4 học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tử vong trong vụ cháy thảm khốc

08/05/2021 10:51
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 4 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong trong một vụ cháy thảm khốc, làm 8 người chết xảy ra vào chiều ngày 7/5 ở quận 11.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lúc 16h58 ngày 7/5/2021 có nhận tin báo cháy ở căn nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, PC07 đã điều 18 xe chữa cháy của quận 10,11 và Đội chữa cháy khu vực 1, với gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ dập lửa.

Cảnh sát đang dập lửa, cứu hộ các nạn nhân (ảnh: PC07 Thành phố Hồ Chí Minh)

Cảnh sát đang dập lửa, cứu hộ các nạn nhân (ảnh: PC07 Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện trường là căn nhà 1 trệt, 2 lầu với tổng diện tích là 126m2. Do căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 18h12, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa, đảm bảo lửa không lan sang các nhà bên cạnh.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 thi thể nằm ở gầm cầu thang, 3 thi thể tại tầng trệt và 4 thi thể nằm trong nhà vệ sinh ở lầu 2. 1 nạn nhân đã được kịp thời cứu ra ngoài.

Cho tới sáng ngày 8/5, hiện trường vụ cháy này vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt (ảnh: P.L)

Cho tới sáng ngày 8/5, hiện trường vụ cháy này vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt (ảnh: P.L)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam vào sáng ngày 8/5, ông Võ Minh Tuấn Kiệt – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 cho biết, có 4 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh (quận 11) đã tử vong trong vụ cháy thảm khốc này, bao gồm: 2 học sinh lớp 3 của trường tiểu học Hưng Việt, 1 học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân, 1 học sinh lớp 11 của trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa (nhà của em ở đây)

1 em khác là học sinh của tỉnh lên thành phố chơi, và cô giáo là sinh viên trường đại học mới đi dạy kèm cho học sinh được 2 ngày. 2 người tử vong khác là chủ nhà (nữ) và em rể của chủ nhà.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới hiện trường vụ cháy (ảnh: CTV)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới hiện trường vụ cháy (ảnh: CTV)

Qua tiến hành khám nghiệm, PC07 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà chỉ có duy nhất 1 cửa chính, nên khi đám cháy lan nhanh đã không ai kịp thoát ra ngoài. Đây là gia đình làm nghề sản xuất đèn cầy (nến).

Cũng trong sáng ngày 8/5, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Ngô Minh Châu đã có mặt tại hiện trường, xem xét thực tế vụ cháy thảm khốc này.

Hiện các cơ quan chức năng của thành phố vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Việt Dũng