai bên khăn ra quấn quanh đuôi tóc, cột lại.

Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Nhìn từ phía sau cho bạn một cảm giác hài hòa kết hợp giữa tóc và khăn múi đan. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Nhìn từ phía sau cho bạn một cảm giác hài hòa kết hợp giữa tóc và khăn múi đan.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Vậy là bạn đã sẵn sàng cho một ngày mới với phong cách mới. Chúc bạn thành công. Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Vậy là bạn đã sẵn sàng cho một ngày mới với phong cách mới. Chúc bạn thành công.
Xem thêm: Tóc đẹp/ Dáng đẹp/ Da đẹp/ Móng đẹp/ Mặc đẹp
Hồng Nhung (Theo Ladyband)