Mỹ chi gần 50 triệu USD mua thiết bị nhận biết đánh bom khủng bố

13/07/2011 01:01
(GDVN) - Đây là thiết bị cầm tay có khả năng xác định một người đang di chuyển trong vòng bán kính gần 100m có mang vũ khí hoặc chất nổ trong người hay không.

(GDVN) - Khủng bố liều chết thường đánh bom tự sát ngay tại cạnh hàng rào hoặc trạm kiểm soát bố trí ngay lối vào tòa nhà. Chúng có thể tiếp cận mục tiêu trước khi bị kiểm tra và kích nổ tự sát gây thương vong cho những người xung quanh.

Đây là một kiểu khủng bố rất nguy hiểm làm đau đầu rất nhiều quan chức quốc phòng Mỹ trước đây. Nhưng hiện nay mọi vấn đề đã được giải quyết, các quan chức Lầu Năm Góc không còn thấy lo lắng trước vấn đề này, họ cho rằng sắp tới ít có cơ hội để bọn khủng bố thực hiện được ý đồ của mình.

Tổ hợp thiết bị CounterBomber
Tổ hợp thiết bị CounterBomber

Sở dĩ, tuyên bố như vậy là vì mới đây Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với chi nhánh Tập đoàn SAIC Science, Engineering and Technology Corporation (SET) chế tạo tổ hợp thiết bị nhận biết khủng bố CounterBomber trị giá 48,2 triệu USD.

Đây là thiết bị cơ động có khả năng xác định một người đang di chuyển trong vòng bán kính gần 100m có mang vũ khí hoặc chất nổ trong người hay không.

CounterBomber là một tổ hợp thiết bị được lắp đặt trên giá 3 chân, được trang bị các camera thông thường và hồng ngoại có khả năng tự động phát hiện người đang đến gần. Sau khi phát hiện, mục tiêu sẽ được quét bằng radar và các sóng phản xạ được gửi đến máy tính để phân tích.

Giá của một tổ hợp thiết bị CounterBomberlà 300.000USD. Các mẫu thử nghiệm đã được triển khai tại 40 địa điểmở Afghanistan và Iraq. Thiết bị này sẽ chính thức được đưa vào trang bị cho các đơn vị quân đội Mỹ vào cuối tháng 7/2014.

{iarelatednews articleid='7788,7688,7621,7323,7230,6775,6779,6782,6621,6648,3426,709,1540,4872,4873,4869,6558'}

Nguyễn Hưng (Theo Topwar)

Mỹ chi gần 50 triệu USD mua thiết bị nhận biết đánh bom khủng bố  ảnh 2