BSR tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

25/10/2022 08:08
Bắc Sơn
GDVN- BSR đã đạt được dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014).

Ngày 24/10/2022, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức lễ tổng kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Dầu khí năm 2022, góp phần xây dựng văn hóa Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Tham dự chương trình, về phía khách mời, có đại diện Câu lạc bộ Runner của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các huấn luận viên, hướng dẫn viên cho các đoàn vận động viên, các đoàn tham gia các chuỗi sự kiện của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Về phía Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, có Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương, đại diện lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Ban Kiểm soát, các ban chuyên môn, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, và hơn 200 cán bộ công nhân viên là những vận động viên, thí sinh có thành tích xuất sắc trong chuỗi các hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Văn Hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: BSR

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Văn Hội phát biểu tại chương trình. Ảnh: BSR

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Bùi Ngọc Dương biểu dương các tập thể, cá nhân đã đạt các thành tích cao trong chuỗi các sự kiện thể thao, văn hóa. Ảnh: BSR

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Bùi Ngọc Dương biểu dương các tập thể, cá nhân đã đạt các thành tích cao trong chuỗi các sự kiện thể thao, văn hóa. Ảnh: BSR

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Nguyễn Văn Hội đã đánh giá cao và tuyên dương những thành tích tiêu biểu trong công tác văn hóa, thể thao của các tập thể, cá nhân. Điều này đã góp phần nâng cao ý nghĩa, mục đích của việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Tại chương trình, Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cũng đã gửi lời chúc mừng đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn:

“Điều đáng ghi nhận nhất là nỗ lực của tất cả chúng ta trong việc góp phần vào sự thành công mốc 35 triệu giờ công an toàn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, khẳng định sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn một lần nữa khẳng định thương hiệu trong công cuộc triển khai đề án văn hóa doanh nghiệp”.

Bằng sự quyết tâm, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức các phong trào để lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, gắn kết thành viên, trong thời gian qua, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động và đạt thành tích cao.

Người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tặng hoa, tri ân tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thời gian qua. Ảnh: BSR

Người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tặng hoa, tri ân tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thời gian qua. Ảnh: BSR

Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: BSR

Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: BSR

Trong đó, Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã được tổ chức, thu hút 3.890 lượt cán bộ công nhân viên tham gia. Đã có 111 cá nhân và 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Tổng kết Hội thi lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 10 tập thể đã được tuyên dương với Giải Nhất thuộc về Công đoàn bộ phận Kinh doanh - Thương mại, Giải Nhì thuộc về Công đoàn bộ phận Nhân lực - Pháp chế, Giải Ba thuộc về Công đoàn bộ phận Quản lý chất lượng và Công đoàn bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Giải Khuyến khích thuộc về Công đoàn bộ phận Ban Quản lý NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công đoàn bộ phận Xử lý lưu huỳnh, Công đoàn bộ phận An toàn môi trường, Ban Thương mại dịch vụ, Ban Kinh tế kế hoạch, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Tuyên dương các tập thể xuất sắc đóng góp vào kỳ tích 35 triệu giờ công an toàn. Ảnh: BSR

Tuyên dương các tập thể xuất sắc đóng góp vào kỳ tích 35 triệu giờ công an toàn. Ảnh: BSR

Khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân Đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí 2022. Ảnh: BSR

Khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân Đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tham gia Hội thi tay nghề Dầu khí 2022. Ảnh: BSR

Ngày 10/7/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt được dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014).

Để có được thành tích như trên là sự cam kết của các cấp lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động, nhà thầu khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại lễ tuyên dương, Chương trình 35 triệu giờ công an toàn đã trao giải cho 10 tập thể xuất sắc: Ban Vận hành sản xuất, Ban An toàn môi trường, Ban Kiểm tra thiết bị, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Ban Quản lý chất lượng, Ban Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý vật tư, Ban Điều độ sản xuất, Ban Quản lý cảng biển, Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ của chương trình, Hội thi Tay nghề Dầu khí đã được ghi nhận bởi những thành tích cao của Đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tham dự tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) ngày 6/8 đến 10/8 vừa qua với giải khuyến khích toàn đoàn và 1 giải nhất, 4 giải Ba và 3 giải khuyến khích ở các nội dung khác nhau.

Tham dự Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí diễn ra trong hai ngày 29-30/9/2022 tại thành phố Vũng Tàu vừa qua, đội tuyển Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng xuất sắc đạt Giải Nhất toàn đoàn.

Ban lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen cho Đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí. Ảnh: BSR

Ban lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen cho Đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí. Ảnh: BSR

Tuyên dương các tập thể tại giải chạy bộ “Run for Safety”. Ảnh: BSR

Tuyên dương các tập thể tại giải chạy bộ “Run for Safety”. Ảnh: BSR

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt mốc 35 triệu giờ công an toàn, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và nhà thầu về việc tham gia đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Ban An toàn Môi trường Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Giải chạy bộ “Run For Safety” lần thứ 2. Giải chạy được tổ chức trong 35 ngày từ ngày 24/7/2022 đến ngày 28/8/2022 thu hút 732 vận động viên tham gia bao gồm cán bộ công nhân viên, người thân và đối tác.

Chương trình đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích cao của Giải chạy bộ “Run For Safety”: Giải Nhất thuộc về Công đoàn Bộ phận An toàn môi trường, Giải Nhì thuộc về Công đoàn Bộ phận Xử lý lưu huỳnh, Giải Ba thuộc về Công đoàn Bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Giải Khuyến khích: Công đoàn Bộ phận Kinh doanh - Thương mại, Giải đồng hành thuộc về CLB Runner của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Dầu khí, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, góp phần lan tỏa Văn hóa Dầu khí nói chung và văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nói riêng và đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao và được khen thưởng tại Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa Dầu khí tại Hà Nội.

Hội thao ngành Dầu khí phía Bắc được tổ chức từ ngày 19/8-28/8/2022 với tổng số trên 3.100 vận động viên tham gia từ 28 đơn vị trong Tập đoàn tranh tài ở 10 môn thi đấu. Với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đoàn thể thao Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã xuất sắc giành Giải Đặc biệt với 20 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng và trở thành Đoàn vận động viên xuất sắc nhất Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc.

Tại giải Đất Mũi Cà Mau Marathon 2022 - Cup PetroVietnam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức, Đoàn vận động viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đăng ký tham gia đầy đủ 04 cự ly: 5, 10, 21 và 42km và đạt thành tích xuất sắc với: 02 giải nhì chung cuộc; 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích và 01 giải nhất nhóm tuổi 30 - 39 của Cup PetroVietnam.

Ban lãnh đạo Công ty tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong chuỗi các sự kiện vừa qua. Ảnh: BSR

Ban lãnh đạo Công ty tặng giấy khen cho Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong chuỗi các sự kiện vừa qua. Ảnh: BSR

Trao thưởng cho các vận động viên đạt huy chương Vàng tại Hội thao khu vực phía Bắc năm 2022. Ảnh: BSR

Trao thưởng cho các vận động viên đạt huy chương Vàng tại Hội thao khu vực phía Bắc năm 2022. Ảnh: BSR

Chương trình lễ tuyên dương đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân trong công cuộc lan tỏa và phát huy văn hóa doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, với sự không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức phát động các phong trào gắn với tham gia thực hiện nhiệm vụ lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, gắn kết thành viên đã tiếp tục làm đẹp thêm văn hóa 7H trong mỗi người lao động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Bắc Sơn