Hội thảo khoa học “Hội đồng trường: Thực quyền và hiệu quả"

25/10/2018 07:01
Quế Chi
(GDVN) - Ngày 17/10/2018, Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Câu lạc bộ các trường đại học địa phương “Hội đồng trường: Thực quyền và hiệu quả”.

Ngày 17/10/2018, tại Trường Đại học Quảng Nam, Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương (VLUC) phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Hội đồng trường: Thực quyền và hiệu quả”.

Nội dung chính của Hội thảo nhằm định hướng cách thức xây dựng mô hình Hội đồng trường và giới hạn các vấn đề về thực quyền và hiệu quả của Hội đồng trường đối với các trường đại học địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Đến tham dự Hội thảo, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Câu lạc bộ các Trường Đại học địa phương có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh An – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Các vị đại biểu, các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ các trường Đại học địa phương trong cả nước như:

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ; Trường Đại học Tiền Giang; Trường Đại học Đồng Nai; Trường Đại học Hùng Vương;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Trường Đại học Tân Trào; Trường Đại học Hải Phòng; Trường Đại học Hồng Đức;

Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường Đại học Quảng Nam.

Về phía đơn vị đăng cai Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam, có Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí lãnh đạo trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam phát biểu khai mạc chào mừng Hội thảo
Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam phát biểu khai mạc chào mừng Hội thảo

Phát biểu khai mạc chào mừng Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được tiếp đón các vị đại biểu, các vị khách mời đến tham dự Hội thảo. 

Theo đó, quyết định chiến lược của một trường đại học được đưa ra bởi Hội đồng trường.

Đây là xu hướng tất yếu trong quá trình nâng cao quyền tự chủ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các Dự thảo Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học được bổ sung, sửa đổi trong thời gian qua, đã và đang nỗ lực hết mình để định hướng các vấn đề về thực quyền của Hội đồng trường.

Nhiều hoạt động đã và đang được thực hiện nhằm xác định quyền hạn thực sự cho các Hội đồng trường, bởi Hội đồng trường là yếu tố mấu chốt để thực hiện tự chủ đại học. 

Trong số 22 trường đại học hội viên của Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương, có 8 trường đã thành lập Hội đồng trường.

Đó là Đại học Hùng Vương, Đại học Hải Phòng, Đại học Tân Trào, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tiền Giang, Đại học Hà Tĩnh, Đại học Phú Yên, Đại học Văn hoá - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, các trường còn lại đang trong lộ trình thành lập Hội đồng trường.

Thông qua hội thảo lần này, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam mong muốn, đại diện lãnh đạo các trường đại học địa phương, các chuyên gia chia sẻ những cơ hội, thách thức trong quá trình tự chủ và những bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp để tự chủ thành công.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh An – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường Đại học địa phương phát biểu tại Hội thảo
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh An – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường Đại học địa phương phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh An – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường đại học địa phương đã có những phát biểu đề dẫn cho hội thảo.

Thông qua các bài tham luận của Hội thảo này, các đại biểu sẽ cùng thảo luận để tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng mô hình Hội đồng trường của các trường đại học địa phương. 

Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam trao cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang
Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam trao cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang

Kết thúc Hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam đã trao cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tiền Giang, đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo lần tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 05/2019.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Quế Chi