Nguy hiểm rình rập khi "lâm trận" trong ngày đèn đỏ

21/04/2011 11:27
Khi nguyệt san đến, thay vì nghỉ ngơi, nhiều XX đã dốc sức vào việc “lâm trận”. Và điều này đã khiến các bạn ấy phải đương đầu với không ít rắc rối.

Khi nguyệt san đến, thay vì nghỉ ngơi, nhiều XX đã dốc sức vào việc “lâm trận”. Và điều này đã khiến các bạn ấy phải đương đầu với không ít rắc rối.

Những lý do “chuối củ”

Sau một lần “dính chưởng” nạo phá thai ngoài ý muốn, Nguyệt đâm ra phát hoảng khi khi nghĩ đến “chuyện ấy”. Nhưng rồi vì “Đó là điều cần thiết để duy trì tình yêu, nên cô nàng đã nảy ra một sáng kiến: chỉ “lâm trận” vào những ngày “đèn đỏ”. Cô bạn chia sẻ. “Những ngày đó không phải bận tâm đến chuyện “bầu bí”, nên cứ vô xờ tư. Tớ biết rất nhiều người cũng đang áp dụng cách này và tất cả đều bình yên vô sự”. Vậy là, trong khi bạn bè xung quanh luôn than phiền về sự rắc rối của cô nàng nguyệt san thì Nguyệt và người yêu lại háo hức đón chờ ngày ấy. Với họ, đó là ngày của tình yêu, những ngày không bị “cấm vận”.

“Lâm trận” khi “đèn đỏ” mang lại rất nhiều rắc rối (Ảnh minh họa).
“Lâm trận” khi “đèn đỏ” mang lại rất nhiều rắc rối (Ảnh minh họa).

Không giống Nguyệt, Thủy và người ấy lại muốn “lâm trận” khi nàng nguyệt san ghé thăm lại bởi vì: “Vùng kín” của mình thường xuyên bị khô hạn, khi “lâm trận” rất đau, nhiều khi còn phải bỏ dở “trận chiến” giữa chừng. Ngày trước, bọn mình cũng dùng chất bôi trơn, nhưng bị dị ứng nên đành thôi. Rồi một lần vô tình, mình “lâm trận” đúng ngày “đèn đỏ”, ai dè thấy “trôi” lắm, không bị khô rát nữa. Có lẽ là nguyệt san đã làm “cô bé” thoát tình trạng khô hạn. Từ đó đến nay, bọn mình thường xuyên làm “chuyện ấy” vào ngày đó để không phải gánh chịu cảm giác đau khổ này”.

Trường hợp của Tiên lại vô cùng khác. Cũng là tín đồ của XXX khi nguyệt san đến, nhưng khó ai hiểu nổi vì sao cô bạn này lại làm vậy, ngay cả khi đã được nghe trình bày lý do. Thế này nhé, chẳng hiểu từ đâu, Tiên quan niệm: kinh nguyệt kéo dài trong nhiều ngày là bởi “đường ra” của nó quá bé. Do vậy, muốn kết thúc những ngày này thật nhanh, cô bạn tìm cách dụ bạn trai quan hệ để khi “cậu bé” được đưa sâu vào trong, nó sẽ tạo ra lỗ hổng lớn để lượng máu nhờ đó sẽ kéo ra ngoài ồ ạt hơn. Và khi bạn bè thắc mắc: “Tại sao làm như vậy rồi mà thời gian “đèn đỏ” của Tiên vẫn chẳng ngắn gọn hơn?”, cô bạn thường tự an ủi: “Nếu mình không làm thế, nó còn kéo dài hơn nữa đấy”.

Lắng nghe ý kiến chuyên gia

Khi quyết định XXX trong kì “đèn đỏ”, mỗi người sẽ có một lý do riêng. Với Nguyệt, đó là để tránh thai, với Thủy là để chống khô hạn cho “cô bé”, còn với Tiên, là để kết thúc nhanh chóng những ngày kinh nguyệt... Cho dù với nguyên nhân nào, đây cũng là quyết định sai lầm bạn đang mắc phải. Theo các bác sĩ chuyên khoa, kinh nguyệt chính là một trong những kẻ thù đáng ghét nhất của “chuyện ấy” bởi đơn giản nó vô cùng mất vệ sinh. Mặc dù lượng máu kinh là máu sạch, nhưng khi được đào thải ra ngoài cơ thể, nó đã chứa trong đó rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Do vậy, khi bạn “lâm trận” vào ngày này, nguy cơ viêm nhiễm của cả bạn nam và bạn nữ sẽ tăng cao. Đặc biệt với các XX, khi nguyệt san ghé thăm cũng có nghĩa cổ tử cung đang hé mở để máu kinh có thể tống xuất ra ngoài dễ dàng. Vì thế, nếu làm “chuyện ấy”, vi khuẩn có hại sẵn có trong môi trường tự nhiên cũng như ở “cậu bé” sẽ có cơ hội tấn công trực diện vào “vùng kín” mà chẳng gặp phải rào cản khó chịu nào. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng nguyệt san chính là chất bôi trơn tự nhiên hiệu quả, bạn nhé!

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước nay, do thu nhận được nhiều nguồn tin thiếu chính xác, không ít XX và XY đã nghĩ, “đèn đỏ” chính là thời điểm tránh thai hữu hiệu, thế nhưng sự thật thì chưa hẳn vậy. Bởi lẽ, quá trình thụ thai thường chỉ xảy ra vào những ngày rụng trứng (thời điểm cách ngày đầu tiên nguyệt san xuất hiện 14 ngày), và khi máu kinh xuất hiện nghĩa là trứng thường không rụng nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện bình thường. Một vài trường hợp đặc biệt vẫn có thể xảy ra. Đó là khi bạn hưng phấn quá mức dẫn tới hiện tượng trứng rụng bất thường. Và như vậy, hiện tượng thụ thai vẫn có thể diễn ra dù đúng là lúc đó bạn đang kì “đèn đỏ”.

Một điều nữa mà các XX cần hiểu hơn về cơ chế của kinh nguyệt, máu kinh xuất hiện rất từ từ, chứ không ồ ạt tại một thời điểm. Vì thế, nếu ai đã và đang nghĩ, nó kéo dài dai dẳng mấy ngày chỉ vì lý do “lối thoát” quá nhỏ là hoàn toàn sai lầm. “Chuyện ấy” không thể co gọn thời gian “đèn đỏ” mà thậm chí khi “lâm trận” vào những ngày cuối chu kì, nó còn khiến ngày đó của bạn kéo dài hơn nữa.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nguyệt san vốn là những ngày các XX cần được nghỉ ngơi thật nhiều và tránh những lao động nặng, thế nên, đừng tiêu tốn năng lượng bản thân vào chuyện ấy bạn nhé. Thực sự nó chỉ khiến bạn thấy mệt mỏi hơn cũng như làm gia tăng nguy cơ viêm nhiễm với bạn mà thôi.

Theo Mai Trang/Tâm sự bạn trẻ