Chiêm ngưỡng những đôi giày nữ giá “khủng” nhất thế giới

24/03/2012 07:20
Thanh Mai (Tổng hợp)
(GDVN) - Được mang những đôi giày cực kỳ sang trọng và xa xỉ này dù chỉ một lần trong đời là niềm mơ ước của biết bao cô gái trên thế giới. 
Stuart Weitzman’s Rita Hayworth Giá: 3 triệu USD Đứng đầu danh sách những đôi giày đắt tiền nhất dành cho phụ nữ là đôi giày Rita Hayworth. Đôi giày có màu nâu, được trang trí bằng kim cương, hồng ngọc và ngọc bích do chính nhà thiết kế huyền thoại Stuart Weitzman làm ra. Nó được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Hollywood Rita Hayworth của những năm 40. Đôi giày đẹp này được thiết kế dành riêng cho nữ diễn viên đa tài Kathleen khi cô mặc đến lễ trao giải Oscar năm 2006.
Stuart Weitzman’s Rita Hayworth 
Giá: 3 triệu USD
Đứng đầu danh sách những đôi giày đắt tiền nhất dành cho phụ nữ là đôi giày Rita Hayworth. Đôi giày có màu nâu, được trang trí bằng kim cương, hồng ngọc và ngọc bích do chính nhà thiết kế huyền thoại Stuart Weitzman làm ra. Nó được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Hollywood Rita Hayworth của những năm 40. Đôi giày đẹp này được thiết kế dành riêng cho nữ diễn viên đa tài Kathleen khi cô mặc đến lễ trao giải Oscar năm 2006. 
Đôi giày Ruby của Harry Winston Giá: 3 triệu USD Trong danh sách những đôi giày đắt nhất không thể không kể đến đôi giày ruby đến từ nhà Harry Winston. Nó được làm vào năm 1989 để kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt bộ phim cổ điển “Phù thủy xứ Oz”. Thiết kế bởi Ronal Winston, đôi giày này được trang trí bởi 1400 viên hồng ngọc cùng với kim cương 50 carat và phải mất hai tháng làm việc tỉ mỉ mới có thể gắn hết được chúng lên đôi giày.
Đôi giày Ruby của Harry Winston
Giá: 3 triệu USD
Trong danh sách những đôi giày đắt nhất không thể không kể đến đôi giày ruby đến từ nhà Harry Winston. Nó được làm vào năm 1989 để kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt bộ phim cổ điển “Phù thủy xứ Oz”. Thiết kế bởi Ronal Winston, đôi giày này được trang trí bởi 1400 viên hồng ngọc cùng với kim cương 50 carat và phải mất hai tháng làm việc tỉ mỉ mới có thể gắn hết được chúng lên đôi giày.
Đôi giày ruby trong phim “Phù thủy xứ Oz” Giá: ước tính 2 – 3 triệu USD Đôi giày xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1939 trong bộ phim “Phù thủy xứ Oz”. Đến tháng 12/2011, nó lại được mang ra bán trong một cuộc đấu giá mang tên “Biểu tượng của Hollywood”. Những người tổ chức hi vọng sẽ thu được khoản tiền khổng lồ trong cuộc bán đấu giá này. Tuy nhiên, cho tới nay, đôi giày vẫn chưa có người mua.
Đôi giày ruby trong phim “Phù thủy xứ Oz”
Giá: ước tính 2 – 3 triệu USD
Đôi giày xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1939 trong bộ phim “Phù thủy xứ Oz”. Đến tháng 12/2011, nó lại được mang ra bán trong một cuộc đấu giá mang tên “Biểu tượng của Hollywood”. Những người tổ chức hi vọng sẽ thu được khoản tiền khổng lồ trong cuộc bán đấu giá này. Tuy nhiên, cho tới nay, đôi giày vẫn chưa có người mua.
Stuart Weitzman’s Tanzanite Giá: 2 triệu USD Đôi xăng đan tuyệt vời được làm nên bởi 28 carat kim cương và 185 carats đá tanzanite, một loại đá quý chỉ có ở châu Phi. Đặc biệt nhất phải kể đến 4 ½ inch gót của đôi dép được nạm 595 carat kim cương Kwiat trên chất liệu bạch kim.
