Chậm tiến độ hàng loạt dự án, Công ty Hạ Long "đem con bỏ chợ"?

04/10/2012 07:12
HL
(GDVN) - Trong khi khách hàng lo lắng như “ngồi trên đống lửa” vì tiền tỷ bị chiếm dụng công khai, Công ty Hạ Long vẫn ung dung theo kiểu “sống chết mặc bay”.
Chưa bao giờ những bức xúc của khách hàng mua nhà đối với Công ty Đầu tư phát triển thương mại Hạ Long lại đỉnh điểm như lúc này. Hàng trăm người đứng trước nguy cơ mất tiền, không có nhà trong khi giám đốc Công ty Hạ Long vẫn "bặt vô âm tín".

Hàng loạt dự án dấu hiệu chiếm dụng vốn 

Liên tiếp trong một thời gian ngắn, Công ty Đầu tư phát triển thương mại Hạ Long bị khách hàng tố cáo hàng loạt sai phạm ở khắp các dự án đơn vị này tham gia làm kênh phân phối, bắt đầu ừ những tranh cãi xung quanh dự án chung cư CT3 Trung Văn.

Khách hàng bức xúc đến Ct3 Trung Văn đòi Công ty Hạ Long bàn giao nhà.
Khách hàng bức xúc đến Ct3 Trung Văn đòi Công ty Hạ Long bàn giao nhà.

Theo tố cáo của khách hàng, trong vai trò là đơn vị phân phối, Hạ Long đứng ra thu tiền mua căn hộ CT3 Trung Văn. Tại dự án này, Hạ Long đã "tận thu" đến 95% giá trị căn hộ nhưng khi chủ đầu tư Hancic tiến hành bàn giao nhà, hàng trăm khách hàng mua nhà qua Công ty Hạ Long “ngã ngửa" không thấy tên mình trong danh sách.
Tìm hiểu  mới biết, Công ty Hạ Long chỉ đóng cho chủ đầu tư 70% số tiền, phần còn lại công ty này thản nhiên “đút túi”. Chỉ tính trung bình giá mỗi căn hộ ở mức 1,5 tỷ đồng, Hạ Long thu lợi bất chính 300 triệu/khách hàng. Thời điểm này, sau nhiều lần liên hệ không được, nhiều khách hàng mua nhà tại chung cư CT3 Trung Văn nghi ngờ ông Phạm Như Quỳnh, Giám đốc Công ty Hạ Long đã không thấy có mặt ở trụ sở công ty.

Ngay sau khi những dấu hiệu lừa đảo tại chung cư CT3 Trung Văn Công ty Hạ Long bị phanh phui, hành vi chiếm dụng vốn của Công ty tiếp tục bị vạch trần tại dự án 409 Lĩnh Nam.

Phía trong dự án tòa nhà 25 tầng 409 Lĩnh Nam đã đào móng và làm ao... nuôi muỗi. Ảnh P.T
Phía trong dự án tòa nhà 25 tầng 409 Lĩnh Nam đã đào móng và làm ao... nuôi muỗi. Ảnh P.T

Tìm đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam với lá đơn và những giọt nước mắt cầu cứu, chị Hiên - một trong hàng loạt khách hàng mua nhà tại dự án Megastar Duminium 409 Lĩnh Nam cũng do Công ty Hạ Long phân phối bày tỏ những bức xúc khi cho biết: Tháng 11/2009, Công ty Hạ Long thực hiện huy động vốn của khách hàng qua Sàn giao dịch BĐS với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi căn hộ. Chị Hiên cũng đã đóng hơn 400 triệu đồng dưới hình thức huy động vốn cho Hạ Long. Tuy nhiên sau 3 năm, dự án 25 tầng này chưa hoàn thành xong phần móng, nước tụ đọng lại thành ao “nuôi muỗi”. Chị Hiên nhiều lần đến nhà phân phối là Công ty Hạ Long để tìm hiểu rõ thực hư nhưng luôn ở thế “chuột tìm mèo”, liên tục trong vài tháng công ty này chuyển địa điểm đến 3 lần. Ngay cả khi đến được trụ sở mới nhất nằm ở 73 Hoàng Ngân, khách hàng tiếp tục bị Hạ Long chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho chủ đầu tư. Không chỉ trường hợp chị Hiên mà hàng trăm người dân cũng dính lừa khi mua căn hộ, góp vốn tại các dự án có sự tham gia của công ty này.
Cùng một “quái chiêu”.
Cũng dưới vỏ bọc nhà đầu tư thứ cấp, đơn vị phân phối, Công ty Đầu tư thương mại Hạ Long lại tiếp tục “xẻ thị” khách hàng tại dự án Trung tâm Thương mại – Chung cư cao tầng Hesco – Megastar (Dự án Hesco). Với chiêu huy động vốn trái phép Công ty Hạ Long lại tiếp tục đưa khách hàng “vào tròng”.
Thậm chí ở dự án Hesco, Hạ Long lộ rõ hành vi lừa đảo khi dự án chưa có đầy đủ giấy phép xây dựng nhưng Công ty Hạ Long vẫn ung dung “hái” tiền góp vốn của khách. Chỉ khi sự việc được đưa ra công luận, nhiều khách hàng mới tá hỏa tìm đến đòi tiền thì đã quá muộn vì chỉ nhận được câu trả lời chung chung: “Không thể rút vốn lúc này, công ty hết tiền, lương nhân viên còn bị nợ…”.

Tiền không thể lấy lại được, giám đốc Hạ Long lại “mất tích”... khách mua nhà lâm vào cảnh bị công ty này "mang con bỏ chợ".

Dự án Hesco Văn Quán đến nay chỉ là bãi đất trống.
Dự án Hesco Văn Quán đến nay chỉ là bãi đất trống.

Lộ diện.
Có lẽ điều bức xúc nhất với khách hàng mua nhà trong các dự án do Công ty Đầu tư thương mại Hạ Long phân phối là sự “mất tích” bất thường của ông giám đốc Phạm Như Quỳnh. Theo lời của nhiều khách hàng, trước khi đặt bút ký kết các hợp đồng mua căn hộ hay góp vốn vào các dự án với Hạ Long, khách hàng có thể liên lạc tìm hiểu thông tin từ chính vị giám đốc Phạm Như Quỳnh. Nhưng từ khi “mánh khóe” của Hạ Long bị lộ diện, thông tin của ông giám đốc Quỳnh cũng "bốc hơi" theo.


Khi tìm đến trụ sở Công ty Hạ Long, khách hàng đòi gặp giám đốc nhưng không ai biết ông Quỳnh ở đâu. Gọi vào số điện thoại trước đây liên lạc thì luôn trong tình trạng tắt máy, không liên lạc được. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ của “trạng” Quỳnh của Hạ Long. Điều mong muốn của khách hàng mua nhà qua Công ty Hạ Long là được biết được số phận những căn hộ của mình đã mua (dù chỉ là lời hứa chính thức từ Hạ Long) và lấy lại số tiền đã bị chiếm dụng cũng như đưa sự việc ra ánh sáng. 
Mời độc giả đóng góp, cung cấp thông tin về các dự án do Công ty Đầu tư thương mại Hạ Long phân phối theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
HL