Nghệ An: Một ngày, 2 trẻ chết đuối

02/08/2011 07:56
(GDVN) - Trong ngày 1/8, chỉ riêng tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước làm 2 trẻ em thiệt mạng.

(GDVN) - Trong ngày 1/8, chỉ riêng tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước làm 2 trẻ em thiệt mạng.

Vụ tai nạn gần đây nhất vào khoảng 15h ngày 1/8, trên tuyến kênh Vẹo đoạn đi qua xã Khánh Thành, huyện Yên Thành Nghệ An. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Tiến (5 tuổi trú tại  xóm Quỳnh Khôi, xã Khánh Thành) trong lúc chơi đùa cũng các bạn bên bờ kênh đã bị rơi xuống lòng kênh tử nạn.

 Hiện trường vụ tai nạn đuối nước tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm một bé trai tử nạn
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm
một bé trai tử nạn



Cũng trong ngày 1/8 một vụ tai nạn đuối nước khác xảy ra tại  đập Khe Cát, xóm 13, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Vụ tai nạn đã làm em Trần Thị Thương (15 tuổi, trú tại xóm 13, xã Sơn Thành) chết. Nguyên nhân tai nạn là do em cùng 3 bạn cùng xóm rủ nhau đi hái sim. Do bất cẩn khi đi lại trên bờ hồ nên Thương đã bị sẩy ngã xuống đập nước.

Trước đó, đêm 30/7 một nạn nhân tại huyện Yên Thành bị chết đuối do nước lũ. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Thu ( SN 1991,  trú tại xóm Trung Bắc, xã Quang Thành). Nguyên nhân được xác định là do trời tối trên đường đi lùa bầy vịt của nhà nuôi chị Thu đã bị rơi xuống hố nước sâu và tử vong.

Sau đó một ngày khoảng 8h sáng nay (31/7), trong lúc tranh thủ bão vừa tan  em Trần Vũ Tài, (sinh năm 1998, trú tại xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) trong lúc đi chăn trâu cũng đã bị rơi xuống kênh tiêu vách bắc chết.

Tại Hà Tĩnh vào chiều 31/7 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn chết đuối thương tâm. Do trời oi bức nên cả 4 cháu rủ nhau xuống sông Ngàn Phố để tắm. Do bất cẩn khi nhảy xuống sông sâu nên  em  Trần Thị Linh (10 tuổi,  xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) đã bị nước cuốn trôi.

Như vậy chỉ tính từ đầu mùa hè đến nay trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra hơn 10 vụ tai nạn chết đuối làm hơn 20 nạn nhân thiệt mạng. Trong đó hầu hết nạn nhân đều là trẻ em.

{iarelatednews articleid='1264,7071,8468,8386,5534,3120,2722,2487,2339,2024,1849,1663'}

Hoàng Sơn

alt