Ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đã chỉ đạo cho lực lượng báo cáo viên xuống tận thôn, nhà dân để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu tin đồn "Ngày tận thế" là không có thật. Ảnh minh họa. |
Nhà khoa học Việt Nam lật tẩy 5 kịch bản ngày tận thế
8 dự đoán sai lầm về “Ngày tận thế’’ từng khiến thế giới lo ngại
Ông Hào cho biết thêm: “Mấy ngày nay ở thôn tin đồn "ngày tận thế" xuất hiện nhiều lắm, ban đầu người dân không hiểu hết nên hoang mang, lo lắng. Nhưng sau khi được cán bộ về tận nơi, tận nhà giải thích đã không còn xuất hiện tin đồn này nữa”.
Cả ông Quả và ông Hào bác bỏ ngay chuyện người dân nghe có ngày "ngày tận thế" nên đã bán trâu, bò, đồ đạc lấy tiền tiêu xài những ngày cuối cùng là không bao giờ có không giờ xảy ra ở xã. Đây là tin đồn thất thiệt làm xáo trộn dư luận trong nhân dân
Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam, cho biết: Cách đây ba tháng ở huyện xuất hiện tin đồn "ngày tận thế" trong nhân dân, nhưng đây là tin đồn thất thiệt không có cơ sở khoa học. Tại cuộc họp của huyện, đã chỉ đạo cho lực lượng báo cáo viên về chuyện không có "ngày tận thế" như tin đồn để xuống tận thôn, nhà dân để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ để ổn định tâm lý cũng tránh gây xáo trộn đời sống hàng ngày, không nên tin những tin đồn thiếu chứng cứ, không có khoa học này.