Trụ sở Nhóm mua Hà Nội: "Nội bất xuất, ngoại bất nhập"

14/11/2012 10:10
Theo Cafef
Chiều 13/11, tại trụ sở Nhóm mua tại Hà Nội ở số 50 phố Nguyễn Khuyến đã thông báo ngừng hoạt động, cửa đóng then cài.
Bảo vệ của tòa nhà cho biết, công ty hiện đang gặp “lỗi hệ thống” nên phải ngừng mọi loại giao dịch trong ngày hôm nay, và chưa biết bao giờ có thể hoạt động trở lại. Tình hình công ty hiện tại đang “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Người ngoài không được phép vào trong công ty và các nhân viên trong cũng không được phép ra ngoài. Nhiều khách hàng đến văn phòng của Nhóm mua Hà Nội ngày hôm nay cũng phải ra về tay không.

Bảo vệ của tòa nhà cho biết, công ty hiện đang gặp “lỗi hệ thống” nên phải ngừng mọi loại giao dịch trong ngày hôm nay.
Bảo vệ của tòa nhà cho biết, công ty hiện đang gặp “lỗi hệ thống” nên phải ngừng mọi loại giao dịch trong ngày hôm nay.

Liên quan đến tình hình Công ty Nhóm Mua, vào sáng 13/11, theo quyết định của Hội đồng Quản trị, kho hàng của công ty tại quận 2 TP.HCM và văn phòng tại Hà Nội đã tạm phong tỏa. Đại diện của công ty cho biết, việc phong tỏa này là để “trao đổi việc nội bộ công ty”.
Hiện tại mọi truy cập tới trang web NhomMua.com không thể thực hiện được. Thậm chí, một số trang web trong hệ thống của MJ Group (đơn vị chủ quản NhomMua.com) như Kay.vn, Zap.vn, Hungry.vn đều không thể truy cập.
Theo ICT News, thông tin từ Hội đồng Quản trị Công ty Nhóm Mua cho biết, ngày 13/11/2012, họ đã chính thức bổ nhiệm ông Kyle Phạm vào chức vụ Giám đốc Điều hành mới của công ty và quyết định này có hiệu lực tức thì.
Trang chủ NhomMua hiện không thể truy cập
Trang chủ NhomMua hiện không thể truy cập
Từ văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kyle sẽ điều hành hoạt động của công ty với khoảng 900 nhân viên làm việc tại các thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Hải Phòng. 

Hội đồng Quản trị công ty Nhóm Mua vừa công bố bổ nhiệm ông Kyle Phạm vào chức vụ Giám đốc Điều hành, thay thế cho người tiền nhiệm đang bị cơ quan chức năng Việt Nam điều tra.

Tân CEO Kyle Phạm chia sẻ: "Đây là một cơ hội tuyệt vời khi lãnh đạo một công ty kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, một quốc gia có mạng lưới Internet mạnh mẽ với 30 triệu người sử dụng".

Kyle tiếp quản công ty thay thế cho ông Tom Trần, người sáng lập công ty, hiện là đối tượng bị điều tra của cảnh sát kinh tế Việt Nam và ông này cũng đã xuất cảnh vào tuần trước.

Kyle Phạm là Việt kiều Australia về nước vào năm 2006, thời gian đầu ông làm việc cho công ty Ernst and Young tại Hà Nội. Năm 2012, Kyle chuyển đến TP HCM sau khi được mời về đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính Nhóm Mua.
Theo Cafef