Bắc Giang: Lần đầu tiên có giải Nhất môn Sinh kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

15/03/2023 10:00
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Bắc Giang có 59/89 thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải, trong đó 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Theo kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023, tỉnh Bắc Giang có 59/89 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó có 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Các thí sinh đoạt giải đều là học sinh của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên có học sinh của tỉnh giành giải Nhất môn Sinh học.

Cụ thể, 4 giải Nhất bao gồm: môn Vật lý có em Thân Thế Công - học sinh lớp 11; môn Hoá học có em Giáp Vũ Sơn Hà - học sinh lớp 11 và em Trần Quang Hưng - học sinh lớp 12; môn Sinh học: em Nguyễn Hữu Hoàn - học sinh lớp 12.

Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 tỉnh Bắc Giang. (Bảng: Ngọc Mai).

Kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022- 2023 tỉnh Bắc Giang. (Bảng: Ngọc Mai).

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, so với năm học trước, chất lượng giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 cao hơn. Các môn đều có thí sinh đoạt giải, trong đó 4 giải Nhất đều ở các môn Khoa học tự nhiên. Đây cũng là năm đầu tiên môn Sinh học có thí sinh của tỉnh giành giải Nhất.

Để có được thành quả này là nhờ sự quan tâm, động viên thường xuyên của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của thầy cô và học trò Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Với kết quả đạt được, tỉnh Bắc Giang tiếp tục nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về kết quả Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đến thời điểm này, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang có ít nhất 9 học sinh đủ điều kiện để dự tuyển vào cuộc thi chọn đội tuyển đại diện cho Việt nam tham gia các kỳ thi quốc tế.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Bắc Giang có 1 giải Nhất (môn Tiếng Trung), 17 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Ngọc Mai