Phó Chủ tịch, ủy viên Quân ủy Trung ương TQ đã đều là Thượng tướng

25/11/2012 08:31
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Ông Ngụy Phượng Hòa, Tư lệnh Pháo binh 2 vừa được Quân ủy Trung ương ĐCSTQ làm lễ phong quân hàm Thượng tướng.
Tại buổi lễ phong quân hàm Thượng tướng cho ông Ngụy Phượng Hòa (đứng đầu bên trái), Tư lệnh Pháo binh 2 Quân đội Trung Quốc.
Tại buổi lễ phong quân hàm Thượng tướng cho ông Ngụy Phượng Hòa (đứng đầu bên trái), Tư lệnh Pháo binh 2 Quân đội Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, sáng ngày 23/11/2012, tại Nhà khác Bộ Quốc phòng (Bát nhất đại lầu) ở Bắc Kinh, Quân ủy Trung ương Đảng  Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức long trọng nghi lễ phong quân hàm Thượng tướng cho ông Ngụy Phượng Hòa, tân Tư lệnh Pháo binh 2 (Lực lượng Tên lửa Chiến lược)-Quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình – người vừa được Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu làm Tổng bí thư, đã công bố lệnh phong quân hàm Thượng tướng đối với ông Ngụy Phượng Hòa, ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi lễ, ông Phạm Trường Long, Thượng tướng, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đã tuyên đọc lệnh phong quân hàm Thượng tướng do Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình ký ngày 17/11/2012. Trong khi đó, ông Hứa Kỳ Lượng, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương làm nhiệm vụ chủ trì buổi lễ phong quân hàm.

Các ủy viên Quân ủy Trung ương còn lại gồm các Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Phòng Phong Huy, Trương Dương, Triệu Khắc Thạch, Trương Hựu Hiệp, Ngô Thắng Lợi, Mã Hiểu Thiên đều tham dự buổi lễ này.

Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo của 4 Tổng bộ, các đơn vị lớn và văn phòng quân ủy.

Như vậy, hiện nay các phó Chủ tịch, ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đều mang quân hàm Thượng tướng.

Tư lệnh Pháo binh 2, Ngụy Phượng Hòa khi còn là Trung tướng
Tư lệnh Pháo binh 2, Ngụy Phượng Hòa khi còn là Trung tướng

Theo các nguồn tin, Quân đội Trung Quốc vừa có những điều chỉnh lớn về nhân sự nhân dịp Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là một hoạt động rất đáng chú ý, tác động đến đường hướng phát triển hiện đại hóa tương lai của Quân đội Trung Quốc cũng như đáp ứng nhu cầu thực hiện các mục tiêu chiến lược mới của nước này, đặc biệt là nhằm mục đích xây dựng "cường quốc biển" mà Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đề ra.

Sau đây là danh sách các tướng lĩnh cấp cao Quân đội Trung Quốc vừa được điều chỉnh trong thời gian qua:

- Tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Phòng Phong Huy, 61 tuổi, người Thiểm Tây, nguyên Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh, vừa thay cho ông Trần Bỉnh Đức. Ông Phòng Phong Huy là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

- Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Vương Quán Trung, 59 tuổi, người Hắc Long Giang, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy.

- Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Thích Kiến Quốc, 60 tuổi, người Sơn Đông, nguyên Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng.

Quân đội Trung Quốc vừa có sự điều chỉnh lớn về nhân sự cấp cao
Quân đội Trung Quốc vừa có sự điều chỉnh lớn về nhân sự cấp cao

- Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị: Thượng tướng Trương Dương, 61 tuổi, người Hà Bắc, nguyên Chính ủy Đại quân khu Quảng Châu, vừa thay cho ông Lý Kế Nại. Ông Trương Dương là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

- Bí thư Ủy ban Kỷ luật Quân đội Trung Quốc: Thượng tướng Đỗ Kim Tài, 60 tuổi, người Hà Bắc, nguyên phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị, vừa thay cho ông Đồng Thế Bình.

- Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị: Trung tướng Ân Phương Long, 59 tuổi, người Giang Tô, nguyên Chủ nhiệm Chính trị-Lực lượng Pháo binh 2.

