Chia sẻ tin chưa kiểm chứng về Covid, Chủ tịch xã Tiên Dược có xứng là lãnh đạo?

02/09/2021 07:46
Hoàng Quỳnh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tin giả, tin chưa kiểm chứng về Covid-19 luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, gây hoang mang dư luận. Càng nguy hiểm hơn nếu nó được phát đi từ chính người làm lãnh đạo.

Vấn nạn tin giả, tin chưa có cơ sở khoa học chính xác trên các trang mạng xã hội đang ngày càng trở nên nhức nhối và gây bức xúc cho người dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang có diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân đã lợi dụng nền tảng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

Đặc biệt khi cả nước đang gồng mình chống dịch, tập trung tối đa nguồn lực, sức người, sức của cho cuộc chiến với Covid-19 thì những thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 không có cơ sở sẽ làm việc chống dịch bị phân tán.

Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng đã mạnh tay xử lý những hành động đưa tin giả, tin sai sự thật, chưa kiểm chứng…

Những đối tượng này đã bị xử lý bằng các chế tài của pháp luật.

Thế nhưng thật đáng buồn là trong những tin giả, tin chưa kiểm chứng lại được phát đi từ chính cán bộ, người đứng đầu đơn vị đang chống dịch.

Ảnh chụp một phần tin nhắn được Chủ tịch xã Tiên Dược - bà Ngô Thị Tuyết Chinh chia sẻ trong các nhóm tham gia chống dịch của xã này.Ảnh chụp một phần tin nhắn được Chủ tịch xã Tiên Dược - bà Ngô Thị Tuyết Chinh chia sẻ trong các nhóm tham gia chống dịch của xã này.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Dược, bà Ngô Thị Tuyết Chinh đã chia sẻ thông tin bài viết liên quan đến Covid-19 vào các nhóm đoàn thể tham gia chống dịch của xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội). Đây là các thông tin chưa được kiểm chứng, điều này đã gây hoang mang dư luận.

Đặc biệt, bà Ngô Thị Tuyết Chinh đang là Trưởng ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của xã nên khi phát tán thông tin này sẽ rất khác so với người dân bình thường.[1]

Thế nhưng vì sao những tin chưa được kiểm chứng như vậy vẫn được phát đi từ bà Chủ tịch xã Tiên Dược, phải chăng bà đã quên mất mình à ai? Quên mất mình là Trưởng ban chỉ đạo chống dịch? Quên mất mình là cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã?

Khái niệm về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được “thuật ngữ hóa” trong các sách từ điển, nhưng qua các văn kiện của Đảng, Nhà nước và qua sách báo chính thống có thể hiểu đó là những người có địa vị pháp lý cao nhất trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị của hệ thống chính trị; thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; có nhiệm vụ và quyền hạn cao nhất đối với những hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phải chịu trách nhiệm chính về những hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị do chính mình quản lý, lãnh đạo. [2]

Và có thể hiểu là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương là người lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm cao nhất của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với nhau. Không thể có quyền mà không chịu trách nhiệm, cũng không thể đòi hỏi trách nhiệm mà không giao quyền tương ứng.[3]

Như vậy, với vai trò là người đứng đầu là Chủ tịch xã, là Trưởng ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của xã Tiên Dược, bà Chinh cần phải nhận thức được mình đang giữ vai trò, trọng trách như thế nào trong việc phòng chống dịch Covid -19.

Một trong những nhiệm vụ đảm bảo việc chống dịch thành công chính là việc hạn chế những tin giả, tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dự luận.

Ấy vậy mà bà Chủ tịch lai rất “mẫn cán” phát đi những thông tin chưa kiểm chứng. Thật đáng buồn thay.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”; “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.[4]

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lúc cả nước đăng căng mình chống dịch, hẳn bà Ngô Thị Tuyết Chinh hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của cá nhân khi đang giữ cương vị lãnh đạo.

Thật tiếc, bà Ngô Thị Tuyết Chinh lai thể hiện sự “tiên phong” của mình bằng việc phát đi tin chưa kiểm chứng. Đây là việc hết sức tránh trong thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch.

Và nói như bà Bùi Thị An – Đại biểu quốc hội khóa 13 về trường hợp của bà Ngô Thị Tuyết Chinh: “Chúng ta kêu gọi người dân tỉnh táo trước các thông tin chia sẻ trên mạng internet, là người đứng đầu một xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch xã thì càng phải tính táo hơn mới phải".

Thật tiếc điều đó, chưa có ở vị Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tiên Dược.

Cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 chưa thể kết thúc một sớm, một chiều và phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thử thách.

Đây chính là thời điểm mà mỗi người dân thể hiện rõ nhất trách nhiệm công dân của mình, đồng sức, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu chung chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong trận chiến chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, thì rất cần có sự chung sức, đồng lòng của người dân trong việc lên án những hành vi sai phạm và không chia sẻ những thông tin xấu, góp phần loại bỏ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Mỗi người dân hãy thực hiện tốt “5K” trong phòng chống tin giả: “không tin ngay; không vội bấm “thích”; không thêm thắt; không kích động; không vội chia sẻ”.

Dịch bệnh sẽ được kiểm soát và ngăn chặn khi có sự đồng lòng, quyết tâm của mọi tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Và nếu cần thiết, phải sẵn sàng loại bỏ những cán bộ không thể hiện được vai trò người đứng đầu, không đủ uy tín, không đủ tỉnh táo trong lựa chọn thông tin liên quan đến Covid-19.

Tài liệu tham khảo

[1] https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chu-tich-xa-tien-duoc-chia-se-thong-tin-ve-covid-gay-hoang-mang-post220675.gd

[2] https://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/ve-su-neu-guong-cua-nguoi-dung-dau-123647

[3] https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/821868/tham-quyen%2C-trach-nhiem-ca-nhan-nguoi-dung-dau-va-che-do-tap-trung-dan-chu-cua-ban-lanh-dao.aspx

[4] https://www.moha.gov.vn/nghi-quyet-tw4/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phat-huy-vai-tro-tien-phong-guong-mau-cua-can-45223.html]

Hoàng Quỳnh