Ban giám hiệu trường Nguyễn Khuyến bị đe doạ, đòi nợ vì bảo vệ vay tiền chưa trả

15/10/2022 06:52
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng và các thầy trong Ban giám hiệu thường xuyên bị các số điện thoại lạ gọi đe dọa, “khủng bố” về khoản nợ của một bảo vệ trong nhà trường.

Ngày 14/10, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa nhận được báo cáo của lãnh đạo Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về việc bị một số đối tượng lạ dùng sim rác thường xuyên gọi điện “khủng bố” đòi nợ.

Bỗng dưng bị “khủng bố”

Theo trình bày của cô giáo Trần Thị Kim Vân - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, trong vài ngày qua, cô cùng hai giáo viên khác trong Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn “khủng bố” từ các số điện thoại lạ.

Bản tường trình sự việc của bảo vệ Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến sau khi xảy ra sự việc Hiệu trưởng và Ban giám hiệu bị "khủng bố". Ảnh: AN

Bản tường trình sự việc của bảo vệ Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến sau khi xảy ra sự việc Hiệu trưởng và Ban giám hiệu bị "khủng bố". Ảnh: AN

Nội dung của những tin nhắn, cuộc gọi này được cho là có liên quan đến một khoản nợ do anh N.T.Th. (sinh năm 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) hiện đang là bảo vệ của trường đứng vay.

Những đối tượng này đã đe dọa Ban giám hiệu buộc anh Th. phải trả khoản tiền vay (kèm số tiền lãi). Để tạo áp lực, những đối tượng này còn cho rằng Ban giám hiệu bao che cho cấp dưới, để anh Th. không phải trả nợ.

Cô Vân cho biết thêm, không chỉ đe dọa bằng tin nhắn, cuộc gọi mà trắng trợn hơn khi các đối tượng này đăng tải nội dung đòi nợ, bịa đặt chuyện cô Hiệu trưởng có quan hệ tình cảm với bảo vệ Th. lên trang facebook nhà trường, người thân, bạn bè.

“Họ đăng tải những nội dung không có thật lên các trang facebook của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, rồi vào cả facebook của người thân, bạn bè Ban giám hiệu để khủng bố…

Hiện nhà trường có 1.880 học sinh nên khi có thông tin tiêu cực như vậy đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, đồn đoán về tư cách nhà giáo của Ban Giám hiệu nhà trường.

Vụ việc đã gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của Ban giám hiệu, tập thể giáo viên nhà trường. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh”, cô Vân bức xúc nói.

Trình báo công an xử lý

Trong bản tường trình gửi đến Ban giám hiệu Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, anh Th. thừa nhận đã vay tiền của ba đơn vị là Ngân hàng Vinaset, Ngân hàng MB Shinsei và Cash 24.

Tổng số tiền vay là 36,6 triệu đồng nhưng cộng dồn lãi và gốc phải nộp lên đến hơn 61,6 triệu đồng.

“Tôi đã vay tiền của các ngân hàng trên và chưa có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã sử dụng hình ảnh của lãnh đạo nhà trường đưa lên facebook để bôi nhọ danh dự và uy tín của nhà trường và lãnh đạo trường”, anh Th. viết trong bản tường trình.

Sau khi làm việc với bảo vệ Th., Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định cho anh này nghỉ việc từ ngày 6/11. Theo cô Vân, hiện nhà trường đã báo cáo sự việc đến Sở Giáo và Đào tạo, đồng thời có đơn trình báo đến Công an thành phố Đà Nẵng để được hỗ trợ, xử lý.

“Trong khi chờ cơ quan công an thụ lý, giải quyết, thông qua các phương tiện truyền thông chính thống, chúng tôi mong được nói rõ ràng sự việc như trên cũng như bác bỏ những thông tin vu khống, bịa đặt của những người lạ mặt trên mạng xã hội”.

Cô Vân cũng cho biết thêm, quan trọng nhất hiện nay vẫn là sớm ổn định tâm lý, tinh thần cho giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho rằng, sự việc Ban giám hiệu, giáo viên bị các đối tượng lạ mặt “khủng bố”, đe dọa để đòi nợ (khoản nợ của một người khác vay) đã có xảy ra ở một số trường học.

Do đó, Sở cũng đã đề nghị cơ quan công an thành phố vào cuộc để xử lý, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh môi trường học đường.

AN NGUYÊN