Động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới: ếch dài 7 mm

12/01/2012 16:00
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Loài động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới mới được phát hiện là một con ếch đốm màu đỏ đen sống tại hòn đảo nhiệt đới Papua New Guinea.
Loài ếch có kích thước 7 mm khi trưởng thành này được công nhận là loài động vật có xương sống nhỏ nhất trong số 60.000 loài động vật có xương sống.

Nhỏ hơn cả kỷ lục nhỏ nhất trước đó được thiết lập bởi loài cá siêu nhỏ sống ở Indonesia có kích cỡ 7,9 mm.
Ếch nhỏ nhất thế giới
Ếch nhỏ nhất thế giới
Giáo sư Chris Austin tại Đại học bang Louisiana đã phát hiện ra con ếch siêu nhỏ trên trong chuyến đi thực tế kéo dài 3 tháng tại gần ngôi làng Ammau ở Papua New Guinea.
Cá nhỏ nhất thế giới sống tại Indonesia
Cá nhỏ nhất thế giới sống tại Indonesia
Loài ếch mới được đặt tên là Paedophryne amanuensis.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)