EMagazine

Đào tạo ngành Dược: Mỗi viên thuốc trao tay là kết tinh của kiến thức lẫn y đức

Đào tạo ngành Dược: Mỗi viên thuốc trao tay là kết tinh của kiến thức lẫn y đức

16/06/2025 06:26
Thi Thi
Theo dõi trên Google News

GDVN - Sau 6 thập kỷ phát triển, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương là trường cao đẳng công lập duy nhất trực thuộc Bộ Y tế đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng

Trong mỗi mùa tuyển sinh, bài toán chọn ngành, chọn nghề luôn khiến nhiều thí sinh và phụ huynh trăn trở: Làm sao để lựa chọn một ngành học vừa mở ra cơ hội việc làm rộng mở, vừa bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội hiện đại?

Những năm gần đây, xã hội ngày càng coi trọng vai trò của chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Do đó, ngành Dược trở thành một trong những ngành thu hút sự quan tâm, lựa chọn - không chỉ bởi tính ổn định và nhu cầu nhân lực lớn, mà còn bởi vai trò then chốt của người dược sĩ trong hệ thống y tế và đời sống xã hội.

Để tìm hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh đào tạo cũng như cơ hội phát triển của nhân lực ngành này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Theo học ngành Dược, sinh viên được hỗ trợ 70% học phí

Thạc sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài thông tin, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương được thành lập từ năm 1965. Đến nay, sau 6 thập kỷ phát triển, đơn vị tự hào là trường cao đẳng công lập duy nhất trực thuộc Bộ Y tế đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ngành và xã hội.

Trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình, từ mô hình trung cấp đến cao đẳng, nhà trường không ngừng đổi mới về chương trình, phương pháp đào tạo, hệ thống thực hành – thực tập và chất lượng đội ngũ.

Sứ mệnh của nhà trường là đào tạo đội ngũ Dược sĩ thực hành giỏi chuyên môn, giàu đạo đức, vững vàng nghề nghiệp và có khả năng thích ứng cao với thị trường lao động ngày càng khắt khe.

Thạc sĩ, Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài cũng nhìn nhận, ngành Dược là lĩnh vực yêu cầu cao về chuyên môn và đạo đức. Do đó, người học cần có đủ kiến thức vững vàng – kỹ năng thành thạo – thái độ chuẩn mực.

Cụ thể, các em cần nắm chắc kiến thức Dược học, sử dụng tốt công cụ công nghệ hỗ trợ, làm chủ kỹ năng giao tiếp, tư vấn sức khỏe, và nhất là phải có tâm với nghề, trách nhiệm với cộng đồng. Ngành này không chỉ làm nghề mà còn phụng sự, mỗi viên thuốc trao tay là kết tinh của cả kiến thức lẫn y đức của người Dược sĩ.

Cũng theo cô Nhài: "Trong công tác tuyển sinh và đào tạo ngành Dược hiện nay tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, thuận lợi lớn nhất đồng thời là niềm tự hào của chúng tôi đó chính là thương hiệu và uy tín của trường đã được khẳng định trong nhiều năm qua.

Nhà trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo hiện đại và mạng lưới liên kết với doanh nghiệp, bệnh viện rộng khắp cả nước. Đặc biệt khi theo học ngành Dược hệ cao đẳng chính quy, sinh viên sẽ được hỗ trợ 70% học phí theo quy định. Và số tiền này sẽ được hoàn trả trực tiếp cho sinh viên ngay khi kết thúc mỗi kỳ học.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn. Tâm lý xã hội vẫn còn chuộng bằng cấp hơn là năng lực thực hành, trong khi thị trường lao động đang cần những người làm được việc ngay. Bên cạnh đó, ngành Dược có đặc thù là đào tạo gắn với thực hành nhiều, đòi hỏi đầu tư lớn và kiểm định nghiêm ngặt, nên áp lực duy trì chất lượng luôn hiện hữu. Nhưng chính điều đó lại giúp chúng tôi kiên định với nguyên tắc: chất lượng là danh dự của trường".

Đào tạo theo định hướng học để làm – học để thích nghi – học để phát triển

Thạc sĩ, Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Nhài chia sẻ thêm, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng "học để làm – học để thích nghi – học để phát triển", tức là chú trọng thực hành, bám sát thực tế nghề nghiệp và liên tục cập nhật công nghệ, quy định pháp lý mới.

duoc-8563.jpg

Bên cạnh đó, sinh viên được học lý thuyết đi đôi với thực hành tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn, Trung tâm Nghiên cứu và Kinh doanh Dược của trường cùng các cơ sở thực hành uy tín mà trường hợp tác.

Đội ngũ giảng viên của trường phần lớn là Thạc sĩ, Tiến sĩ, từng có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế lớn. Đây là lợi thế để sinh viên được hướng dẫn từ những người “biết nghề – hiểu nghề – dạy nghề”.

"Chúng tôi xác định thực hành là trục chính trong đào tạo ngành Dược. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được làm quen với mô hình nhà thuốc đạt GPP, xưởng sản xuất đạt GMP. Các học kỳ tiếp theo, các em được thực tập tại bệnh viện, doanh nghiệp Dược, nhà thuốc lớn mà trường liên kết đào tạo.

