Uống rượu pha vàng: Đẳng cấp đại gia hay... tự sát?

17/02/2012 13:56
Uống rượu pha vảy vàng đang trở thành phong trào của dân “sành điệu” vì họ cho đây là thứ đồ uống sang trọng, có lợi cho sức khỏe. Nhưng loại rượu này có thực sự hữu ích như vậy?
Uống rượu pha vàng mới... sành điệu

Nhiều người bạn của anh Nam (giám đốc một công ty luật) nhân dịp về Hà Nội tụ họp không khỏi ngạc nhiên thích thú khi được chủ nhà mời uống rượu trong đó có chứa những vảy vàng lấp lánh. Nhưng khi mời uống, ai nấy đều khá dè dặt. Chỉ khi chủ nhà lên tiếng khẳng định: "Đây là loại rượu hảo hạng, chỉ dân sành điệu và giới quý tộc mới có thể sử dụng. Uống loại rượu này không những "phê", mà còn tăng cường sức khỏe", thì tất thảy đều yên tâm... uống thử cho biết.

Khảo sát của PV tại một số cửa hàng kinh doanh rượu lớn tại Hà Nội cho thấy, loại rượu pha vàng có thể mua dễ dàng. Giá thì vô cùng, từ vài trăm nghìn đồng cho tới vài triệu đồng/chai tùy loại.

Rẻ nhất là loại sâm-panh pha vàng, giá chỉ 500.000 - 600.000 đồng/chai, đắt hơn là rượu nồng độ cồn 40 độ có giá 1,8 triệu đồng/chai, như loại Eskaloly, chai 0,75L là 1,85 triệu/chai; rượu Blue Nun rẻ hơn, giá 1,25 triệu/chai".

Chị Hải - chủ cửa hàng Hoàng Hải (Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết, loại rượu này cửa hàng chị vẫn nhập về vài năm nay, nhưng chỉ đợt Tết vừa rồi là bán chạy nhất. Cũng theo chủ cửa hàng này, bình thường khách vẫn chọn mua loại sâm -panh pha vàng vì giá mềm, nồng độ rượu nhẹ phụ nữ
Bác sĩ Nguyễn Thống, BV XanhPon: Chưa có đề tài khoa học nào nghiên cứu về việc uống rượu có chứa vàng có thể tăng cường sức khỏe.
Bác sĩ Nguyễn Thống, BV XanhPon: Chưa có đề tài khoa học nào nghiên cứu về việc uống rượu có chứa vàng có thể tăng cường sức khỏe.

Tại "chợ" rượu (Phùng Hưng - Hà Nội). Anh Hoàng - chủ Kiot rượu Thanh Thanh khá nhiệt tình khi PV "hỏi thăm" về loại rượu pha vàng. "Rượu này uống tốt cho sức khỏe, tiêu thụ tốt lắm. Nhưng giờ hàng đã hết từ trong Tết, nếu em muốn mua chờ vài ba ngày là có ngay hàng" - anh Hoàng nói.

Khi hỏi về xuất xứ và công dụng của các loại rượu này, ông chủ cửa hàng này nhanh nhảu: "Rượu chủ yếu xuất xứ từ châu Âu như Đức, Ý, Nga... nên em cứ yên tâm về chất lượng. Giá cao nhưng dân tình vẫn mua ào ào, thế mới biết dân mình chịu chơi".

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, rượu có pha vàng được rao bán khá nhiều trên mạng. Tại trang web muare.vn, loại rượu này được quảng cáo hết sức hoa mỹ: "Với công nghệ đặc biệt, những vàng vảy 24K mang lại vẻ đẹp sang trọng, quý tộc và nhất là bổ sung vi lượng nguyên tố Au (vàng - PV) cho người thưởng thức. Với nồng độ cồn 40% đóng chai 0,7L, rượu đã được khử đi độc tố tối đa mà vẫn giữ lại những hương vị riêng biệt của rượu. Đây là thứ đồ uống tốt với người thưởng thức, là món quà biếu sang trọng không thể bỏ qua...".

Tăng cường sức khỏe?


Để tìm hiểu việc uống rượu chứa vảy vàng có tăng cường sức khỏe cho người sử dụng hay không. Phóng viên đã tìm gặp những chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ để tìm hiểu thực hư về vấn đề này.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết: Trong tất cả các tài liệu quốc tế cũng như của Việt Nam về dinh dưỡng, chưa tài liệu nào đề cập đến nguyên tố vàng. Điều đó chứng tỏ chưa có cơ sở khoa học để khẳng định, uống rượu có chứa vảy vàng tốt cho sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Thống, bệnh viện Xanh-Pon (Hà Nội) cũng cho rằng, chưa có một đề tài khoa học nào nghiên cứu về vấn đề này. Theo bác sĩ Thống, khi uống những vật thể kim loại vào trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến thận, gan. Có thể khi mới uống chưa biểu hiện gì, nhưng về lâu dài sẽ rất nguy hiểm. Nó có thể gây suy gan, suy thận hoặc biến chứng thành những bệnh khác về thần kinh...

"Ngay cả những nguyên tố như: kẽm, đồng, măng-gan... những yếu tố vi lượng rất cần thiết cho cơ thể thì nếu uống quá liều cũng rất nguy hiểm cho cơ thể, có thể gây ngộ độc, gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân" - Bác sĩ Thống nói.

TS.Vương Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, việc quảng cáo quá mức, không đúng sự thật đang diễn ra hết sức phổ biến trên mạng internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này gây ngộ nhận đối với người tiêu dùng. Không ít trường hợp "tiền mất tật mang".

"Để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo, rất cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp quảng cáo sai sự thật", TS.Vương Ngọc Tuấn nói.

Theo infonet