Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là cơ sở đào tạo công lập, có sứ mạng tiên phong trong đào tạo đội ngũ nhân lực Dược trình độ cao đẳng có chất lượng cao, giỏi về tay nghề và có đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu xã hội, có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế; là cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Nhân dịp hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (1965-2025), phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Trần Bá Kiên - Hiệu trưởng nhà trường để cùng nhìn lại hành trình sáu thập kỷ bền bỉ, kiên định trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao.
Cuộc trò chuyện cũng mở ra nhiều góc nhìn về chiến lược đổi mới đào tạo, thích ứng với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong lĩnh vực Dược và các ngành nghề mới theo nhu cầu của xã hội hiện đại.
Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Trần Bá Kiên, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã có hơn 60 năm khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo y dược. Vậy đâu là những lợi thế nổi bật nhất của nhà trường trong việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao hiện nay?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Có thể nói, điểm mạnh của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương nằm ở truyền thống đào tạo lâu đời gắn liền với thực tiễn ngành Dược. Trường được Bộ Y tế thành lập từ năm 1965, là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực Dược trình độ cao đẳng đầu tiên của cả nước, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực Dược có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, cùng với mạng lưới cựu sinh viên thành công trên nhiều vị trí trong ngành Dược. Ngoài ra, sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu thực tế từ các bệnh viện, công ty dược, nhà thuốc đặc biệt là các tổ chức, cá nhân và các đơn vị, doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với nhà trường đã giúp sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Phóng viên: Thưa thầy, cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm và thực hành trong lĩnh vực Dược, có vai trò ra sao trong việc nâng cao chất lượng đào tạo? Nhà trường đã đầu tư như thế nào trong thời gian qua?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Trong đào tạo ngành Dược, học lý thuyết bài bản đã quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn với sinh viên phải là “chạm tay vào thực hành”, được thực hành càng nhiều càng tốt. Vì vậy, nhà trường xác định đầu tư cơ sở vật chất là một ưu tiên hàng đầu.
Hiện tại, chúng tôi có hơn 70 phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm về Hóa học, Y Sinh, Bào chế, Dược liệu, Hóa dược, Quản lý và Kinh tế Dược. Đặc biệt là hai trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm cùng Khu Thực tập chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đảm bảo sinh viên được thực hành đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp một cách tốt nhất.

Tôi cũng rất vui mừng và tự hào khi khẳng định điều khác biệt của trường ở hệ thống cơ sở vật chất thực hành, đó là, hai trung tâm của trường không chỉ là nơi rèn kĩ năng cho sinh viên mà đây là điều không cơ cơ sở đào tạo nhân lưc dược nào hiện nay có được.
Song song với đó, nhà trường liên tục bổ sung, nâng cấp trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đồng thời xây dựng hệ thống giảng viên kiêm nhiệm là các chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện, doanh nghiệp dược phẩm lớn để tăng tính thực tiễn trong đào tạo.
Phóng viên: Trong bối cảnh ngành Y tế đang thay đổi nhanh chóng, chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng theo định hướng nào, thưa thầy?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Ngành Y tế nói chung và Dược học nói riêng, đang chứng kiến nhiều chuyển dịch, đặc biệt là xu hướng dược lâm sàng, dược cộng đồng trong đời sống. Trường chúng tôi không đứng ngoài sự thay đổi đó.
Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mở, cập nhật liên tục. Chúng tôi tăng cường các tín chỉ thực hành, lồng ghép công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời ứng dụng mô hình mô phỏng thực tế, các phần mềm quản lý nhà thuốc, các bài giảng e-learning… để sinh viên vừa học, vừa tương tác, vừa chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn 4.0.
Phóng viên: Nhà trường có những hợp tác gì với các đơn vị bên ngoài để tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên? Ngoài chuyên môn, các kỹ năng mềm có được chú trọng không, thưa thầy?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Chúng tôi tự hào khi có mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước, thậm chí ở cả nước ngoài. Từ các bệnh viện, trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tuyến tỉnh, trung ương đến các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp uy tín về Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chuỗi các nhà thuốc lớn Pharmacity, FPT Long Châu, Dolexphar, Traphaco, Santaphar, FDA… đều đã và đang tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của trường.
Các đối tác nước ngoài như trường R.P (Singapore), tập đoàn Mark Pharma (Cộng hòa Liên bang Đức)… cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ tập huấn phương pháp pháp giảng dạy PBL (Project-based learning giảng dạy theo dự án, học theo dự án - PV) cho giảng viên nhà trường, trao đổi sinh viên…
Bên cạnh đào tạo chuyên môn, nhà trường rất chú trọng đến kỹ năng mềm và thái độ nghề nghiệp cho sinh viên. Mỗi sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đều được rèn luyện thông qua các chương trình trải nghiệm, hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ sinh viên, các chương trình tham quan học tập tại doanh nghiệp, các talkshow về khởi nghiệp, các ngày hội hướng nghiệp và tuyển dụng… để đảm bảo sau khi ra trường, các em không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn có khả năng sẵn sàng thích nghi và làm việc chuyên nghiệp trong môi trường thực tế.
"Năm học 2025–2026, nhà trường tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với các ngành: Dược học, Dược cộng đồng, Dược liệu Dược học cổ truyền, Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc, Kỹ thuật Dược, Quản lý, Huấn luyện sức khỏe; Công nghệ Thực phẩm – Dược phẩm, Chăm sóc sắc đẹp.
Cùng với đó là hệ trung cấp chính quy và trung cấp nghề hệ tốt nghiệp trung học cơ sở với các ngành Kỹ thuật Dược, Công nghệ thực phẩm – Dược phẩm, Quản lý Huấn luyện sức khỏe, Tiếng Hàn Quốc.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.425 học sinh, sinh viên cho tất cả các hệ đào tạo, từ hệ cao đẳng chính quy đến trung cấp chính quy và hệ trung cấp nghề dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và sơ cấp".