Hiện nhà trường đã ký hợp tác với hơn 200 đơn vị trong và ngoài nước. Đặc biệt, sinh viên khi đi thực tập còn được nhận lương và cơ hội việc làm ngay sau tốt nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế – nổi bật là với Trường Republic Polytechnic (Singapore), tạo cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo hiện đại cho sinh viên xuất sắc.

Ngành Dược không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp – mà còn là hành trình nhân văn đòi hỏi sự cống hiến, kỷ luật và tình yêu thương con người. Với bề dày truyền thống, định hướng đào tạo thực tế, hệ thống hỗ trợ học phí – học bổng rộng mở và mạng lưới kết nối doanh nghiệp vững chắc, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chính là điểm xuất phát lý tưởng cho những ai mong muốn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng – vì một tương lai vững vàng, vì sức khỏe cộng đồng", Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương nhấn mạnh.

duoc-2.jpg

Năm 2025 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tuyển 860 chỉ tiêu ngành Dược, với hai phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên toàn quốc.

Lợi thế của sinh viên ngành Dược khi bước vào thị trường lao động

Cùng trao đổi, Dược sĩ Nguyễn Danh Long - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar cho rằng, ngành Dược luôn rộng cửa với người có chuyên môn vững và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe ngày càng được coi trọng, các doanh nghiệp, nhà thuốc và tổ chức y tế không ngừng gia tăng nhu cầu nhân sự. Từ các vị trí như trình dược viên, kiểm nghiệm viên, chuyên viên sản xuất, quản lý nhà thuốc cho đến các vai trò chuyên sâu trong nghiên cứu – phát triển sản phẩm, ngành Dược mang đến nhiều cơ hội sự nghiệp phong phú cho người trẻ. Đặc biệt, thị trường lao động không chỉ gói gọn trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị ngành dược toàn cầu.

duoc-si.jpg

Về thu nhập, theo Dược sĩ Long, mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường hiện dao động từ 7 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào vị trí và kỹ năng cá nhân. Với những ứng viên có nền tảng thực hành tốt, khả năng giao tiếp hiệu quả và tư duy thị trường linh hoạt, mức thu nhập có thể tăng lên 15–20 triệu đồng chỉ sau một đến hai năm làm việc. Đây được xem là mức đãi ngộ hấp dẫn, phản ánh đúng giá trị và tiềm năng phát triển trong ngành nghề đặc thù này.

Chia sẻ về tiêu chí tuyển dụng nhân sự trong ngành Dược, Dược sĩ Nguyễn Danh Long bày tỏ: kỹ năng thực hành vững, thái độ cầu tiến và tinh thần sẵn sàng “va chạm” thực tế là những yếu tố then chốt để người trẻ khẳng định bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Dược sĩ Long dành nhiều thiện cảm và niềm tin đối với sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. “Sinh viên của trường có tay nghề tốt, tác phong nghiêm túc và ý chí cầu tiến rõ rệt. Nhiều bạn sau khi gia nhập Dolexphar đã thể hiện sự tiến bộ chỉ sau thời gian ngắn. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực từ ngôi trường này,” ông Long chia sẻ.

Theo ông, trong bối cảnh ngành Dược không ngừng chuyển mình theo hướng chuyên sâu và hội nhập quốc tế, đội ngũ nhân sự chất lượng, đặc biệt là những người trẻ có nền tảng vững chắc, sẽ là lực lượng chủ lực để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Còn Dược sĩ Đỗ Văn Tín – Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược Mỹ phẩm Santafa, không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến mái trường đã hun đúc hành trình nghề nghiệp của mình - Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

dc-si-tin.jpg

“Tôi luôn tự hào là cựu sinh viên của trường. Đây là nơi đã cho tôi nền tảng vững chắc cả về chuyên môn, kỹ năng thực hành lẫn tinh thần làm nghề nghiêm túc – những yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực Dược,” Dược sĩ Tín chia sẻ.

Theo Dược sĩ Tín, điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của nhà trường chính là tính thực tiễn cao. Sinh viên không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn được tham gia thực hành thường xuyên, từ đó hình thành kỹ năng nghề vững chắc ngay từ sớm. Sự sát thực với môi trường thực tế là lợi thế lớn, giúp các bạn trẻ dễ dàng thích nghi khi bước vào thị trường lao động.

Gửi gắm tới thế hệ sinh viên ngành Dược, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Dược sĩ Tín nhấn mạnh thông điệp: “Hãy học thật – làm thật, trân trọng từng giờ thực hành và chủ động va chạm thực tế. Đừng học chỉ để thi, mà học để hành nghề. Và hãy tự hào vì mình được đào tạo bài bản từ một ngôi trường có uy tín trong ngành.”

Thông điệp ấy không chỉ là lời khuyên của một người đi trước, mà còn là minh chứng sống động cho giá trị đào tạo gắn liền thực tiễn mà Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương luôn theo đuổi.

Thi Thi