Bầu Đức xây dự án 300 triệu USD tại Myanmar

10/12/2012 13:46
Hàn Phi /vnexpress
Dự án "Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre" bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê, dự kiến khởi công trong năm 2013 và hoàn thành trong vòng 6 tới 7 năm.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ngày 30/11, HAG đã được phía Myanmar trao giấy phép đầu tư Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê "Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre". Dự án có tổng diện tích 8 hecta, nằm tại Cố đô Yangon. Tổng mức đầu tư dự án là 300 triệu USD.

Dự án chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn một tiến hành trong vòng 3 năm, tập trung xây trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê số 1 và khách sạn 5 sao. Việc xây trung cư và tòa nhà văn phòng số 2 được tiến hành trong giai đoạn 2. Thời gian hoàn thành toàn dự án là 6 đến 7 năm.

Bầu Đức đầu tư 300 triệu USD để xây dự án bất động sản tại Myanmar. Ảnh: Nhật Minh
Bầu Đức đầu tư 300 triệu USD để xây dự án bất động sản tại Myanmar. Ảnh: Nhật Minh

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cho biết, dự án dự kiến khởi công trong năm 2013, nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể. Về nguồn vốn để đầu tư vào dự án, theo ông Đức, công ty sẽ huy động trên thị trường, vì Hoàng Anh Gia Lai là công ty đại chúng.

Đánh giá về cơ hộ đầu tư tại Myanmar, bầu Đức cho rằng, đây là thị trường rất tốt và nên đầu tư mang định hướng dài hạn. "Myanmar là thị trường mới mở cửa, có nhiều tiềm năng. Hàng loạt nguyên thủ quốc gia đã đến thăm Myanmar, trong đó có cả Tống thống Mỹ, đủ nói lên tiềm năng này", Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nhận định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III, doanh thu thuần HAG tăng 73,3%, từ 1.383 tỷ đồng năm ngoái lên gần 2.397 tỷ đồng năm nay, doanh thu tài chính giảm từ 182 tỷ đồng xuống 78,4 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất giảm từ 340 tỷ đồng năm trước xuống khoảng 177 tỷ đồng năm nay.

9 tháng, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai tăng 65%, tuy nhiên doanh thu tài chính giảm gần 60%, lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng giảm từ 904 tỷ đồng về hơn 278 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 70%. Lãi cơ bản trên một đơn vị cổ phiếu (EPS) đạt 518 đồng.

Hiện, Hoàng Anh Gia Lai có 52 công ty con, hoạt động trong 6 lĩnh vực khác nhau. Cụ thể, 15 công ty hoạt động trong ngành bất động sản, 6 công ty trong ngành năng lượng, 17 công ty trong trồng cây công nghiệp, 5 công ty về khai khoáng, 2 công ty về sản xuất gỗ, 7 công ty về xây dựng kinh doanh dịch vụ.

Ngoài Myanmar, hiện, Hoàng Anh Gia Lai còn đầu tư sang Lào, Campuchia và Thái Lan.

Hàn Phi /vnexpress