Mua thuốc nổ TNT để trả thù: Lên mạng là có

17/01/2012 07:37

“Có 1 số thuốc nổ TNT cần bán vì không cần đến, nay để lại cho anh em nào cần. Sử dụng để đánh cá + đánh ghen + đánh lộn gì đó...".

Thứ Hai, 16/01/2012 17:19

“Có 1 số thuốc nổ TNT cần bán vì không cần đến, nay để lại cho anh em nào cần. Sử dụng để đánh cá + đánh ghen + đánh lộn gì đó, hay chơi cũng được” - Nickname buonlau20... "vô tư" quảng cáo bán thứ thuốc nổ mà "sát thủ thuốc nổ" Nguyễn Đức Tiềm đã dùng để sát hại chị vợ đang mang thai và con gái.

Hiện cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đang tập trung điều tra, làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà gã em rể "sát thủ thuốc nổ" Nguyễn Đức Tiềm đã gài thuốc nổ TNT để sát hại chị vợ Nguyễn Thị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân ngày 1-12-2011 vừa qua.

Trong đó, một trong những điều mà cơ quan điều tra sẽ đấu tranh để làm rõ là Tiềm mua thuốc nổ ở đâu? có đồng phạm hay không?...

Mua thuốc nổ TNT để trả thù: Lên mạng là có ảnh 1
Hình ảnh số thuốc nổ TNT được rao bán công khai trên mạng
Theo nhận định của một chuyên gia bom mìn đang công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh - Bộ Quốc phòng, có thể Nguyễn Đức Tiềm đã nắm được các đặc tính về loại thuốc nổ này nên đã tiến hành lắp đặt vào 2 chiếc xe máy (Suzuki Viva và Honda Super Dream) để làm sao khi người sử dụng xe máy dùng chân đạp phanh sẽ như một động tác kéo kíp nổ được gài sẵn phía bên trong.

“Điều này buộc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phải làm rõ việc Tiềm lấy thuốc nổ TNT ở đâu để thực hiện 2 vụ nổ với mức độ sát thương lớn như thế” - chuyên gia bom mìn của Bộ Tư lệnh Công binh nói.

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán, vận chuyển hay tàng trữ thuốc nổ TNT. Các đơn vị, công ty muốn sử dụng thuốc nổ TNT vào mục đích khai thác đá hay bất cứ mục đích nào khác đều phải xin giấy phép với những quy định ngặt nghèo.

Khi tiến hành vận chuyển từ nơi nay tới nơi khác và sử dụng kích nổ ở một khu vực nào đó, các công ty này phải xin tiếp nhiều thứ giấy tờ liên qua khác. Song cũng từ đây, không ít thuốc nổ TNT đã bị thất thoát và được bán ra bên ngoài thị trường cho những người có nhu cầu.

Thuốc nổ TNT thời gian qua đã trở thành “hàng hot” của những "đại gia" thác đá, đào vàng... trái phép. Thuốc nổ TNT không chỉ được mua bán trái phép để phục vụ việc phá núi khai thác đá, đào đãi vàng mà bây giờ còn được dùng vào mục đích trả thù cá nhân.

Thậm chí, còn có thể dễ dàng phát hiện một người rao bán thuốc nổ TNT thông qua mạng internet. Lên mạng là có thể thấy Nickname buonlau20… đã quảng bá việc bán thuốc nổ TNT trên nhiều trang tin điện tử khác nhau: “Có 1 số thuốc nổ TNT cần bán vì không cần đến, nay để lại cho anh em nào cần. Sử dụng để đánh cá + đánh ghen + đánh lộn gì đó, hay chơi cũng được”.

Mua thuốc nổ TNT để trả thù: Lên mạng là có ảnh 2
Thuốc nổ TNT được giao bán công khai trên mạng
Để minh họa cho mặt hàng rao bán, người này còn chụp ảnh của thuốc nổ TNT kèm theo kíp và dây cháy chậm và hướng dẫn cụ thể cách sử dụng. Người này cũng thừa nhận việc sử dụng thuốc nổ TNT sẽ có sức công phá cực lớn và ai quan tâm có thể add nick hotro_mulinhh… để được hướng dẫn thêm cách sử dụng. 

Chuyên gia bom mìn đang công tác tại Bộ Tư lệnh Công binh cho rằng, nếu không có những biện pháp ngăn chặn việc sử dụng, buôn bán trái phép thuốc nổ TNT thì sẽ rất nguy hiểm. Do đặc điểm dễ sử dụng nhưng độ sát thương lại khá lớn nên loại thuốc nổ này có thể được các đối tượng xấu sử dụng vào những mục đích đê hèn, trả thù nhau.

Những năm gần đây cơ quan công an các địa phương từ Bắc tới Nam đã liên tục bắt được những vụ vận chuyển, mua bán trái phép thuốc nổ TNT với số lượng rất lớn. Điển hình, năm 2004 Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 432 kg thuốc nổ TNT.

Đến đầu năm 2005 công an tỉnh này tiếp tục bắt giữ 10 đối tượng đang chất 8 bao thuốc nổ TNT với trọng lượng gần 180 kg lên mô tô để chở đi giao hàng.

Gần nhất, ngày 13-12-2011 vừa qua, Công an huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 2 đối tượng đang tàng trữ, vận chuyển gần 200 kg thuốc nổ TNT. Cả hai thừa nhận đang chở thuê thuốc nổ trên đến khu vực khai thác vàng trái phép ở Suối Hương, xã Phong Minh để giao cho một người khai thác vàng trái phép ở đây. Nếu trót lọt, mỗi người sẽ nhận trả 1,5 triệu đồng.
Nhà giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên bị gài TNT
Một cán bộ lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Vụ nổ xảy ra rạng sáng 7-1 vừa qua tại nhà ông Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - là do thuốc nổ TNT gây ra.

Vụ nổ này đã khiến nhà ông Tuấn bị tung toàn bộ cửa ngoài; một phần phòng khác phía ngoài cùng bị vỡ, nứt. Nhiều cửa hàng, hiệu kinh doanh nằm cạnh nhà ông Tuấn cũng bị hư hỏng gần như toàn bộ hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo.

Theo ước tính sơ bộ của cơ quan điều tra, đã có khoảng 50 hộ gia đình xung quanh bị ảnh hưởng, trong đó 30 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) từng đánh giá đây là một vụ khủng bố nghiêm trọng.

Đến nay việc điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như lần tìm manh mối về thủ phạm gây ra vụ nổ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Thế Kha/Người lao động