Cận cảnh đội tàu Liên bang Nga đến Đà Nẵng

06/01/2016 15:10
THÙY LINH
(GDVN) - Đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm: Tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau đã tới Đà Nẵng.
Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, từ ngày 6-9/1, Đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm: Tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich, Chỉ huy đội tàu dẫn đầu thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, từ ngày 6-9/1, Đội tàu Hải quân Liên bang Nga gồm: Tàu khu trục Bystryi, tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau do Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich, Chỉ huy đội tàu dẫn đầu thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Theo lịch trình, dự kiến 10h ngày 6/1 đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ cập cảng Tiên Sa, tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến 13h15 cùng ngày, đội tàu Hải quân Liên bang Nga mới cập cảng Tiên Sa.
Theo lịch trình, dự kiến 10h ngày 6/1 đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ cập cảng Tiên Sa, tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đến 13h15 cùng ngày, đội tàu Hải quân Liên bang Nga mới cập cảng Tiên Sa.
Lễ đón chính thức diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Tham gia lễ đón phía Việt Nam có Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Sở Ngoại vụ...Phía Nga có: Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Brovarets Andrei Petrovich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng; Đại tá Andrey P.Likhachev, Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam.
Lễ đón chính thức diễn ra ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Tham gia lễ đón phía Việt Nam có Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP; Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Sở Ngoại vụ...Phía Nga có: Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Brovarets Andrei Petrovich, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Đà Nẵng; Đại tá Andrey P.Likhachev, Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam.
Chuyến thăm của đội tàu Hải quân Liên bang Nga nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Chuyến thăm của đội tàu Hải quân Liên bang Nga nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Đầu giờ chiều 6/1, chỉ có tàu khu trục Bystryi số hiệu 715 vào cầu cảng Tiên Sa, còn hai tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau neo ngoài Vịnh Đà Nẵng.
Đầu giờ chiều 6/1, chỉ có tàu khu trục Bystryi số hiệu 715 vào cầu cảng Tiên Sa, còn hai tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau neo ngoài Vịnh Đà Nẵng.
Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không.
Tàu khu trục Bystry số hiệu 715 là chiến hạm thuộc lớp Sovremennyy. Các tàu lớp này chuyên trách chống hạm và phòng không.
Sỹ quan và thủy thủ trên tàu khu trục Bystry. Tàu này có tải trọng lên đến 7.940 tấn, dài 156 m, rộng 17,3 m, vận tốc 32,7 hải lý/h (tương đương 62 km/h).
Sỹ quan và thủy thủ trên tàu khu trục Bystry. Tàu này có tải trọng lên đến 7.940 tấn, dài 156 m, rộng 17,3 m, vận tốc 32,7 hải lý/h (tương đương 62 km/h).
Tàu được trang bị 2 pháo hạm AK-130, 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120 km, tốc độ tối đa 3 Mach. Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630.
Tàu được trang bị 2 pháo hạm AK-130, 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120 km, tốc độ tối đa 3 Mach. Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630.
Tàu khu trục Bystryi được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27.
Tàu khu trục Bystryi được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27.
Ngày 9/1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ rời Đà Nẵng, tiếp tục hành trình.
Ngày 9/1, đội tàu Hải quân Liên bang Nga sẽ rời Đà Nẵng, tiếp tục hành trình.
THÙY LINH