- Bộ trưởng Tổng bộ Hậu cần: Thượng tướng Triệu Khắc Thạch, 65 tuổi, người Hà Bắc, nguyên Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh, vừa thay thế ông Liêu Tích Long. Ông Triệu Khắc Thạch là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

- Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị: Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, 62 tuổi, người Thiểm Tây, nguyên Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương, vừa thay cho ông Thượng Vạn Toàn (ủy viên Quân ủy Trung ương). Ông Trương Hựu Hiệp là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

- Tư lệnh Không quân: Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, 63 tuổi, người Hà Nam, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng PLA, vừa lên thay cho ông Hứa Kỳ Lượng (lên làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương). Ông Mã Hiểu Thiên là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

Ông Mã Hiểu Thiên, Thượng tướng (bên phải) làm Tư lệnh Không quân Trung Quốc. (ảnh tư liệu khi ông này gặp gỡ Thứ trưởng BQP Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Ông Mã Hiểu Thiên, Thượng tướng (bên phải) làm Tư lệnh Không quân Trung Quốc. (ảnh tư liệu khi ông này gặp gỡ Thứ trưởng BQP Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

- Chính ủy Không quân: Thượng tướng Điền Tu Tư, 62 tuổi, người Hà Nam, nguyên Chính ủy Đại quân khu Thành Đô, vừa lên thay cho ông Đặng Xương Hữu.

- Tư lệnh Pháo binh 2: Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, 58 tuổi, người Sơn Đông, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, vừa lên thay cho ông Tịnh Chí Viễn. Ông Ngụy Phượng Hòa là ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18.

- Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh: Trung tướng Trương Sĩ Ba, 62 tuổi, người Chiết Giang, nguyên Tư lệnh lực lượng đóng tại Hồng Kông-Quân đội Trung Quốc, vừa lên thay cho ông Phòng Phong Huy (được thăng chức Tổng Tham mưu trưởng PLA).

- Tư lệnh Đại quân khu Lan Châu: Trung tướng Lưu Việt Quân, 58 tuổi, người Sơn Đông, nguyên Tham mưu trưởng Đại quân khu Lan Châu, lên thay cho ông Vương Quốc Sinh.

- Chính ủy Đại quân khu Quảng Châu: Trung tướng Ngụy Lượng, 59 tuổi, người Giang Tô, nguyên Trợ lý Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị PLA, vừa lên thay cho ông Trương Dương (được thăng chức Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị).

Trung tướng Thái Anh Đỉnh vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh. Ông này được cho là người hiểu rất rõ vấn đề Đài Loan.
Trung tướng Thái Anh Đỉnh vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh. Ông này được cho là người hiểu rất rõ vấn đề Đài Loan.

- Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh: Trung tướng Thái Anh Đỉnh, 58 tuổi, người Phúc Kiến, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng PLA, lên thay cho ông Triệu Khắc Thạch (người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tổng bộ Hậu cần).

- Chính ủy Đại quân khu Nam Kinh: Trung tướng Trịnh Vệ Bình, 57 tuổi, người Sơn Tây, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Đại quân khu Quảng Châu, vừa lên thay cho ông Trần Quốc Lệnh, Thượng tướng (về hưu).

- Chính ủy Đại quân khu Thành Đô: Trung tướng Chu Phúc Hi, 57 tuổi, người Chiết Giang, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Không quân Trung Quốc, thay cho ông Điền Tu Tư.

- Tư lệnh Lực lượng đóng tại Hồng Kông: Trung tướng Vương Hiểu Quân, 60 tuổi, người Hà Bắc, nguyên phó Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương, vừa lên thay cho ông Trương Sĩ Ba.

Trung tướng Vương Hiểu Quân giữ chức Tư lệnh Lực lượng đóng tại Hồng Kông (người tiền nhiệm là Thượng tướng Trương Sĩ Ba, hiện là Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh.)
Trung tướng Vương Hiểu Quân giữ chức Tư lệnh Lực lượng đóng tại Hồng Kông (người tiền nhiệm là Thượng tướng Trương Sĩ Ba, hiện là Tư lệnh Đại quân khu Bắc Kinh.)
Thượng tướng hải quân (Đô đốc), Ủy viên Quân ủy Trung ương Ngô Thắng Lợi vẫn giữ chức Tư lệnh Hải quân Trung Quốc
Thượng tướng hải quân (Đô đốc), Ủy viên Quân ủy Trung ương Ngô Thắng Lợi vẫn giữ chức Tư lệnh Hải quân Trung Quốc
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)