Mỹ điều động cụm tàu sân bay đến Biển Đông

04/03/2016 09:09
Hồng Thủy
(GDVN) - Cụm tàu sân bay USS John C. Stennis đang tuần tra thường xuyên ở Biển Đông, nơi Trung Quốc vừa bố trí (bất hợp pháp) chiến đấu cơ, ra đa quân sự, tên lửa.

The Washington Post ngày 4/3 đưa tin, Hải quân Hoa Kỳ đã điều động một tàu sân bay và nhiều chiến hạm đi kèm tiến vào Biển Đông trong vài ngày qua. Mỹ đã triển khai hàng ngàn thủy thủ Hải quân đến Biển Đông, nơi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris tuần trước khẳng định đang bị Trung Quốc quân sự hóa nhanh chóng.

Cụm tàu sân bay USS Johhn C. Stennis đã tiến vào Biển Đông từ Thứ Ba. Hộ tống tàu sân bay có tàu tuần dương USS Mobile Bay, hai tàu khu trục USS Stockdale và USS Chung-Hoon, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Clay Dos cho biết.

Tàu sân bay USS Johhn C. Stennis, ảnh: The Washington Post.
Tàu sân bay USS Johhn C. Stennis, ảnh: The Washington Post.

Theo đó, cụm tàu sân bay USS John C. Stennis đang tuần tra thường xuyên ở Biển Đông, nơi Trung Quốc vừa bố trí (bất hợp pháp) chiến đấu cơ, ra đa quân sự, tên lửa đất đối không ở Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện thường xuyên ở Biển Đông, Doss khẳng định. Ngoài cụm tàu sân bay này, tàu tuần dương USS Antietam đóng tại Nhật Bản cũng đang tuần tra Biển Đông. Tàu khu trục USS McCambell, tàu đổ bộ USS Ashland thì vừa hoàn thành hoạt động tuần tra tương tự từ tuần trước.

Hiện chưa rõ hoạt động của cụm tàu sân bay USS John C. Stennis và các chiến hạm này của Mỹ ở Biển Đông có nằm trong chương trình tuần tra bảo vệ tự do hàng không, hàng hải như Mỹ vẫn làm ở Xu Bi, Vành Khăn và Tri Tôn hay không.

Trong một động thái khác có liên quan, xung quanh việc 5 - 7 tàu công vụ, hải quân Trung Quốc lởn vởn ở bãi Hải Sâm, Trường Sa, hôm Thứ Tư người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết:

"Chúng tôi nhận được những báo cáo liên quan đến việc tàu Trung Quốc hoạt động gần bãi Hải Sâm ở khu vực (Bắc Kinh nhảy vào) tranh chấp trên Biển Đông. Chúng tôi không muốn họ sử dụng Hải quân của mình để đe dọa các tàu đánh cá trong khu vực".

Hồng Thủy