Stuart Weitzman’s Tanzanite 
Giá: 2 triệu USD
Đôi xăng đan tuyệt vời được làm nên bởi 28 carat kim cương và 185 carats đá tanzanite, một loại đá quý chỉ có ở châu Phi.  Đặc biệt nhất phải kể đến 4 ½ inch gót của đôi dép được nạm 595 carat kim cương Kwiat trên chất liệu bạch kim. 
Stuart Weitzman’s Cinderella Giá: 2 triệu USD Mang tên “Đôi giày của Cô bé Lọ Lem”, nhà thiết kế Stuart Weitzman đã tạo ra một đôi giày tuyệt hảo khi đính lên đó 565 viên kim cương Kwiat. Ngoạn mục hơn cả, đôi giày còn được gắn một viên kim cương Amaretto 5 carat duy nhất trị giá 1 triệu USD trên chiếc bên phải. Năm 2004, ngôi sao nhạc đồng quê Alison Krauss đã mang đôi giày đắt giá này đến lễ trao giải Oscar.
Stuart Weitzman’s Cinderella
Giá: 2 triệu USD
Mang tên “Đôi giày của Cô bé Lọ Lem”, nhà thiết kế Stuart Weitzman đã tạo ra một đôi giày tuyệt hảo khi đính lên đó 565 viên kim cương Kwiat. Ngoạn mục hơn cả, đôi giày còn được gắn một viên kim cương Amaretto 5 carat duy nhất trị giá 1 triệu USD trên chiếc bên phải. Năm 2004, ngôi sao nhạc đồng quê Alison Krauss đã mang đôi giày đắt giá này đến lễ trao giải Oscar.
Stuart Weitzman’s Ruby Giá: 1,6 triệu USD Hồng ngọc dường như luôn là sự lựa chọn của các nhà thiết kế nổi tiếng trong việc tạo ra những chiếc giày sang trọng. Đôi giày này được trang trí bằng 642 viên hồng ngọc Miến Điện 123,33 carat cùng với bạch kim nguyên chất. Không chỉ vậy, bề mặt của giày còn được phủ một lớp vải sa tanh mịn màu đỏ.
Stuart Weitzman’s Ruby
Giá: 1,6 triệu USD
Hồng ngọc dường như luôn là sự lựa chọn của các nhà thiết kế nổi tiếng trong việc tạo ra những chiếc giày sang trọng. Đôi giày này được trang trí bằng 642 viên hồng ngọc Miến Điện 123,33 carat cùng với bạch kim nguyên chất. Không chỉ vậy, bề mặt của giày còn được phủ một lớp vải sa tanh mịn màu đỏ. 
Platinum Guild Stuart Weitzman Giá: 1,09 triệu USD Lại thêm một đôi xăng đan cao gót của phù thủy Stuart Weitzman. Đôi giày được trang trí bằng dây đai bạch kim nguyên chất có gắn trên đó 464 viên kim cương Kwiat hình tròn và hình quả lê. Đôi giày tuyệt đẹp này đã được nữ diễn viên Laura Harring mang khi cô đến dự lễ trao giải Oscar năm 2002.
Platinum Guild Stuart Weitzman
Giá: 1,09 triệu USD
Lại thêm một đôi xăng đan cao gót của phù thủy Stuart Weitzman. Đôi giày được trang trí bằng dây đai bạch kim nguyên chất có gắn trên đó 464 viên kim cương Kwiat hình tròn và hình quả lê. Đôi giày tuyệt đẹp này đã được nữ diễn viên Laura Harring mang khi cô đến dự lễ trao giải Oscar năm 2002.  
Stuart Weitzman’s Retro Rose Giá: 1 triệu USD Đôi giày khiêu vũ mang phong cách retro cổ điển với 100 carat kim cương hình bông hoa hồng được gắn trên mũi giày. Nhà thiết kế Stuart Weitzman đã kết hợp vàng và 1800 viên kim cương Kwiat để tạo ra một đôi giày hoàn hảo. Được biết, nhà biên kịch Diablo Cody là người mang đôi giày triệu đô này bước lên thảm đỏ của Oscar năm 2008.
