Doanh nghiệp đi trước trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế thu hút đầu tư và uy tín thương hiệu

06/05/2026 10:30
Phương Thảo
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Doanh nghiệp đi trước trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và xây dựng uy tín thương hiệu.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp, việc lan tỏa trách nhiệm môi trường ra toàn bộ chuỗi cung ứng được xem là hướng đi mang tính quyết định. Từ thực tiễn triển khai, Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng (Công ty Máy tính Thánh Gióng) đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động, xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng và yêu cầu nhà cung ứng cam kết tín chỉ carbon trên từng sản phẩm. Qua đó, tạo “đòn bẩy” thúc đẩy chuyển đổi xanh một cách đồng bộ và thực chất trong toàn chuỗi giá trị.

Đồng thời, sự đồng hành thông qua các chính sách hỗ trợ, đào tạo và kết nối của thành phố Hà Nội trong nâng cao về nhận thức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng, yêu cầu nhà cung ứng cam kết tín chỉ carbon

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lại Hoàng Dương - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng nhận định: "Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp. Đây không chỉ là trách nhiệm đối với môi trường mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn.

Các thị trường lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về phát thải, truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững. Do đó, doanh nghiệp nào đi trước trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế rõ rệt trong việc tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và xây dựng uy tín thương hiệu".

e6ba350639ecb5b2ecfd.jpg
Ông Lại Hoàng Dương - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Ảnh: NVCC.

Ông Lại Hoàng Dương cho biết thêm, một trong những hoạt động nổi bật về chuyển đổi xanh của công ty là xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng và yêu cầu nhà cung ứng phải cam kết tín chỉ carbon trên từng sản phẩm. Qua đó, lan tỏa ý thức chuyển đổi xanh trong toàn chuỗi giá trị.

"Quan điểm xuyên suốt của công ty là “nếu chỉ một mình doanh nghiệp xanh thì không có ý nghĩa, chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ cả chuỗi”. Việc tận dụng sức mạnh của chuỗi giá trị để thúc đẩy các đối tác cùng tham gia chuyển đổi xanh được xem là một “đòn bẩy” quan trọng, mang tính quyết định để quá trình này diễn ra thực chất và đồng bộ trong toàn ngành công nghệ.

Nếu chỉ một doanh nghiệp đơn lẻ thay đổi mà không có sự ràng buộc và lan tỏa đến hệ sinh thái đối tác, đặc biệt là các nhà cung ứng, thì tác động sẽ rất hạn chế. Ngược lại, khi doanh nghiệp lõi chủ động đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng và yêu cầu cụ thể, toàn bộ chuỗi giá trị buộc phải dịch chuyển theo hướng bền vững hơn. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng không dừng ở 'khuyến khích' mà trở thành một điều kiện hợp tác bắt buộc, các nhà cung ứng phải cam kết về phát thải, tiến tới tính toán tín chỉ carbon trên từng sản phẩm", ông Dương thông tin.

Bên cạnh đó, công ty đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể trong sản xuất và kinh doanh như: chuyển sang sử dụng bao bì carton thay thế nhựa khó phân hủy, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường; thử nghiệm phụ kiện từ tre thay cho nhựa ở một số hạng mục.

Ngoài ra, công ty còn tập trung tối ưu thiết kế sản phẩm nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình sử dụng, đồng thời tăng tỷ lệ linh kiện có thể tái chế và tái sử dụng, hướng tới vòng đời sản phẩm bền vững hơn.

Gần đây, trong sự kiện ký kết hợp tác giữa Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Liên kết Quốc tế BVA, Công ty Máy tính Thánh Gióng đã có cơ hội trao đổi với các chuyên gia quốc tế về các dự án công nghệ sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường đô thị.

z7611037731528-810a2f47f5eef43f2521d2ed8f8e606e.jpg
Buổi gặp gỡ giữa Công ty Máy tính Thánh Gióng và Hội đồng Năng lượng Thế giới. Ảnh: NVCC.

Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Máy tính Thánh Gióng nhấn mạnh: "Chuyển đổi xanh không phải là một hoạt động mang tính hình thức hay truyền thông để quảng cáo, mà phải được đo lường bằng các chỉ số cụ thể, minh bạch và có thể kiểm chứng. Đây cũng chính là nền tảng để doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất, tiêu dùng bền vững".

Từ thực tiễn triển khai, công ty ghi nhận những chuyển biến tích cực: hiệu quả vận hành được cải thiện, lãng phí giảm và các đối tác thể hiện cam kết hợp tác dài hạn cao hơn khi tiêu chuẩn xanh trở thành điều kiện bắt buộc.

