Bốn loài cá mập mới phát hiện năm 2011

31/12/2011 09:10
Nguyễn Hường (theo National Geographic)
(GDVN) -Trong năm 2011, các nhà khoa học đã phát hiện ra 4 loài cá mập mới.
Cá mập lùn châu Phi Sawshark (Pristiophorus nancyae) được tình cờ phát hiện ở độ sâu 490 m trong một mẻ lưới ở ngoài khơi Mozambique.
Cá mập lùn châu Phi Sawshark (Pristiophorus nancyae)
Cá mập lùn châu Phi Sawshark (Pristiophorus nancyae)
Đây là loài cá mập thứ 7 được các nhà khoa học biết tới. Loài cá mập ăn thịt này khá dài, răng nhọn, mõm dài như một thanh kiếm.
Cá mập lùn châu Phi Sawshark (Pristiophorus nancyae)
Cá mập lùn châu Phi Sawshark (Pristiophorus nancyae)
Trong khi đó, cá mập thiên thần hay có tên khoa học là Squatina caillieti (hiện chỉ có duy nhất một mẫu vật) được tìm thấy tại độ sâu 370 m ngoài khơi đảo Luzon, Philippines.
Squatina caillieti
Squatina caillieti
Loài cá mập này được ví như thiên thần bởi chúng có hai chiếc vây ngực lớn như một đôi cánh. Chúng thường ẩn náu trong các trầm tích và chờ con mồi đi qua.

Hai loài cá mập mới được phát hiện còn lại loài cá Lanternshark ở chi Etmopterus được tìm thấy ở Đài Loan và châu Phi.

Nguyễn Hường (theo National Geographic)