Stuart Weitzman’s Retro Rose
Giá: 1 triệu USD
Đôi giày khiêu vũ mang phong cách retro cổ điển với 100 carat kim cương hình bông hoa hồng được gắn trên mũi giày. Nhà thiết kế Stuart Weitzman đã kết hợp vàng và 1800 viên kim cương Kwiat để tạo ra một đôi giày hoàn hảo. Được biết, nhà biên kịch Diablo Cody là người mang đôi giày triệu đô này bước lên thảm đỏ của Oscar năm 2008.
Đôi giày “Giấc mơ kim cương của Stuart Weitzman” Giá: 500.000 USD Stuart Weitzman một lần nữa bắt tay vào việc làm ra một đôi giày cao gót khiến cô gái nào cũng mơ ước được mang một lần. Đôi giày “Giấc mơ kim cương” được làm từ 1420 viên kim cương Kwiat 30 carat rực rỡ với mũi giày được làm hoàn toàn từ bạch kim. Nữ diễn viên Anika Noni đã đi đôi giày này và khiến mọi đôi mắt phải ngoái lại nhìn bước chân của cô trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar 2007.
Đôi giày “Giấc mơ kim cương của Stuart Weitzman”
Giá: 500.000 USD
Stuart Weitzman một lần nữa bắt tay vào việc làm ra một đôi giày cao gót khiến cô gái nào cũng mơ ước được mang một lần. Đôi giày “Giấc mơ kim cương” được làm từ 1420 viên kim cương Kwiat 30 carat rực rỡ với mũi giày được làm hoàn toàn từ bạch kim. Nữ diễn viên Anika Noni đã đi đôi giày này và khiến mọi đôi mắt phải ngoái lại nhìn bước chân của cô trên thảm đỏ trong lễ trao giải Oscar 2007. 
Borgezie Giá: 140.000 bảng Anh Một đôi giày có hạn bảo hành tới 1000 năm. Thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh Christopher Michael Shellis, đôi giày cao gót tuyệt đẹp này được tạo ra bởi những người thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Đế giày và gót giày được nung ở nhiệt độ trên 1000 độ C. Điều đặc biệt, giày Borgezie làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất và dược trang trí với hơn 2200 viên kim cương nặng 30 carat.
Borgezie
Giá: 140.000 bảng Anh
Một đôi giày có hạn bảo hành tới 1000 năm. Thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh Christopher Michael Shellis, đôi giày cao gót tuyệt đẹp này được tạo ra bởi những người thợ kim hoàn chuyên nghiệp. Đế giày và gót giày được nung ở nhiệt độ trên 1000 độ C. Điều đặc biệt, giày Borgezie làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất và dược trang trí với hơn 2200 viên kim cương nặng 30 carat. 
Đôi dép Nizam Sikandar Jah Giá: 160.000 USD Đôi dép này đã từng thuộc sở hữu của hoàng gia Ấn Độ, nơi nổi tiếng với cuộc sống xa hoa. Vì thế mà đôi dép cũng được thiết kế rất xa xỉ. Đôi dép được làm từ thế kỷ 18 ánh lên sự quyến rũ của hồng ngọc và kim cương. Nhưng thật không may, vào năm 2006, nó đã bị đánh cắp ở bảo tàng Bata Shoe ở Toronto, Canada.
Đôi dép Nizam Sikandar Jah
Giá: 160.000 USD
Đôi dép này đã từng thuộc sở hữu của hoàng gia Ấn Độ, nơi nổi tiếng với cuộc sống xa hoa. Vì thế mà đôi dép cũng được thiết kế rất xa xỉ. Đôi dép được làm từ thế kỷ 18 ánh lên sự quyến rũ của hồng ngọc và kim cương. Nhưng thật không may, vào năm 2006, nó đã bị đánh cắp ở bảo tàng Bata Shoe ở Toronto, Canada.
