3 ngày Tết: 245 vụ phạm pháp hình sự, 94 vụ tai nạn giao thông

03/02/2014 07:44
Nguyễn Hồ
(GDVN) - Trong 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, cả nước xảy ra 245 vụ phạm pháp hình sự, tăng 22 vụ (8,97%) so với 3 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Theo tin từ Bộ Công an, tình hình an ninh trật tự trong 03 ngày Tết cơ bản ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có chuyển biến tích cực, nhất là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân được đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 3 ngày Tết, cả nước xảy ra 245 vụ phạm pháp hình sự, tăng 22 vụ (8,97%) so với 3 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ  2013. 

Xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm chết 80 người, bị thương 110 người (đường bộ 92 vụ, 78 người chết, 110 người bị thương; đường sắt 2 vụ, 2 người chết). So với 03 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tai nạn giao thông giảm 16 vụ (14,55%) và 11 người chết (12,09%); tăng 26 người bị thương (31%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 6.476 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 2,752 tỷ đồng, tạm giữ 10 ô tô, 2.232 xe mô tô. Xảy ra 29 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 2,196 tỷ đồng, so với 03 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tăng 09 vụ (45%).

Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 113 vụ, bắt 270 đối tượng phạm pháp hình sự, 49 đối tượng truy nã, 47 đối tượng phạm tội về ma túy, 671 đối tượng cờ bạc.

Ngoài ra, còn vận động nhân dân giao nộp 7 khẩu súng các loại, 252 viên đạn, 11 quả mìn tự chế, 1 kíp mìn, 54 kíp nổ, 4 đầu đạn, 1 quả đạn cối, 10 quả lựu đạn, 2,9 mét dây cháy chậm, 125,15 kg pháo, 5,1 kg thuốc pháo và 0,2 kg nguyên liệu làm pháo, 183 quả pháo, 01 dàn pháo 36 quả, 01 bánh pháo tép cùng 10,18 kg hương sáng.

Lực lượng chức năng cũng bắt 54 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 331 kg pháo nổ.

Trong đêm Giao thừa bắt 16 đối tượng đốt pháo nổ, thu giữ 105 kg pháo nổ các loại. Tổ chức tốt công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, sẵn sàng xử lý các vụ việc phức tạp, đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Một số vụ việc nổi bật trong dịp Tết Nguyên đán năm nay như:

Ngày 28/1/2014, do mâu thuẫn cá nhân, tại nhà anh Lại Văn Thương (30 tuổi, làm nghề lái xe vận tải tự do, trú ở phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bị ốp mìn tự tạo, gây nổ, làm cửa ra vào và một số tài sản bị hư hỏng. Theo điều tra ban đầu, vật liệu gây nổ là loại chất nổ công nghiệp, gắn kíp nổ và dây cháy chậm.

Sáng 27/1, tại nhà bà Bùi Thị Hợp (59 tuổi, trú ở xã Tà Lung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện bà Hợp nằm chết trong nhà, chồng bà Hợp là Vũ Mạnh Hùng bị thương nặng; tài sản bị mất gồm: 02 điện thoại di động, 01 dây chuyền, 02 nhẫn vàng và 15 triệu đồng. Công an địa phương đang điều tra, truy xét.

Ngày 29/1, tại Quốc lộ 34, đường Bắc Mê đi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, xe ô tô du lịch biển kiểm soát 29L-3962 do Nông Văn Tương (50 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển, trên xe chở 09 người bị lao xuống vực sâu. Hậu quả, làm 02 người chết, 07 người bị thương. Nguyên nhân do lái xe không chú ý quan sát, không làm chủ phương tiện khi vào cua.

Nguyễn Hồ