Tòa nhà phức hợp nơi vệ tinh viễn thông được lắp ráp với tên lửa trước khi được đưa lên bệ phóng. |
Sau khi được lắp ráp, tên lửa và vệ tinh sẽ được đưa ra bệ phóng bằng hệ thống đường ray tải được thiết kế đặc biệt. |
Tất cả các loại tên lửa đẩy dòng Soyuz, trừ phiên bản Soyuz-2 đều có thể được phóng đi từ bệ thép này. |
Tên lửa đã được gắn vào bệ, sẵn sàng cho chuyến du hành vào không gian. |
Những thiết bị bơm oxygen và nhiêu liệu chuẩn bị nạp năng lượng cho tên lửa. |
Trạm quan sát được xây dựng gần bệ phóng. |
Phần đầu tên lửa là nơi chứa vệ tinh và các thiết bị viễn thông khác. |
Sẵn sàng khởi hành |
Đài tưởng niệm 40 nhân viên dũng cảm đã thiệt mạng trong vụ phóng tên lửa Vostok-2M vào năm 1984. |
Lệnh phóng tên lửa sẽ được các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định vào tối ngày hôm trước. |
Lính cứu hỏa và các quân nhân trực sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh |
Lính cứu hỏa và các quân nhân trực sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh |
Rời bệ phóng |
Đình Phương (theo narod)