(GDVN) - Sau khi Tòa trọng tài bác "quyền lịch sử" trong phạm vi đường lưỡi bò, Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy thuyết "Tứ Sa", tiếp tục âm mưu độc chiếm Biển Đông.
(GDVN) - Washington sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh và đối tác của Mỹ trong việc bảo vệ tự do hàng hải, hàng không cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế.
(GDVN) - Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó Biển Đông được đặt trong phạm vi “Chiến lược cường quốc Biển” của Washington.
(GDVN) - Trong thời bình, tàu thuyền nào không thuộc biên chế chính thức của lực lượng vũ trang mà hoạt động như tàu chiến có thể bị coi là tàu cướp biển, theo UNCLOS.
(GDVN) - Dân Philippines muốn Tổng thống Rodrigo Duterte đàm phán tỉ lệ ăn chia với Trung Quốc lớn hơn 60/40, bởi đó là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của mình.
(GDVN) - Đường chữ U chỉ là đường đánh dấu các đảo Trung Hoa Dân quốc yêu sách "chủ quyền" ở Biển Đông, không phải đánh dấu vùng nước lịch sử hay các quyền lịch sử.
(GDVN) - Cần thận trọng trong từng lời nói, tuyên bố, hành xử liên quan đến các quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia, tránh những phát ngôn ngẫu hứng gây hậu quả.
(GDVN) - Trung Quốc muốn “cùng thăm dò, khai thác” trong phạm vi biển chiếm trên 90% diện tích Biển Đông dựa theo yêu sách đường “lưỡi bò” phi lý đã bị bác bỏ.
(GDVN) - Indonesia cùng các nước có yêu sách ở Biển Đông và bị Trung Quốc xâm hại các lợi ích hợp pháp, cần hợp tác với nhau, cùng Nhật-Mỹ xây dựng cơ chế hợp tác.
(GDVN) - Đánh bắt hải sản ở các vùng biển hợp pháp của các nước khác như khu vực Scarborough, vùng biển gần đảo Natuna Bắc… là những vi phạm cá nhân của các ngư dân đó.
(GDVN) - Trong các văn bản tiếng Anh thì phải viết là Bien Dong Sea, trong các văn bản tiếng Pháp là Mer de Bien Dong, mà không dịch là East Sea (tiếng Anh)...
(GDVN) - Việc trình bày mạch lạc chính sách đối ngoại của Philippines đối với các nhà ngoại giao và báo chí Manila hiện nay là một nhiệm vụ bất khả thi.
(GDVN) - Chúng tôi không công nhận đường 9 đoạn của Trung Quốc cũng như yêu sách vùng đánh cá truyền thống họ tuyên bố. Natuna là lãnh thổ của chúng tôi.
(GDVN) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ triệu tập một cuộc họp trên chiến hạm hải quân nước này trong chuyến thăm hiếm hoi đến quần đảo Natuna hôm nay.