Vi phạm về công tác cán bộ gây bức xúc, bất bình trong dư luận

28/06/2017 08:32
HỒNG MINH
(GDVN) - Đây là quan điểm của Bộ Nội vụ trước việc một số địa phương có sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gây bức xúc, bất bình trong dư luận thời gian vừa qua.

Kiểm tra việc bổ nhiệm 8 Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội 

Tại cuộc Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí chiều 27/6, phóng viên đặt câu hỏi về vấn việc kiểm tra thông tin và hướng xử lý vụ bổ nhiệm tới 8 cấp phó tại Sở Nội vụ Hà Nội theo phản ánh của báo chí?

Về việc này, ông Trương Hải Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức của Bộ Nội vụ cho biết: "Quan điểm của Bộ là thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó.

Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo giao cho các Bộ, ngành, địa phương rà soát, có phương án sắp xếp để đảm bảo yêu cầu, quy định cấp phó.

Sau 30/6/2017 không còn cơ quan, tổ chức nào có số lượng cấp phó vượt quy định, trừ trường hợp sáp nhập.

Các địa phương phải có báo cáo trước 30/6 để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ trước 30/7", ông Long nói.

Cũng theo Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, hiện Bộ vẫn đang đợi Hà Nội báo cáo phương án sắp xếp số lượng cấp phó nói trên.

Bổ sung thêm ý kiến của ông Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói rõ: "Theo Nghị định 24/2014, số lượng Phó Giám đốc sở của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo chiều 27/6. Ảnh: Hồng Minh.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo chiều 27/6. Ảnh: Hồng Minh.

Tuy nhiên Điều 11, Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế quy định, nếu trường hợp do sắp xếp tổ chức mà thôi giữ chức vụ hoặc được cử, bổ nhiệm giữ chức vụ thấp hơn thì sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ đó đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ. 

Trường hợp thời hạn bổ nhiệm và nhiệm kỳ còn dưới 6 tháng thì bảo lưu 6 tháng hoặc cho đến khi nghỉ hưu, các quy định hiện đã quy định rõ.

“Với trách nhiệm quản lý, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ việc này”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết.

Vi phạm bổ nhiệm, tuyển dụng làm giảm niềm tin của người dân đối với nền công vụ

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tiến Thành – Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cung cấp thông tin kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở một số địa phương trong thời gian gần đây gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Thanh Hóa từng có nhiều cấp phó vượt quy định (ảnh đăng trên báo điện tử vietnamnet.vn).
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Thanh Hóa từng có nhiều cấp phó vượt quy định (ảnh đăng trên báo điện tử vietnamnet.vn).

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra công vụ tại 11 địa phương, đơn vị gồm:

Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế); huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk); tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; huyện An Dương (thành phố Hải Phòng); huyện Kim Thành (Hải Dương).

Qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ phát hiện một số sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức.

Bộ đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất kiến nghị khắc

Liên quan sai phạm trong công tác cán bộ ở huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Kim Thành (Hải Dương), Bộ Nội vụ cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã chỉ đạo yêu cầu hai tỉnh rà soát, xem xét xử lý sai phạm. 

Đại diện của Bộ đã xuống xuống hai địa phương này trực tiếp đôn đốc thực hiện chỉ đạo.

phục, xử lý những tồn tại hạn chế, sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm trái pháp luật, xem xét miễn nhiệm chức vụ, chấm dứt hợp đồng đối với các trường hợp qua kiểm tra phát hiện sai phạm.

Kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật”, ông Thành thông tin.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng "điểm danh" việc bổ nhiệm cấp phó vượt quy định tại một số cơ quan, đơn vị tại nhiều địa phương trên cả nước

"Bộ Nội vụ đã kiểm tra, thanh tra tại một số đơn vị như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa (có 8 Phó Giám đốc Sở); Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (có 6 Phó Giám đốc Sở), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương (có 44/46 công chức giữ chức vụ lãnh đạo); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (thừa 23 cấp phó).

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ, Thủ tướng đã chỉ đạo yêu cầu các địa phương có phương án sắp xếp số lượng cấp phó bảo đảm đúng số lượng theo quy định và tổ chức kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định", ông Thành cho biết.

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho biết thêm, trong năm 2017 và các năm tới, Bộ Nội vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và giao các bộ, địa phương tự kiểm tra, thanh tra tối thiểu 30% đơn vị thuộc và trực thuộc.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng, thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

"Trước mắt tập trung vào công tác tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm; chủ động tiếp nhận, xem xét các thông tin liên quan được các phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền", ông Thành thông tin.

HỒNG MINH