Các tình huống "dở khóc dở cười" của thí sinh trong buổi thi môn Toán

07/07/2022 15:05
Doãn Nhàn - Châu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hàng trăm chiến sĩ áo xanh không quản ngại mưa gió tham gia hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi trong buổi chiều thi môn thứ hai - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Khác với thời tiết mát mẻ vào buổi sáng, chiều nay (7/7) các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bất ngờ đón nhận cơn mưa khiến việc di chuyển tới các điểm thi khá khó khăn.

Sát giờ thi môn Toán, cơn mưa to bất ngờ trút xuống khiến các sĩ tử và phụ huynh vất vả hơn khi di chuyển tới các điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Sát giờ thi môn Toán, cơn mưa to bất ngờ trút xuống khiến các sĩ tử và phụ huynh vất vả hơn khi di chuyển tới các điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (Nam Trung Yên, Hà Nội), lực lượng thanh niên tình nguyện, chiến sĩ công an,... đã có mặt để hỗ trợ các thí sinh.

Đến điểm thi từ sớm, Hồng Ngọc và bạn (học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm) đang kiểm tra lại các giấy tờ thi cần thiết để chuẩn bị bước vào phòng thi. Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hồng Ngọc cho biết:

"Mặc dù lo lắng nhưng em sẽ cố gắng hết mình để thi tốt môn Toán. Sáng nay, với môn thi Ngữ văn em đã làm khá tốt, vì vậy em mong rằng "đầu xuôi đuôi lọt", môn thi chiều nay cũng sẽ "dễ thở" với chúng em".

Hồng Ngọc và bạn đang kiểm tra lại các giấy tờ thi cần thiết trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Hồng Ngọc và bạn đang kiểm tra lại các giấy tờ thi cần thiết trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Chiều nay, cơn mưa bất ngờ đổ xuống, tuy nhiên, tại điểm tiếp sức mùa thi của các tình nguyện viên, các áo mưa tiện lợi và ô che đã được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời hỗ trợ các thí sinh.

Bất chấp cơn mưa, các bạn tình nguyện viên đều lạc quan và vui vẻ hỗ trợ các thí sinh hết mình. Ngọc Ánh (học sinh trường Trung học phổ thông Yên Hòa) hồ hởi chia sẻ:

"Tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi là trải nghiệm đầu tiên của em. Hôm nay mặc dù trời mưa nhưng cũng rất vui, chỉ vất vả cho các anh chị đến dự thi. Đội tình nguyện đã chuẩn bị sẵn nước và ô che, mong rằng các anh chị sẽ thể hiện thật tốt trong buổi thi chiều nay".

Dù phải đứng dưới mưa nhưng các bạn tình nguyện viên vẫn rất lạc quan và hết mình hỗ trợ các bạn thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Dù phải đứng dưới mưa nhưng các bạn tình nguyện viên vẫn rất lạc quan và hết mình hỗ trợ các bạn thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Tình nguyện viên che ô cho các bạn thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Tình nguyện viên che ô cho các bạn thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều tình nguyện viên di chuyển ra tận đầu đường để đón các thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều tình nguyện viên di chuyển ra tận đầu đường để đón các thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, mặc dù chiều nay là môn thi thứ 2, tuy nhiên vẫn có trường hợp thí sinh quên thẻ dự thi, đi nhầm điểm thi,...

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 23 phút, có một em học sinh được gia đình đưa đến, khi người nhà ra về thì thí sinh mới biết là mình nhầm điểm thi. Học sinh này thi tại điểm Trung học cơ sở Nam Trung Yên nhưng nhầm sang điểm thi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh.

Bạn thí sinh lo lắng tìm sự trợ giúp của tình nguyện viên khi phát hiện mình đến nhầm điểm thi.

Bạn thí sinh lo lắng tìm sự trợ giúp của tình nguyện viên khi phát hiện mình đến nhầm điểm thi.

