Nếu được cấp phép, Việt Nam sẽ có bao nhiêu casino?

18/09/2013 07:30
Đỗ Tuyết
(GDVN) - Thời gian gần đây, những thông tin về việc mở casino tại các tỉnh, địa phương và thành phố đang trở nên sôi động hơn lúc nào hết. Nhiều dự án tỷ đô đang ngấp nghé chờ cấp phép. Hãy cùng điểm lại những casino đã hoạt động và đang "hiện thực hóa" nếu được các cấp phê duyệt ở nước ta:
Dự án khu giải trí có casino 4 tỷ USD tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Cuối tháng 10/2012 UBND tỉnh Quảng Bình ký văn bản ghi nhớ với Công ty kế hoạch - đầu tư Zeta (Hàn Quốc) về việc đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế tại Phong Nha - Kẻ Bàng, với tổng số vốn 4 tỷ USD.

Casino đẳng cấp sẽ được xây dựng tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Casino đẳng cấp sẽ được xây dựng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo đó, dự án xây dựng Khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, gồm: Khu Casino, khu khách sạn và thành phố trên núi, khu du lịch giải trí ngoài trời, khai thác hệ thống hang động trong lòng Phong Nha - Kẻ Bàng, đặc biệt là hang động lớn nhất thế giới hang Sơn Đoòng.
Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình, sau khi đề nghị đầu tư vào dự án trên, Zeta Plan and Investment - một đầu mối tổ chức các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc hiện đã lập quy hoạch tổng thể để phát triển dự án.
Mở casino trên... cao nguyên đá Hà Giang?

Casino này dự kiến nằm trong tổng thể khu trung tâm Quản Bạ (Hà Giang) cùng với các khu vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp... với tổng diện tích lên tới 272ha.

Ngày 11/4/2013 tại Hà Nội thông tin được công bố tại buổi công bố quy hoạch tổng thể công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến 2030. Hiện Hà Giang vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết quy hoạch xây dựng casino này.

Trước mắt, Hà Giang sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng bốn khu đặc trưng của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tại Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

Casino Silver Shores - Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Casino Silver Shores là các công phức hợp các công trình nằm trong khu du lịch quốc tế Silver Shores Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), có vốn đầu tư toàn dự án là 160 triệu USD.

Khu vui chơi giải trí có thưởng bậc nhất Việt Nam này được xây dựng trên diện tích 15.000 m2, thiết kế theo phong cách châu Âu, có sức chứa hàng trăm người chơi cùng lúc, chỉ phục vụ người nước ngoài với nhiều loại hình giải trí như baccarat, blackjack, Sic bo, Roulette và Caribbean Stud Pokers. Đây được xem là casino đầu tiên có quy mô lớn ở thành phố Đà Nẵng.

"Casino" Silver Shores tại Đà Nẵng
 "Casino" Silver Shores tại Đà Nẵng

Được khởi công vào năm 2006, đến ngày 26/01/2010, casino này chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, tháng 6/2010, Thủ tướng đã yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo dừng hoạt động kinh doanh casino, khách sạn của Công ty liên doanh Du lịch và giải trí quốc tế Silver Shores Hoàng Đạt vì hoạt động sai phạm với giấy phép kinh doanh. 

Theo đó, doanh nghiệp này đã sử dụng tên gọi "casino" để quảng cáo cho dự án trái với quy định tại đăng ký kinh doanh, đặt trên 10 bàn chia bài tại khu vui chơi có thưởng trong khi chỉ được phép đặt không quá 8 bàn chia bài. Khu vui chơi này chỉ được phép hoạt động trở lại nếu đã đi vào hoạt động ổn định.

Casino Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu

Casino Hồ Tràm nằm trong khu du lịch phức hợp Hồ Tràm Strip, tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Dự án do Tập đoàn Asian Coast Development Ltd, có trụ sở tại Canada, chuyên thiết kế và xây dựng khách sạn, khu nghỉ mát phức hợp, các nhà hàng... làm chủ đầu tư.

