12 triệu USD: Ông Putin chi nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử

02/03/2012 12:46
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin là người chi tiêu nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2012 với 368 triệu rúp (12 triệu USD)
Thủ tướng Nga Vladimir Putin là người chi tiêu nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga 2012 với 368 triệu rúp (12 triệu USD) - RIA Novosti trích dẫn báo cáo tài chính của các ứng cử viên được công bố vào ngày 1/3 cho biết.
Ông Putin vận động được tổng cộng 411 triệu rúp cho chiến dịch tranh cử của mình, vượt qua giới hạn tối đa 400 triệu rúp, nhưng ông đã chuyển lại 33 triệu rúp từ tổng số tiền trên cho ngân sách nhà nước - theo tài liệu được xuất bản bởi Rossiiskaya Gazeta.
Ứng cử viên Mikhail Prokhorov, một tỷ phú sở hữu số tài sản 18 tỷ USD, đứng ở vị trí  thứ hai sau khi đã tiêu 319 triệu rúp cho chiến dịch tranh cử của mình (tính tới ngày 24/2). 
Ứng cử viên Đảng Cộng sản Gennady Zyganov ở vị trí thứ 3 với  251 triệu rúp. Tiếp theo là Vladimir Zhirinovsky của Đảng Dân chủ Tự do với 210 triệu rúp.
Ông Sergei Mironov xếp ở vị trí số 5 với số tiền đã chi tiêu là 118 triệu rúp trong số 129 triệu ông quyên góp được. 
Bản báo cáo đã không đề cập tới các nguồn cung cấp kinh phí cho các ứng cử viên trong cuộc vận động tranh cử của mình.
Nguyễn Hường (theo Rian)