Đặc biệt, hình ảnh và vị thế thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn với trách nhiệm xã hội và môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, khách hàng không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn lựa chọn hệ giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế tất yếu, nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội vẫn đang đối mặt với không ít rào cản trong quá trình triển khai. Theo ông Lại Hoàng Dương, thách thức lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư ban đầu cho các giải pháp xanh còn khá cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Để có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị xanh và bền vững toàn cầu, các doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động chuẩn bị những nền tảng cốt lõi. Trước hết là minh bạch hóa dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu liên quan đến phát thải và môi trường. Tiếp đó là nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác và thị trường. Cuối cùng, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ đủ mạnh để kiểm soát, đo lường và tối ưu phát thải trong toàn bộ quá trình sản xuất và kinh doanh", Giám đốc R&D - Công ty Máy tính Thánh Gióng chia sẻ.

Ngoài ra, ông Lại Hoàng Dương cho biết, trước những thách thức mà doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội đang phải đối mặt trên hành trình hướng tới phát triển bền vững, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương ngày càng trở nên rõ nét.

Ông Dương bày tỏ: "Thực tế cho thấy, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành và triển khai nhiều chính sách tích cực nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, từ nâng cao nhận thức đến hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường kết nối nguồn lực.

Đáng chú ý, các hoạt động đào tạo và tư vấn về quản trị bền vững, tiết kiệm năng lượng, cũng như chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh là những yếu tố tạo ra tác động rõ rệt nhất đối với doanh nghiệp. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn mới, mà còn góp phần thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong quản trị, sản xuất, kinh doanh theo hướng hiệu quả và bền vững hơn".

Một số hoạt động đào tạo mà Công ty Máy tính Thánh Gióng đã tham gia dưới sự hỗ trợ kinh phí từ thành phố Hà Nội như: Khóa đào tạo về “ESG” (ESG là viết tắt của môi trường, xã hội, quản trị, có vai trò quan trọng đối với các tổ chức muốn phát triển bền vững trong một thế giới biến đổi liên tục); các chương trình về ESG của Green In (Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam); chương trình tư vấn và đào tạo về chuyển đổi số của Công ty GCCI;.......

a9d945f43448ba16e359.jpg
Ông Lại Hoàng Dương tham gia khóa đào tạo được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí. Ảnh: NVCC.

Để thúc đẩy chuyển đổi xanh một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, ông Lại Hoàng Dương kiến nghị thành phố Hà Nội cần có những điều chỉnh chính sách theo hướng mạnh mẽ và thực chất hơn. Cụ thể, thay vì dừng lại ở mức “khuyến khích”, thành phố nên từng bước chuyển sang tạo ra “áp lực tích cực” nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chủ động thay đổi và nâng cao trách nhiệm trong quá trình chuyển đổi.

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường các cơ chế hỗ trợ tài chính, như ưu đãi thuế hoặc hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh. Đồng thời, cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp không chỉ nâng cao nhận thức mà còn có đủ năng lực triển khai trên thực tế. Bên cạnh đó, việc xây dựng các nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp với tổ chức tư vấn, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế cũng được xem là yếu tố then chốt, giúp mở rộng cơ hội hợp tác và tiếp cận nguồn lực chất lượng cao.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các chương trình hỗ trợ.

20251031212254.jpg
Ông Lại Hoàng Dương đại diện Công ty Máy tính Thánh Gióng tham dự tọa đàm “Điện tử chuyển mình dưới áp lực địa chính trị: Phát triển chuỗi cung ứng xanh và bền vững”. Ảnh: NVCC.

Song, từ góc nhìn thực tiễn, ông Dương cũng nhấn mạnh rằng: "Doanh nghiệp không thể thụ động chờ đợi những chính sách hỗ trợ hoàn thiện mới bắt đầu hành động. Thay vào đó, cần chủ động tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, từ việc tham gia các chương trình đào tạo, tự rà soát và cải tiến hệ thống nội bộ, đến cắt giảm lãng phí năng lượng và từng bước chuẩn hóa quy trình theo hướng xanh hóa. Trong hành trình chuyển đổi xanh, doanh nghiệp phải là người đi trước, đóng vai trò chủ động dẫn dắt thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ chế hỗ trợ.

Khi có sự đồng hành chặt chẽ từ phía chính quyền cùng với nỗ lực nội tại của doanh nghiệp, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là một xu hướng, mà thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững của thủ đô trong thời gian tới".

Phương Thảo