Tin thế giới đọc nhanh sáng 23/10/2011

22/10/2011 07:58
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tunisia bầu cử trong hòa bình; Tổng thống Chavez khỏi bệnh ung thư; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á...là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Tunisia, quốc gia mở đầu cho các cuộc biểu tình chống chính phủ ở các nước Ả-rập trong năm nay, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình vào ngày 23/10. Chính phủ lâm thời Tunisia đã triển khai hơn 20.000 binh lính và 20.000 cảnh sát trên toàn quốc để có một cuộc bầu cử an toàn và hòa bình. Hơn 4.4 triệu người Tunisia đã đăng ký bỏ phiếu bầu 217 đại diện từ 11.686 ứng cử viên để thành lập Hội đồng lập hiến quốc gia. (Xinhua)
2. Giới chức Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 7 giờ sau khi phát hiện rò rỉ tại nhà máy điện Karachi đêm 18/10. Người phát ngôn của nhà máy điện Karachi cho biết, rò rỉ được phát hiện tại một đường ống dẫn nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân buộc nhà máy này phải tạm đóng cửa. Hiện sự cố rò rỉ đã được kiểm soát, không có ai bị thương, cũng như không gây rò rỉ phóng xạ. (AP)
3. Bộ Ngoại giao Iran đã cho triệu Đại sứ Azerbaijan đến để phản đối vụ một binh sĩ của nước này bị thiệt mạng tại khu vực biên giới chung hai nước. Bộ Ngoại giao Iran đã trao cho Đại sứ Azerbaijan công hàm phản đối cùng cáo buộc rằng hành động sát hại binh sĩ Iran là vi phạm các nguyên tắc quốc tế và làm phương hại quan hệ song phương. Hồi tháng Bảy vừa qua, một lính biên phòng Azerbaijan cũng bị bắn chết sau khi vượt biên trái phép sang Iran. (AFP)
4. Trở về nước sau đợt tái khám tại Cuba, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa tuyên bố đã khỏi bệnh ung thư sau khi được hóa trị trong vòng 4 tháng. Theo Tổng thống Venezuela, kết quả kiểm tra tại Cuba hồi giữa tuần cho thấy tế bào ung thư đã biến mất trong cơ thể ông. Những tuyên bố của ông Chavez đã xóa tan những tin đồn mới rộ lên rằng ông không sống được quá 2 năm nữa. (BBC)
5. Một tàu cao tốc tại Hồng Kông dài 29m đang chở 140 hành khách thì đụng phải một cột neo tàu thuyền trên đảo Cheung Chau làm 74 người bị thương, trong đó có một cụ già trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn và giới chức đang điều tra vụ việc. Một nguồn tin nói tầm nhìn khi đó hoàn toàn bình thường. (AP)
6. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên máy bay bắt đầu chuyến công du 8 ngày tới Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm châu Á đầu tiên của Bộ trưởng Panetta từ khi ông trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc vào tháng 7. Ông Panetta cũng sẽ hội đàm với những người đồng cấp của các nước ASEAN bàn về vấn đề ổn định ở khu vực, trong đó có tranh chấp ở biển Đông nhân trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra tại Bali. (AFP)
7. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc NATO đã vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc khi không kích vào đoàn xe hộ tống của ông Gaddafi. Phản ứng về cáo buộc này, NATO đã ra thông báo khẳng định, vào thời điểm tấn công đoàn xe hộ tống ông Gaddafi, NATO không hề biết ông Gaddafi có mặt ở đó. Vụ không kích có thể đã góp phần hỗ trợ lực lượng của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) bắt giữ nhà lãnh đạo bị lật đổ này. (RIA)
8. Căng thẳng trong mối quan hệ Ai Cập và Israel trong vài tháng qua dường như đã giảm bớt gần đây sau khi cơ quan tình báo Ai Cập làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas. Chiến tranh lạnh giữa Ai Cập với Israel xảy ra trong thời kỳ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Nỗ lực hòa giải này của Ai Cập có thể giúp cải thiện mối quan hệ song phương với Israel. (Xinhua)
9. Tại Brussels, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thỏa thuận áp đặt các biện pháp trừng phạt "chống khủng bố" đối với năm đối tượng bị tình nghi dính líu vụ mưu sát đại sứ Arập Xêút tại Mỹ. Tuy không đề cập rõ danh tính hay quốc tịch của những đối tượng chịu biện pháp trừng phạt nêu trên, song EC cho biết tài sản của những đối tượng này ở EU sẽ bị phong tỏa chặt chẽ. (Reuters)

10. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã nhất trí tránh chỉ trích công khai lẫn nhau nhằm giảm căng thẳng giữa 2 nước và phải thông qua diễn đàn song phương để thể hiện bất cứ bất mãn nào.Căng thẳng gia tăng sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul và vụ đánh bom xe nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Maidan Wardak của Afghanistan. (AFP)
M.Phương (Tổng hợp)