Indonesia đề xuất nguyên tắc chỉ đạo hợp tác trên Biển Đông

15/07/2011 00:03
Indonesia đã đề xuất các nguyên tắc chỉ đạo để thực thi hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng có tuyên bố gây tranh cãi về chủ quyền Trường Sa.

Nguồn tin ngoại giao từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 14/7 cho biết Indonesia đã đề xuất các nguyên tắc chỉ đạo để thực thi hợp tác giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng có tuyên bố gây tranh cãi về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
 
Hãng tin Kyodo nói động thái này được coi là một nỗ lực thật sự nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
 

Các nước cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông
Các nước cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông


Nguồn tin cho hay các nguyên tắc chỉ đạo nói trên, được Indonesia đề xuất hôm 12/7, cung cấp nhiều nội dung chi tiết hơn so với một bản dự thảo mà ASEAN và Trung Quốc thảo luận gần đây.
 
Các nguyên tắc chỉ đạo này sẽ được đem ra thảo luận trong Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc, có thể diễn ra trước Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc tại đảo Bali vào ngày 21/7 tới.
 
Tuy nhiên, thời gian chính xác cho hội nghị trên vẫn chưa được ấn định. Theo các nguyên tắc chỉ đạo mà Indonesia đề xuất, hai bên có thể nghiên cứu hoặc thực thi các hoạt động hợp tác như bảo vệ môi trường biển, tìm kiếm-cứu nạn và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.
 
Nguồn tin dẫn nội dung đề xuất có đoạn viết: "Các hoạt động hợp tác như vậy sẽ được tiến hành dựa trên tinh thần tự nguyện và theo một cách tiếp cận từng bước một".

Đây là các nguyên tắc chỉ đạo cho việc thực thi các hoạt động hợp tác giữa ASEAN-Trung Quốc trong khuôn khổ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

{iarelatednews articleid='7524,7414,7411,7218,7183,7129,6919,6921,6709,6640,6364,6197,6018,5999,5937,5897,5906,5796'}

Theo Vietnam+


alt