Toàn bộ dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 4,2 tỷ USD. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 1/2013 với một tòa khách sạn 5 sao, casino gồm 90 bàn chia bài và 500 máy trò chơi điện tử. Nếu dự án hoàn thành, casino sẽ có 180 bàn chia bài, 2.000 máy trò chơi điện tử.
Casino Đồ Sơn - Hải Phòng

Đây là điểm tận cùng của bán đảo Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) hay còn gọi là Khu Ba. Ở đây có casino hợp pháp đầu tiên được phép hoạt động ở Việt Nam. Trước khi có sòng bạc, toạ lạc ở vị trí này là khách sạn Vạn Hoa. 

Nay casino đã chuyển xuống khách sạn Đồ Sơn dưới Thung Lũng Xanh (đây là khách sạn quốc tế 4 sao duy nhất tại Đồ Sơn). Đây là nơi rất nhiều du khách quốc tế đến chơi, đặc biệt là người Trung Quốc, tuy nhiên sòng bạc không cho phép người dân nội địa vào giải trí.
Vĩnh Phúc muốn mở casino tại Tam Đảo

Mới đây, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất với Chính phủ sớm có cơ chế để kêu gọi nhà đầu tư lĩnh vực dịch vụ, hoạt động casino tại Tam Đảo và cá cược đua ngựa tại Đại Lải (thị xã Phúc Yên).

Đề xuất mở casino tại khu du lịch Tam Đảo Vĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Phùng Quang Hùng - kiến nghị lên Chính phủ tại hội nghị của ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô.


Ông Hùng đề xuất Chính phủ sớm có cơ chế, chính sách cho phép tỉnh này được kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn mở casino tại Tam Đảo.

Hiện, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, trong đó có hai nhà đầu tư đến từ Mỹ và Hàn Quốc. Hai nhà đầu tư này bày tỏ nguyện vọng muốn biến Vĩnh Phúc trở thành điểm du lịch, dịch vụ đạt đẳng cấp quốc tế. Riêng nhà đầu tư Hàn Quốc muốn tập trung xây dựng trường đua.

Cũng liên quan đến hai dự án này, ông Hùng cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay là cần phải sớm hoàn tất cơ chế cá cược.

Hiện tại, Vĩnh Phúc có hai địa danh du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng thu hút không chỉ khách du lịch trong nước mà còn một bộ phận lớn khách nước ngoài, là Tam Đảo, Đại Lải… Tại cả hai địa danh này đều chưa có mô hình dịch vụ casino, cá cược.

Dự án casino 7,5 tỉ USD tại Quảng Ninh

Tập đoàn ISC Corporation (Mỹ) và các đối tác của tập đoàn Tuần Châu vừa đến Quảng Ninh để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại “Khu Hành chính- Kinh tế đặc biệt Vân Đồn”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho ISC và Tập đoàn Tuần Châu nghiên cứu đầu tư dự án khu du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu Kinh tế Vân Đồn ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn. Dự án trị giá 7,5 tỉ USD, có diện tích xây dựng 2.000 ha, nằm trong danh mục 30 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết khi ISC và các đối tác của Tập đoàn Tuần Châu đầu tư vào Vân Đồn sẽ được ưu đãi về thuế và các chính sách đất đai, tiền tệ, nguồn nhân lực, thông tin, cấp visa và cư trú...

Theo website của tỉnh Quảng Ninh, trong vài ngày tới, các bên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và số liệu liên quan đến dự án, kể cả những vướng mắc để cùng nhau thảo luận và giải quyết trong quá trình nghiên cứu dự án tiền khả thi. Việc khảo sát, lập dự án đã được ISC thực hiện trong vòng 2 năm qua.

Đề nghị cho phép mở casino tại Phú Quốc

Sáng 16/9/2013, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến vào Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (còn gọi là Đặc khu kinh tế Phú Quốc).

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển - ông Nguyễn Văn Thành, đề nghị cho phép Phú Quốc được kinh doanh dịch vụ casino để thu hút khách du lịch bên cạnh những tiếm năng sẵn có về đầu tư, du lịch.
Trước đó, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch một khu đất rộng trên 130 ha tại Phú Quốc để mở khu du lịch nghỉ dưỡng gồm cả casino. Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết có từ 4 tỉ USD trở lên.

Theo kế hoạch, nếu casino được xây dựng phải nằm trên diện tích rộng khoảng 30.000 m2 để bố trí 200-400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc. Trong khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có trung tâm hội nghị, hội thảo mang tầm quốc tế và những khách sạn phải đạt chuẩn 5 sao với khoảng 3.000 phòng…

Đỗ Tuyết