Bắt giữ gần 1.500 hộp bánh quy độn nhựa và bìa cáctông

08/01/2014 10:33
Theo Xuân Trường/TTXVN
Mỗi hộp bánh chỉ có trọng lượng thực từ 100-130g so với trọng lượng ghi trên bao bì là 430g. Phần còn lại, chủ hàng độn bìa cáctông và khay nhựa...

Chiều 6/1, Đội Quản lý thị trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-9919 do lái xe Phạm Văn Sơn (trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, chở 1.480 hộp bánh quy kém chất lượng.

Chiều 7/1, ông Đỗ Đức Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định cho biết tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, chủ hàng là Nguyễn Minh Tâm (trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của lô hàng.

Lực lượng quản lý thị trường Nam Định kiểm tra lô hàng. (Ảnh: Xuân Trường/Vietnam+)
Lực lượng quản lý thị trường Nam Định kiểm tra lô hàng. (Ảnh: Xuân Trường/Vietnam+)


Qua đấu tranh khai thác, chủ hàng khai nhận trên xe có chở các loại bánh như bánh quy bơ Tài Lộc, bánh quế cuộn hương cốm, bánh vừng vòng, bánh quế cuộn sôcôla từ Hà Nội về địa bàn Nam Định tiêu thụ.

Lực lương của Đội Quản lý thị trường huyện Ý Yên đã tiến hành các thủ tục giám định chất lượng hàng hóa, bước đầu phát hiện sai phạm về nhãn mác và trọng lượng. Mỗi hộp bánh chỉ có trọng lượng thực từ 100-130g so với trọng lượng ghi trên bao bì là 430g. Phần còn lại, chủ hàng độn bìa cáctông và khay nhựa cho đúng với trọng lượng công bố trên nhãn mác.

Ông Dương cho biết thêm lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng nói trên và phương tiện chuyên chở để xử lý theo quy định./.

Theo Xuân Trường/TTXVN