Tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam tăng mạnh

28/03/2018 14:00
Ngọc Hân
(GDVN) - Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 15/3, lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 175 chiếc, tăng 8 chiếc so với năm 2017 và tăng 23 chiếc.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 15.3, lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 175 chiếc, tăng 8 chiếc so với năm 2017 và tăng 23 chiếc so với cùng kỳ.

Trong đó, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đang sở hữu tới 91 chiếc (gồm 10 chiếc A350, 11 chiếc B787, 57 chiếc A321, 5 chiếc A330 và 8 chiếc ATR72). Đứng thứ hai trong danh sách là Vietjet Air với 54 chiếc (gồm 24 tàu A320 và 30 tàu A321).

Jetstar Pacific hiện đang sở hữu 18 chiếc đều là tàu bay A320. Số tàu bay còn lại thuộc về Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco, Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Hành tinh xanh; Công ty cổ phần hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt và Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không.

Cũng theo Cục Hàng không, số lượng trực thăng đăng ký quốc tịch Việt Nam đến thời điểm này là 28 chiếc, không thay đổi so với năm 2017 và giảm 3 chiếc so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong dịp hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngày 12/11/2017, Vietjet và Pratt & Whitney - Công ty hàng đầu thế giới về thiết kế, chế tạo và cung cấp dịch vụ động cơ máy bay đã công bố thoả thuận lựa chọn động cơ PurePower Geared Turbofan (GTF) cho đơn hàng 10 tàu bay mới của hãng.

Thoả thuận trị giá 600 triệu đô la Mỹ theo giá niêm yết bao gồm đồng thời 1 chương trình quản lý động cơ EngineWise trong 12 năm cho 10 máy bay thế hệ mới của hãng. Tính đến thời điểm này kim ngạch thương mại giữa hai tập đoàn đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ.

Lễ ký kết diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng các lãnh đạo cấp cao của Vietjet và Pratt & Whitney.

“Chúng tôi vui mừng là đội bay của hãng sẽ tiếp nhận thêm 10 máy bay mới với động cơ GTF. Chúng tôi thật sự mong đợi để đưa các tàu này vào khai thác để hành khách của hãng có thể hưởng lợi được những ưu điểm về vận hành nổi trội mà rất thân thiện môi trường của các tàu bay này”, ông Đinh Việt Phương, Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ.

Từ khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2016, động cơ GTF đã chứng tỏ được hiệu quả như mong đợi là giảm tiêu hao nhiên liệu 16%, giảm khí thải theo yêu cầu 50% và giảm tiếng ồn 75%.

“Chúng tôi đã rất vinh dự khi được Vietjet lựa chọn vào năm ngoái và thật sự vui mừng khi tiếp tục mở rộng quan hệ với Vietjet ngày hôm nay và trong tương lai”, ông Rick Deurloo, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách kinh doanh, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của Pratt & Whitney cho biết.

Từ khi cất cánh vào năm 2011, Vietjet vươn lên dẫn đầu thị trường nội địa Việt Nam, là hãng hàng không chi phí thấp phát triển nhanh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hãng đã ghi nhận lợi nhuận từ năm thứ hai hoạt động khai thác với 73 đường bay trong nước và quốc tế, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6% - cao nhất trong cùng đội tàu bay ở trong khu vực.

Ngọc Hân