Thổ Nhĩ Kỳ: Quân đội đụng độ người biểu tình, 20 người thiệt mạng

15/07/2011 22:50
(GDVN) - AFP đưa tin, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội và lực lượng nổi dậy người Kurd làm 20 người thiệt mạng.

(GDVN) - AFP đưa tin, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội và lực lượng nổi dậy người Kurd làm 20 người thiệt mạng.

Số nạn nhân thiệt trong cuộc đụng độ gồm 13 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và 7 người Kurd. Vụ đụng độ xảy ra cách không xa thành phố Silvan, tỉnh Diyarbakir ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hiện nay các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các chiến dịch chống lại các tay súng của Đảng lao động người Kurd.

Ngoài số người thiệt mạng ra còn có 8 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bị thương.

Đụng độ giữa lực lực an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd
Đụng độ giữa lực lực an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd

AFP cho hay, đây là vụ đụng độ có số người thương vong lớn nhất trong vòng 3 tháng gần đây, là vụ đụng độ thứ 2 kể từ đầu năm 2011.

Một vài ngày trước đây, trong cuộc chiến với những phần tử ly khai người Kurd tại tỉnh Tunzheli đã làm 1 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
 

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ gần thành phố Silvan
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ gần thành phố Silvan

Đảng lao động người Kurd được thành lập vào năm 1978. Một trong những mục tiêu chính của tổ chức này xây dựng quốc gia người Kurd độc lập tại Thổ Nhì Kỳ.

Người đứng đầu đảng này đã bị Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam vào năm 1999 và xử tử hình, sau đó được giảm xuống còn chung thân.

Các cuộc đụng độ vũ trang giữa các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng thuộc Đảng lao động người Kurd vẫn đang tiếp tục kể từ năm 1984.

Cho đến thời điểm này, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa 2 bên được đánh giá ở mức 45.000 người.

{iarelatednews articleid='7643,7517,7599,7646,7644,7562,7603,7589,7588,7567,7532,7551,7508,7554,7552,7544,7453,7502'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)