Ngay lúc này, em đã nhanh chóng liên hệ với bạn Nguyễn Thị Minh An - tình nguyện viên tại điểm thi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh để được hỗ trợ:

"Em có cho bạn mượn điện thoại để gọi về cho gia đình nhưng rất may ngay lúc đó có một bác phụ huynh khác đang đợi con ở ngoài đã nhanh chóng đưa bạn đến điểm thi. Vì hai điểm thi cách nhau không quá xa và cũng may bạn thí sinh đến sớm trước giờ thi nên có lẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều".

Một phụ huynh tốt bụng đã kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi Trung học cơ sở Nam Trung Yên. Ảnh: Châu Giang

Một phụ huynh tốt bụng đã kịp thời đưa thí sinh đến điểm thi Trung học cơ sở Nam Trung Yên. Ảnh: Châu Giang

Ngay sát giờ vào phòng thi làm thủ tục, một bạn thí sinh khác đến điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh mới phát hiện quên thẻ dự thi. Bạn thí sinh tỏ ra khá lúng túng và lo lắng. May mắn các tình nguyện viên đã kịp hỗ trợ và trấn an thí sinh.

Chị Trần Thị Minh Trang - Chủ tịch Hội phụ nữ phường Yên Hòa cho biết:

"Thấy bạn nhỏ lo lắng chúng tôi đã kịp thời động viên. Đội tình nguyện đã liên lạc với bảo vệ để đưa thí sinh lên phòng thi trước. Hiện tại chúng tôi đã liên hệ với gia đình thí sinh tuy nhiên vẫn chưa liên lạc được.

Đội tình nguyện ghi lại thông tin để kịp thời mang thẻ dự thi lên phòng thi cho thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Đội tình nguyện ghi lại thông tin để kịp thời mang thẻ dự thi lên phòng thi cho thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Dù trời mưa nặng hạt nhưng chị Trần Thị Hồng Hạnh đã có mặt rất sớm tại điểm. Chị cho biết: "Gia đình tôi ở Sóc Sơn nhưng cháu học tại trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nên được sắp xếp thi tại điểm thi này. Vì quãng đường di chuyển từ nhà khá xa nên gia đình có thuê phòng trọ gần điểm thi để tiện cho việc đi lại, đảm bảo con được vào thi đúng giờ.

Đối với môn thi Toán chiều nay, gia đình cũng hết sức lưu ý đến thiết bị máy tính mà con mang vào phòng thi. Tôi chuẩn bị cho cháu 2 máy giống hệt nhau, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, máy tính con vẫn hay dùng đi học hằng ngày, phòng máy này hỏng còn có máy kia sử dụng".

Dù trời mưa nhưng chị Hồng Hạnh vẫn cố nán lại điểm thi để cổ vũ cho con của mình. Ảnh: Doãn Nhàn

Dù trời mưa nhưng chị Hồng Hạnh vẫn cố nán lại điểm thi để cổ vũ cho con của mình. Ảnh: Doãn Nhàn

Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Chiều nay, các thí sinh làm bài thi môn thi Toán, thời gian làm bài là 90 phút.

Một số hình ảnh khác tại điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh:

Tình nguyện viên mặc áo mưa cho nhau để tiếp tục hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Tình nguyện viên mặc áo mưa cho nhau để tiếp tục hỗ trợ các thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Phụ huynh đội mưa đưa con đến điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Phụ huynh đội mưa đưa con đến điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Trong khi đó, cũng có nhiều thí sinh tự di chuyển tới điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Trong khi đó, cũng có nhiều thí sinh tự di chuyển tới điểm thi. Ảnh: Doãn Nhàn

Đúng 16 giờ chiều nay, thí sinh sẽ kết thúc bài thi thứ hai - môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Đúng 16 giờ chiều nay, thí sinh sẽ kết thúc bài thi thứ hai - môn Toán, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn - Châu Giang