Tàu Trung Quốc nhích 4 km về phía xác tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây

29/08/2013 14:28
Hồng Thủy
(GDVN) - Một số tàu Trung Quốc đã nhích thêm khoảng 4 km về phía xác con tàu chiến cũ Philippines cố tình đánh chìm năm 1999 tại bãi Cỏ Mây làm nơi đồn trú cho khoảng 1 tiểu đội thủy quân lục chiến canh chừng Trung Quốc bành trướng sang phía Đông quần đảo Trường Sa, chiếm bãi Cỏ Rong từ đá Vành Khăn.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista.
Tờ Rappler Philippines ngày 29/8 dẫn lời tướng Emmanuel Bautista, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines cho hay, Trung Quốc vẫn duy trì từ 2 đến 4 tàu hiện diện bất hợp pháp xung quanh bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây (bãi Cỏ Mây nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cả Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền). Một số tàu Trung Quốc đã nhích thêm khoảng 4 km về phía xác con tàu chiến cũ Philippines cố tình đánh chìm năm 1999 tại bãi Cỏ Mây làm nơi đồn trú cho khoảng 1 tiểu đội thủy quân lục chiến canh chừng Trung Quốc bành trướng sang phía Đông quần đảo Trường Sa, chiếm bãi Cỏ Rong từ đá Vành Khăn. Để tránh đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông, Philippines đã sử dụng tàu dân sự cung cấp thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho lực lượng đồn trú trái phép ngoài bãi Cỏ Mây bằng tàu dân sự thay vì tàu hậu cần hải quân như trước đây. Bautista cho biết các tàu công vụ Trung Quốc, thậm chí là cả tàu hải quân Trung Quốc đôi khi hộ tống các tàu cá nước này xâm nhập và đánh bắt trái phép trong khu vực. 30 tàu cá Trung Quốc đã trống rong cờ mở xâm nhập bất hợp pháp khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa hồi tháng 7 năm ngoái khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng. Philippines đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ về an ninh hàng hải, vòng đàm phán thứ 2 đang diễn ra tại Washington để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines. "Chúng tôi cần phải luyện tập cùng nhau nếu chúng ta muốn quân đội hoạt động hiệu quả hơn và giành chiến thắng. Đó là điều dễ hiểu tại sao cần tăng hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ tại Philippines", Bautista cho biết.

Hồng Thủy