Trung Quốc cho phép giới truyền thông nước ngoài tới 1 căn cứ quân sự

22/07/2011 00:00
(GDVN) - Ngày 21/7, Trung Quốc đã cho phép 104 nhà báo và phóng viên nước ngoài tới thăm một trong những căn cứ quân sự hàng đầu của Trung Quốc

(GDVN) - Ngày 21/7, Trung Quốc đã cho phép 104 nhà báo và phóng viên nước ngoài tới thăm một trong những căn cứ quân sự hàng đầu của Trung Quốc và được phép thực hiện các cuộc phỏng vấn tại đây.

Mặc dù, hoạt động này rất hiếm khi diễn ra, nhưng Chính phủ Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ cố gắng mỗi năm tổ chức một lần hoạt động như thế này trong thời gian tới.

alt
 

Một đơn vị vệ binh danh dự đại diện cho Hải, Lục, Không quân của PLA đã được lựa chọn làm nơi tiếp đón các nhà báo nước ngoài.

Đây là đơn vị ưu tú và rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Họ không chỉ thường xuyên xuất hiện trong các buổi lễ tiếp đón nhà lãnh đạo nước ngoài tới thăm Trung Quốc, mà còn từng tham gia Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và lễ tiếp nhận Hong Kong trở về với Trung Quốc đại lục năm 1997.

"Đây là một cách tốt để giới thiệu về Bộ Quốc phòng Trung Quốc" -  Người phát ngôn Geng Yansheng nói.

Mục đích của sự kiện này, theo các nhà quân sự Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho giới truyền thông tiếp xúc gần gũi với những người lính và giúp mọi người hiểu hơn quan điểm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa" - ông Geng nói thêm.

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

{iarelatednews articleid='8216,7628,7708,7643,7562,7468,7348,7343,7276,7256,7242,7236,7229,7183,7134,7089,7065,7030'}

Nguyễn Hường (Theo Reuters)

alt