Tin sốc ở nước Nga: Cựu lãnh đạo tình báo KGB tự tử

31/03/2012 09:09
Ngọc Huyền (Theo Itar-tass, RIA)
(GDVN) - Cựu chỉ huy tình báo đối ngoại KGB - Leonid Shebarshin đã được phát hiện tự tử tại nhà riêng hôm 30/3.
Theo một báo cáo sơ bộ của Ủy ban Điều tra Nga, cựu chỉ huy tình báo đối ngoại KGB - Leonid Shebarshin đã chết vì tự tử.
Cựu chỉ huy tình báo đối ngoại KGB - Leonid Shebarshin.
Cựu chỉ huy tình báo đối ngoại KGB - Leonid Shebarshin.
Cảnh sát cho biết, vị lãnh đạo điệp viên 77 tuổi này được phát hiện đã ngừng thở do bị đạn bắn trong căn hộ của mình ở trung tâm Moscow hôm 30/3. Nguyên nhân cụ thể về cái chết của ông vẫn đang điều tra. Các thám tử và chuyên gia pháp y đã làm việc tại hiện trường và chưa rõ liệu đây có phải là một vụ tự tử hay không. Shebarshin sinh ra ở Moscow vào năm 1935. Ông tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) và gia nhập KGB của Liên Xô vào năm 1992. Trong quá trình công tác của mình, Shebarshin từng là người đứng đầu cơ quan tình báo Liên Xô ở Ấn Độ và Iran. Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc của KGB trong năm 1989. Ông đứng đầu KGB chỉ trong một ngày, vào ngày 22/8/1991 và nghỉ hưu vào tháng 9 năm 1991. Sau đó, Shebarshin đã sáng lập và làm chủ tịch của một công ty tư nhân có tên Dịch vụ An ninh kinh tế quốc gia Nga. Ông cũng giữ một vị trí trong hội đồng quản trị của hãng sản xuất vũ khí cũ Motovilikhinskiye Zavody từ năm 2005.
Ngọc Huyền (Theo Itar-tass, RIA)