Leon Verres Giá: 134.000 USD - 145.000 USD Hãng Leon Verres vốn nổi tiếng với những chai rượu đắt tiền. Nhưng giờ đây, công ty còn được biết đến khi sản xuất ra những đôi giày sang trọng và xa xỉ. Những đôi giày của hãng được làm từ các vật liệu cao cấp như da, vàng, lụa đen, kim cương, ngọc bích. Chính vì thế, muốn sở hữu một đôi, khách hàng phải bỏ ra một khoản ít nhất 134.000 USD.
Leon Verres
Giá: 134.000 USD - 145.000 USD
Hãng Leon Verres vốn nổi tiếng với những chai rượu đắt tiền. Nhưng giờ đây, công ty còn được biết đến khi sản xuất ra những đôi giày sang trọng và xa xỉ. Những đôi giày của hãng được làm từ các vật liệu cao cấp như da, vàng, lụa đen, kim cương, ngọc bích. Chính vì thế, muốn sở hữu một đôi, khách hàng phải bỏ ra một khoản ít nhất 134.000 USD.   
Nike Custom khảm kim cương Giá: 50.000 USD Đôi giày thể thao được nạm một chuỗi kim cương 11 carat có màu sô-cô-la dọc theo mép. Đặc biệt, khi đặt mua, khách hàng có thể yêu cầu kích cỡ cho đôi giày Nike này. Đây được xem là món phụ kiện rất được yêu thích của các ca sĩ và các ngôi sao thể thao trên thế giới.
Nike Custom khảm kim cương
Giá: 50.000 USD
Đôi giày thể thao được nạm một chuỗi kim cương 11 carat có màu sô-cô-la dọc theo mép. Đặc biệt, khi đặt mua, khách hàng có thể yêu cầu kích cỡ cho đôi giày Nike này. Đây được xem là món phụ kiện rất được yêu thích của các ca sĩ và các ngôi sao thể thao trên thế giới.
Roger Vivier’s The Dovima Giá: 30.000 bảng Anh Nét đặc biệt ở đây được nhà thiết kế nhấn mạnh vào chất liệu và kiểu dáng của nó. Với 24 carat vàng mạ bên ngoài tạo thành những mắt lưới vô cùng tinh tế khiến cho đôi giày lấp lánh tỏa sáng. Đặc biệt hơn nữa, chúng còn được trang trí thêm đôi chim đậu trước mũi giày với những sợi lông tơ hồng mượt mà, đầu chim được tạo từ những hạt tinh thể pha lê lấp lánh gắn một cách khéo léo và tinh vi.
Roger Vivier’s The Dovima 
Giá: 30.000 bảng Anh
Nét đặc biệt ở đây được nhà thiết kế nhấn mạnh vào chất liệu và kiểu dáng của nó. Với 24 carat vàng mạ bên ngoài tạo thành những mắt lưới vô cùng tinh tế khiến cho đôi giày lấp lánh tỏa sáng. Đặc biệt hơn nữa, chúng còn được trang trí thêm đôi chim đậu trước mũi giày với những sợi lông tơ hồng mượt mà, đầu chim được tạo từ những hạt tinh thể pha lê lấp lánh gắn một cách khéo léo và tinh vi.
Mai Lamore’s Rose Giá: 27.945 USD Đôi giày hoa hồng của Mai Lamore không chỉ là một trong những đôi giày đắt tiền nhất thế giới mà còn là đôi giày mang tính nghệ thuật nhất. Chiếc giày giống như một bông hồng với cánh hoa, lá, thân, gai góc và thậm chí có cả một con ong. Các nhà thiết kế đã sự dụng những vật liệu tốt nhất để tạo ra chiếc giày tuyệt đẹp này như vàng 18 carat, lụa đỏ, đá mã não.
Mai Lamore’s Rose
Giá: 27.945 USD
Đôi giày hoa hồng của Mai Lamore không chỉ là một trong những đôi giày đắt tiền nhất thế giới mà còn là đôi giày mang tính nghệ thuật nhất. Chiếc giày giống như một bông hồng với cánh hoa, lá, thân, gai góc và thậm chí có cả một con ong. Các nhà thiết kế đã sự dụng những vật liệu tốt nhất để tạo ra chiếc giày tuyệt đẹp này như vàng 18 carat, lụa đỏ, đá mã não.
Thanh Mai (Tổng hợp)