Trung Quốc kiểm tra tàu cá của mình ở Senkaku để "thực thi pháp luật"

08/01/2014 04:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhật Bản đã cảnh báo Trung Quốc sau khi thuyền viên một tàu tuần tra Cảnh sát biển Trung Quốc lên "kiểm tra" một tàu đánh cá Trung Quốc gần nhóm đảo Senkaku
Tàu tuần tra Cảnh sát biển Trung Quốc, hình minh họa.
Tàu tuần tra Cảnh sát biển Trung Quốc, hình minh họa.

Đài NHK ngày 7/1 đưa tin, Nhật Bản đã cảnh báo Trung Quốc sau khi thuyền viên một tàu tuần tra Cảnh sát biển Trung Quốc lên "kiểm tra" một tàu đánh cá Trung Quốc gần nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát.

Vụ việc xảy ra vào chiều Thứ Ba, cách nhóm đảo Senkaku 88 km về phía Bắc Tây Bắc và nằm trong vùng kinh tế đặc quyền của Nhật Bản, NHK cho biết.

Theo luật pháp quốc tế, Nhật Bản có quyền tài phán trong khu vực và quyền quản lý tài nguyên của mình. Nhật Bản không thừa nhận cái gọi là "thực thi pháp luật" của Cảnh sát biển Trung Quốc với tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Các nhân viên Cảnh sát biển Trung Quốc đã trở lại tàu sau khoảng nửa giờ "kiểm tra" tàu cá Trung Quốc. Một sự cố tương tự cũng xảy ra từ cuối tháng 11/2013 trong khu vực này.

Hồng Thủy