Phóng viên: Tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể về chính sách hỗ trợ tân sinh viên năm nay – chẳng hạn như học bổng, ký túc xá, chương trình đồng hành?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP), tân sinh viên không chỉ là những người học trò mới, mà còn là những thành viên mới trong một gia đình lớn - nơi chúng tôi luôn mong muốn các em được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường tốt nhất có thể.
Ngoài chính sách miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước đối với học sinh sinh viên thuộc các diện chính sách, năm nay nhà trường tiếp tục dành tới 1 tỷ đồng cho quỹ học bổng gồm học bổng đầu vào, học bổng vượt khó và học bổng tài năng. Nhà trường có ký túc xá đạt chuẩn, với mức chi phí hỗ trợ tối đa.

Chúng tôi cũng tổ chức chương trình “Tân sinh viên tự tin hội nhập” kéo dài 2 tuần đầu khóa, giúp các em làm quen với môi trường học tập, sinh hoạt, văn hóa nghề nghiệp, cũng như kết nối với các anh chị khóa trên và doanh nghiệp.
Chúng tôi không chỉ đào tạo người học kiến thức chuyên môn, mà còn mong muốn nuôi dưỡng trong các em một tinh thần học tập chủ động, một thái độ sống tích cực và lòng biết ơn - những điều sẽ theo các em cả đời, không chỉ trong nghề Dược, mà còn trong cuộc sống.
Phóng viên: Theo khảo sát, sinh viên tốt nghiệp từ HCCP có tỷ lệ việc làm khá cao. Tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về con số này và điều gì tạo nên năng lực cạnh tranh cho sinh viên HCCP?
Tiến sĩ Trần Bá Kiên: Tôi rất vui khi chia sẻ thông tin hơn 95% sinh viên HCCP có việc làm đúng chuyên ngành trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp - một con số đáng tự hào. Điều tạo nên lợi thế cạnh tranh cho sinh viên HCCP là nhờ Chương trình “Thực học - Thực nghiệp”, gắn lý thuyết với thực hành, giúp các em tiếp cận doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất.
Bên cạnh đó, nhà trường liên kết rộng rãi với các công ty dược, bệnh viện, nhà thuốc, giúp sinh viên thực tập, tuyển dụng sớm và có việc ngay khi ra trường. Kỹ năng mềm, đạo đức nghề và thái độ chuyên nghiệp được chú trọng đào tạo, giúp sinh viên tự tin, linh hoạt, dễ thích nghi.
Với phương châm “Gắn học đường với doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm”, HCCP cam kết đồng hành để mỗi sinh viên ra trường đều vững nghề – vững tâm – vững bước vào đời.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trần Bá Kiên.