Lũ ống lớn nhất 64 năm qua tại Lào Cai

14/05/2011 01:00
Chiều tối và đêm 12/5, do ảnh hưởng của áp thấp, Lào Cai có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng.
Chiều tối và đêm 12/5, do ảnh hưởng của áp thấp, Lào Cai có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng.
Trên địa bàn TP Lào Cai, mưa to kéo dài gần 2 giờ, xuất hiện lũ ống, lũ quét với cường độ mạnh, quét qua xã Cam Đường; phường Nam Cường, phường Bình Minh. Nước tràn vào nhà dân cao đến 2 m. Sau khi nước rút để lại lớp bùn dày 0,5 m. Hầu hết tài sản của người dân đã bị lũ cuốn trôi. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Lào Cai, lũ ống đã làm một nhà dân tại thôn Trạm Thải (xã Tả Phời) bị đổ hoàn toàn, 245 nhà ngập sâu trong nước. Nước lũ đã tràn vào BV Y học cổ truyền tỉnh làm hỏng toàn bộ thiết bị và thuốc chữa bệnh, ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Nhiều người dân ở thôn Suối Ngàn (xã Cam Đường) cho biết từ sau trận lũ lịch sử năm 1947 đến nay mới có một trận lũ ống khủng khiếp như vậy.
Theo Cao Thị Kim Hoàn/Pháp luật TPHCM