Bùng phát nạn nại dâm trong học sinh, sinh viên

24/12/2011 07:33
Minh Ý (tổng hợp)
Hiện cả nước có khoảng 53.000 nữ nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (tăng hơn 5.000 so với năm 2009), trong đó khoảng 3.500 cơ sở...
Ngày 23-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn các phóng viên, báo đài về công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015.
Theo thống kê của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), hiện cả nước có khoảng 53.000 nữ nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ (tăng hơn 5.000 so với năm 2009), trong đó khoảng 3.500 cơ sở và gần 7.000 nữ nhân viên bị nghi ngờ có hoạt động mại dâm.
Riêng TP Hà Nội, khoảng 260 cơ sở có biểu hiện hoạt động mại dâm trên tổng số 28.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trong đó đã lập hồ sơ quản lý 172 người có biểu hiện chứa và môi giới mại dâm. Tại hai tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia, lực lượng biên phòng đã đưa vào diện quản lý hơn 200 nhà hàng có biểu hiện hoạt động mại dâm. Từ năm 2006 đến năm 2010, công an các nơi đã triệt phá hơn 4.200 ổ mại dâm và xử lý gần 17.400 đối tượng.

Những “điểm nóng” về mại dâm vẫn tập trung ở Hà Nội, TP. HCM và một số tỉnh giáp ranh hai địa bàn này và một số khu du lịch nổi tiếng như: Đồ Sơn (Hải Phòng); Quất Lâm (Nam Định); Bãi Cháy (Quảng Ninh); Vũng Tàu, Cần Thơ…

Đáng lưu ý, trên địa bàn Hà Nội và TP. HCM đã xuất hiện một số đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động mại dâm.
Minh Ý (tổng hợp)